'Một thoáng nước Bỉ' ngay giữa Hà Nội

Chương trình 'A touch of Belgium' (Một thoáng nước Bỉ) sẽ diễn ra tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) ở chiều 12/5. Hoạt động này do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL Việt Nam) phối hợp với Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ.

Sự kiện nói trên diễn ra từ 14h đến 23h, gồm nhiều hoạt động hấp dẫn, miễn phí cho công chúng tham dự. Lễ khai mạc sẽđược tiến hành vào 17h cùng ngày với sự tham gia của Đại sứ Vương quốc Bỉ Jehanne Roccas và đại diện UBND TP.Hà Nội.

Điểm nhấn tại “Một thoáng nước Bỉ” là chương trình múa gậy Majoretteketet - được biểu diễn bởi nhóm diễu hành Majoretteketet-Bruxelles với 11 thành viên. Đây là lần đầu tiên, múa gậy Majoretteketet - loại hình nghệ thuật đường phố quen thuộc của Bỉ và nhiều quốc gia trên thế giới được trình diễn tại khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm.

Bên cạnh đó, năm 2018 cũng là năm “sinh nhật” lần thứ 60 của các nhân vật truyện tranh nổi tiếng Xì-Trum (1958-2018) do họa sĩ người Bỉ Pierre Culliford (Peyo) sáng tác. Do vậy, tại chương trình sẽ có hoạt động chiếu phim hoạt hình Xì-Trum bằng tiếng Anh (có phụ đề tiếng Việt) dài 30 phút.

Trên sân khấu chính, từ 17h30, là các phần trình diễn của nhóm “Majoretteketet-Bruxelles”, nhóm múa cổ động Pinky,nhóm thiếu nhi Be Singer Club, Hanoi Brass Band, múa đương đại của Nick Coutsier và Kinergie Studi, trình diễn của DJ Simon Medard và VJ Daniel Long...

Trong chương trình còn có các hoạt động dành cho gia đình và trẻ nhỏ, cung cấp thông tin về các dự án do Chính phủ Bỉ tài trợ tại Việt Nam, quảng bá các sản phẩm ẩm thực nổi tiếng của Bỉ như Sô-cô-la, khoai tây chiên, bánh quế waffle, kem và bia lạnh.

Với nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn, “Một thoáng nước Bỉ” sẽ giới thiệu tới công chúng Việt Nam những nét đặc sắc về đất nước, con người và nền văn hóa đương đại của một quốc gia ở vùng Tây Âu.

Diệp Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/mot-thoang-nuoc-bi-ngay-giua-ha-noi-73243.html