Một thị trấn ở Hồng Kông bị cô lập vì biểu tình

Cư dân tại thị trấn Đại Bộ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hoạt động biểu tình chống chính quyền tuần qua. Cửa hàng McDonald địa phương rơi vào tình trạng thiếu thực phẩm.

Hàng người xếp hàng chờ xe buýt ra khỏi thị trấn Đại Bộ - Ảnh: SCMP

Việc đi vào lẫn ra khỏi khu Tân Giới trở nên rất khó khăn vì lực lượng biểu tình phong tỏa nhiều tuyến giao thông chính. Những nơi như Đại Bộ hiện phải sống trong cảnh cô lập.

Người dân vào ngày 14.11 tìm đến McDonald ăn sáng chỉ có thể lựa chọn giữa bánh kếp hoặc mì ống.

Nhân viên ở chi nhánh tòa nhà Khang Phúc thừa nhận đã hết vài loại bánh (trong đó có hai loại nổi tiếng là bánh xúc xích phô mai McMuffins và bánh khoai tây bào chiên) nên cầu cứu tiệm khác. Nhưng đến sáng 15.11 thì mì ống lẫn bánh McMuffins một lần nữa không còn, chi nhánh tòa nhà Lợi Gia chịu chung số phận.

Không chỉ McDonald, các cửa hàng tạp hóa cũng hết sạch trứng, bánh mì lẫn gạo. Siêu thị trống rỗng do người dân đổ xô đi mua tích trữ từ hôm 12.11, nhà hàng thì cạn kiệt nguồn cung.

Cư dân địa phương Tommy Chan cho biết hiện tại cách duy nhất để ra khỏi Đại Bộ là đi đến hai thị trấn Thượng Thủy hoặc Phấn Lĩnh, sau đó nhờ vào con đường Phấn Cẩm đến bán đảo Cửu Long.

“Tôi bỏ việc 3 ngày nay và phải rời Đại Bộ sang đảo Thanh Y trú khách sạn, để sáng nay đi làm ở thị trấn Đông Dũng. Tôi không đổ lỗi cho ai mà chỉ hy vọng mọi người lẫn chính quyền hiểu được tình hình và ra tay giúp đỡ”, ông Chan chia sẻ.

Người dân tích trữ nhu yếu phẩm - Ảnh: SCMP

Tình hình tại đảo Hồng Kông phía nam đặc khu cũng tồi tệ không kém. Một tiệm bánh ở Bắc Giác bị mất nguồn cung bột nên sáng 15.11 chỉ cho ra lò ba mẻ bánh, đơn vị giao bộ ở trong thị trấn Đại Bộ.

Quản lý của một cửa hàng ghi nhận hiện tượng khách mua gạo nhiều hơn bình thường, có trường hợp lấy đến 3 - 4 bao. Tuy nhiên, ông đánh giá chuyện thiếu nguồn cung sẽ được xử lý khi các đơn vị vận chuyển tìm ra tuyến đường giao hàng khác tránh những tuyến bị phong tỏa (mặc dù có thể chậm trễ hơn).

Căng thẳng tại đặc khu leo thang trong tuần qua kể từ sau cái chết của một sinh viên đại học Khoa học - Công nghệ Hồng Kông (HKUST). Nhiều vụ bạo lực nổ ra, trường đại học trở thành nơi đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát.

Đại học Trung văn Hồng Kông (CUHK) nằm trong số địa điểm xảy ra đụng độ, gây nên tình trạng các tuyến đường vào/ra Đại Bộ bị chặn.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/mot-thi-tran-o-hong-kong-bi-co-lap-vi-bieu-tinh-125706.html