'Một thoáng nước Bỉ' tạo điểm nóng giữa lòng Thủ đô

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ, Đại sứ quán Bỉ mang theo 'Một thoáng nước Bỉ' (A Touch of Belgium) đến thủ đô Hà Nội.

Với các hoạt động cho gia đình và trẻ nhỏ, các sản phẩm văn hóa, ẩm thực từ xứ sở Xì Trum và thông tin những dự án do chính phủ Bỉ tài trợ tại Việt Nam, sự kiện mang đến những điểm nhấn độc đáo của nền văn hóa đương đại Bỉ đến công chúng.

Đại sứ Bỉ tại Việt Nam, bà Jehanne Roccas. (Ảnh: Phương Anh)

Đại sứ Bỉ tại Việt Nam, bà Jehanne Roccas. (Ảnh: Phương Anh)

Đại sứ Bỉ tại Việt Nam, bà Jehanne Roccas cho biết trong 45 năm Việt Nam và Bỉ đã hợp tác rất nhiều về mặt kinh tế, văn hóa, chính trị, tổ chức nhiều chương trình trao đổi cũng như chương trình văn hóa và giáo dục (nhạc jazz, workshop nhiếp ảnh,...) nơi mọi người có thể gặp gỡ và làm việc cùng nhau. Bà cho rằng điểm chung trong văn hóa Việt Nam và Bỉ là mọi người đều muốn được ở bên nhau, tận hưởng cuộc sống cùng với gia đình, người Việt Nam cũng yêu thích các hoạt động ngoài trời và đó cũng là một trong những lý do ĐSQ Bỉ quyết định tổ chức sự kiện "Một thoáng nước Bỉ".

Một trong những điểm nhấn của Một thoáng nước Bỉ là nhóm Majoretteketet-Bruxells gồm 11 cô gái và 1 chàng trai múa diễu hành quanh khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ trong tiếng nhạc sôi động. Tại Bruxells, họ đã làm nổi bật nhiều sự kiện văn hóa với những màn trình diễn đầy thu hút.

Bên cạnh đó, các vũ công người Bỉ cùng những học viên trong một tuần của khóa học tại Kinergie Studio thực hiện màn múa đương đại “Khám phá kết nối” kết hợp cùng DJ Simon Medard và VJ Daniel Day Long.

Sự kiện nhận được sự quan tâm của đông đảo người xem, đặc biệt là các gia đình và trẻ nhỏ.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương đa dạng lĩnh vực giữa Bỉ và Việt Nam đã được phát triển kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Qua 45 năm, Bỉ đã hỗ trợ phát triển giáo dục của Việt Nam thông qua các chương trình học bổng và trao đổi kiến thức; tính đến nay có hơn 2000 người Việt Nam theo học tại các trường đại học của Bỉ.

Là đối tác hợp tác phát triển truyền thống, Bỉ và Việt Nam đang tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực. Giá trị giao dịch thương mại giữa hai nước đạt khoảng 2,5 tỷ euro năm 2017, ngày càng nhiều các công ty Bỉ đầu tư vào Việt Nam.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Một gian hàng trong khu trải nghiệm ẩm thực và đồ uống Bỉ. (Ảnh: Phương Anh)

Các chương trình sự kiện đa dạng kéo dài trong nửa ngày. (Ảnh: Phương Anh)

Hoạt động được nhiều em nhỏ và gia đình quan tâm. (Ảnh: Phương Anh)

Hoạt động được nhiều em nhỏ và gia đình quan tâm. (Ảnh: Phương Anh)

Nhân vật Xì Trum - nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Bỉ tròn 60 năm ra đời. (Ảnh: Phương Anh)

Đôi bạn Xì Trump không quản ngại nắng nóng nhảy nhiệt tình trên phố. (Ảnh: Phương Anh)

Nhóm múa Majoretteketet-Bruxells khuấy động không khí với màn trình diễn đặc biệt. (Ảnh: Phương Anh)

Người dân vui vẻ cùng tham gia các tiết mục. (Ảnh: Phương Anh)

Một trong số các nhóm nghệ sỹ cùng thành viên ban tổ chức. (Ảnh: Phương Anh)

Video: Múa diễu hành Bỉ quanh bờ hồ Gươm

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mot-thoang-nuoc-bi-tao-diem-nong-giua-long-thu-do-d398580.html