Một trung tá công an bị chém nhiều nhát

- Chỉ trong một ngày, ở Đà Nẵng đã xảy ra 2 vụ các đối tượng vi phạm tấn công, gây thương tích cho người đang thi hành nhiệm vụ.

Trung tá Võ Như Chấp chỉ các vết chém vào bên hông. Chiếc áo CSGT dính đầy vết máu Ảnh: HC Chiều 24/6, lãnh đạo Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho hay đã cơ bản xác định được đối tượng chém bị thương trung tá Võ Như Chấp (Đội CSGT quận Hải Châu) và đang ráo riết tổ chức điều tra, truy bắt để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích. Hiện danh tính của đối tượng này vẫn chưa được tiết lộ nhằm tạo thuận lợi cho công tác điều tra. Trước đó, tối 23/6, trung tá Võ Như Chấp cùng tổ tuần tra của Đội CSGT quận Hải Châu phát hiện một số người buôn bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè đường Bạch Đằng để kinh doanh, gây cản trở giao thông. Khi đang tiến hành xử lý thì bất ngờ có một đối tượng khoảng hơn 40 tuổi lao tới dùng rựa chém liên tiếp vào người và đầu trung tá Chấp rồi tháo chạy. Bị mất nhiều máu, trung tá Chấp lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo bác sĩ Phạm Văn Tú, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, trên người bệnh nhân có gần chục vết thương sau lưng, trên tay và vùng hông. Rất may trong lúc làm nhiệm vụ, trung tá Chấp có đội mũ bảo hiểm nên các vết chém vào đầu không gây thương tích. Theo nhận định bước đầu của cơ quan công an, nhiều khả năng đối tượng là người quen, thân của một người bán nước mía tại khu vực gầm cầu Sông Hàn từng bị lực lượng CSGT nhắc nhở, xử lý hành chính nhiều lần nhưng vẫn tái vi phạm. Mới sáng 23/6, người này đã bị xử phạt 750.000 đồng nhưng đến buổi tối lại giăng bàn ghế ra lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Khi trung tá Chấp cùng tổ tuần tra đến xử lý thì bị đối tượng lén lút tấn công. Hải Châu

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/06/854734/