Mốt trang điểm mắt cáo bị lên án là kỳ thị người châu Á

Kiểu trang điểm mắt cáo có điểm nhấn là phần đuôi được vẽ cao lên bằng đường eyeliner đậm cùng hàng lông mi dài rậm và cong vút.

Thời gian gần đây, lối trang điểm mắt cáo được nhiều dân mạng và người nổi tiếng liên tục lăng xê. Điểm đặc biệt của kiểu make up này nằm ở phần đuôi mắt được vẽ đậm, xếch lên bằng eyeliner.

Theo đó, trang điểm mắt cáo chú trọng đến việc tạo hình đôi mắt dài, quyến rũ và thu hút. Việc một số chân dài có sức ảnh hưởng tới giới trẻ như Kendall Jenner hay Bella Hadid sử dụng khiến fox eyes ngày càng được nhiều người thực hiện.

Kendall Jenner và Bella Hadid liên tục lăng xê khiến kiểu trang điểm mắt cáo. Ảnh: @kendalljenner, @bellahadid.

Kendall Jenner và Bella Hadid liên tục lăng xê khiến kiểu trang điểm mắt cáo. Ảnh: @kendalljenner, @bellahadid.

Trên mạng xã hội, các clip gắn hashtag #foxeyes thu hút hàng hàng triệu lượt xem. Những bài đăng liên quan đến xu hướng này ngày càng tăng.Tuy nhiên, lối make up mắt cáo đang vấp phải sự lên án vì bị cho rằng mang mục đích kỳ thị, phân biệt chủng tộc.

Việc trang điểm mắt quá dài kết hợp với động tác tạo dáng dùng tay kéo đuôi mắt khiến nó trở thành tâm điểm bị chỉ trích, đặc biệt là trong cộng đồng người châu Á.

"Mọi người còn nhớ cách họ chế giễu người châu Á chỉ vì đôi mắt xếch không? Và giờ họ gọi đó là xu hướng mắt cáo do thấy dễ thương. Thật nực cười!", một người dùng bình luận.

Hành động dùng tay kéo mắt của nhiều người khiến lối trang điểm mắt cáo bị chỉ trích. Ảnh: Pinterest.

Không ít người bày tỏ mối quan ngại tương tự xung quanh hành động kéo mắt sang thái dương và coi đó là sự chế nhạo đối với người châu Á. Tài khoản Dear Asian Youth cho biết nhiều phụ nữ châu Á đã phải đi phẫu thuật hình dạng mắt để có thể hòa nhập tại Mỹ.

Chuyên gia trang điểm người Mỹ gốc Á Marc Reagan chia sẻ khi lần đầu tiên phát hiện ra xu hướng mắt cáo, anh không nghĩ rằng nó có vấn đề. Reagan coi đây là kỹ thuật trang điểm làm nổi bật và tôn lên hình dáng đôi mắt. Nhưng sự việc trở nên phản cảm khi mọi người bắt đầu thêm động tác dùng ngón tay kéo mắt lên ở thái dương.

Nhiều phụ nữ gốc Á phải đi phẫu thuật hình dáng mắt để dễ hòa nhập ở Mỹ. Ảnh: Bussiness Insider.

"Tôi không khó hiểu khi có những người cảm thấy tổn thương. Trong bối cảnh đại dịch hoành hành, người châu Á trở thành mục tiêu tấn công hoặc đối tượng bị phân biệt chủng tộc. Chẳng ai thích người khác bắt chước thứ mà mình bị chế giễu", Reagan nói với CNN.

Theo Fox news, một nghiên cứu năm 2009 chỉ ra rằng phẫu thuật tạo hình mí mắt hay cắt mí là yêu cầu thẩm mỹ được thực hiện nhiều thứ 3 ở người Mỹ gốc Á.

Những xu hướng thời trang gây tranh cãi trong lịch sử Chiếc váy mini skirt của Mary Quant từng bị Coco Chanel coi là "kinh khủng".

Thu Trà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-trang-diem-mat-cao-bi-len-an-la-ky-thi-nguoi-chau-a-post1119020.html