Một thanh niên tử vong nghi lao vào tàu hỏa tự sát

Anh Nguyễn Hoàng L. (sinh năm 1995, ngụ tại chung cư Đống Đa, phường Phú Nhuận, Huế) đi bộ giữa đêm khuya dọc đường sắt đoạn qua phường An Cựu với biểu hiện bất thường rồi tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn chết người thương tâm.

Gần 0 giờ ngày 29/11, tại vị trí Km 690 + 500 đoạn gần gác chắn đường sắt Ngự Bình (phường An Cựu, thành phố Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng làm một thanh niên tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng tìm được giấy tờ tùy thân để xác định danh tính nạn nhân tử vong.

Nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng L. (sinh năm 1995, ngụ khu chung cư Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế).

Thời điểm trên, đoàn tàu hỏa gồm 19 toa mang số hiệu HH3, do lái tàu Trần Minh Tuấn điều khiển hướng Huế - Đà Nẵng đã va chạm với anh Nguyễn Hoàng L. đang đi bộ dọc đường sắt, với biểu hiện bất bình thường, người mặc quần cộc, thân trần không mang áo giữa lúc đêm khuya giá rét.

Hậu quả, nạn nhân Nguyễn Hoàng L. tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, trước đó, vào sáng 28/11, anh Nguyễn Hoàng L. từng nhảy xuống sông An Cựu (thành phố Huế), nhưng được người dân phát hiện, cứu vớt kịp thời.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, anh Nguyễn Hoàng L. có cha ngụ ở phường An Cựu (Huế) bị bệnh nặng hiện điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế, còn mẹ của L. mắc bệnh tâm thần đã bỏ nhà đi.

Nguyên nhân vụ việc hiện tiếp tục được cơ quan chức năng thành phố Huế xác minh, làm rõ.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/mot-thanh-nien-tu-vong-nghi-lao-vao-tau-hoa-tu-sat-1213100.tpo