Một thị trấn ở Phú Yên bị cô lập do mưa lớn

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, địa bàn huyện miền núi Đồng Xuân (Phú Yên) có mưa vừa, mưa to hai ngày qua, khiến thị trấn La Hai bị cô lập hoàn toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, mực nước đo được tại Trạm thủy văn Hà Bằng vào lúc 7h ngày 12/10 là 9,68m, trên báo động 3 là 0,18m. Một số tuyến đường tỉnh, huyện bị ngập cục bộ, chia cắt.

Cụ thể, đường ĐT641 từ Cầu sắt La Hai đi qua Sông Cô (Sông Con), đoạn ĐT642 (cầu Cây Sung, xã Xuân Sơn Bắc) bị ngập khoảng 2 m. Đường ĐT641 đoạn từ La Hai đi Tuy An bị ngập khoảng 1,5m; ĐT650 (cầu Cây Cam) và một số tuyến đường liên xã bị ngập sâu 0,5-0,8m. Mố cầu quốc lộ 1 (thị xã Sông Cầu) bị sạt lở.

Đường vào thôn Tân Bình (xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân) bị nước lũ tràn qua.

Ông Phạm Trung Chánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân - cho biết, đến 7h sáng 12/10, các tuyến giao thông đi về trung tâm huyện đã bị ngập nước, thị trấn La Hai bị cô lập hoàn toàn.

Huyện đang chỉ đạo các địa phương tổ chức di dời dân những nơi trũng thấp. Đến thời điểm này, 202 căn nhà bị ngập hoàn toàn, tổng số hộ dân di dời là 319 hộ, 778 khẩu.

Huyện đã chỉ đạo lực lượng phòng chống lụt bão ứng trực 100% với phương châm '4 tại chỗ' để ứng cứu, di dời người và tài sản đến nơi an toàn”, ông Chánh nói.

Một số tuyến đường huyện Đồng Xuân ngập sâu.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Phú Yên, lũ trên sông Kỳ Lộ đang giảm chậm, khu vực trung và hạ lưu đang lên; mực nước lúc 7h ngày 12/10, trên báo động 3. Từ 6-12 giờ tới, mực nước hạ lưu tiếp tục lên trên báo động 3 là 0,5m.

Thông tin từ Thủy điện Sông Ba Hạ cũng cho biết, lúc 8h hôm nay, thủy điện Sông Ba Hạ thông báo xả nước mức 500m3/s, cộng với nước chạy máy, tổng lượng nước xả về hạ du sông Ba là 900m3/s.

Theo kế hoạch xin ý kiến lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên, thủy điện này sẽ xả lũ tăng dần sau mỗi giờ. Đến 11h ngày 12/10, tổng lượng xả lũ và vận hành máy là 1.500m3/s.

Minh Minh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phu-yen-mot-thi-tran-bi-co-lap-hoan-toan-do-mua-lon-ar706669.html