Một thợ xây bị điện giật tử vong

Nạn nhân là Lò Văn Sinh, SN 1986, quê ở tỉnh Sơn La xuống Hà Nội làm thợ xây, không may bị điện giật tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11g ngày 14-8, anh Sinh là công nhân đang thi công tại một ngôi nhà ở ngõ 201 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thì bất ngờ bị điện giật bất tỉnh.

Ngay sau khi phát hiện, mọi người xung quanh đã trình báo lực lượng chức năng tới hỗ trợ, đồng thời dùng các biện pháp sơ cứu. Tuy nhiên, khi các bác sĩ tới thì nạn nhân đã tử vong trước đó.

Hiện trường vụ việc thương tâm

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, trong quá trình cắm điện để thi công công trình, anh Sinh không để ý đến dây điện bị hở dẫn đến bị điện giật tử vong.

Thi thể nạn nhân sau đó đã được CQCA đưa ra khỏi hiện trường, đồng thời thông báo cho gia đình nạn nhân được biết để làm thủ tục mang về quê nhà mai táng.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/mot-tho-xay-bi-dien-giat-tu-vong-120515.html