Một Trưởng phòng kinh doanh bị bắt vì lừa bán hàng nghìn tấn cám mì

Lợi dụng sự tin tưởng và sự quản lý lỏng lẻo của Công ty, Thiều đã hàng chục lần làm thủ tục xuất bán bột cám mì để bán rẻ cho một Công ty khác, qua đó chiếm đoạt số tiền nhiều tỷ đồng.

Chiều 24-8, Thượng tá Mai Văn Toàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Phúc Thiều (37 tuổi, trú phường Phú Hậu, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, trong thời gian từ tháng 1-2015 đến thời điểm bị bắt giữ, Thiều là Trưởng phòng kinh doanh khu vực miền Trung của một Công ty có trụ sở đóng tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chuyên sản xuất sản phẩm bột mì và cám mì.

Thiều xuất bán hàng nghìn tấn bột cám mì với giá rẻ để chiếm đoạt tiền tỷ. (Ảnh minh họa).

Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của Công ty, trong hơn 2 năm công tác, Thiều đã 67 lần làm thủ tục xuất hàng cho một Công ty ở Huế với tổng số lượng 2.323 tấn bột cám mì.

Tuy nhiên trên thực tế, số hàng này được Thiều chuyển ra Thanh Hóa bán rẻ cho một Công ty khác để chiếm đoạt số tiền 9,6 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, số tiền mà Thiều gây thiệt hại cho Công ty này còn gấp nhiều lần như thế.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Thiều về hành vi trên.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/mot-truong-phong-kinh-doanh-bi-bat-vi-lua-ban-hang-nghin-tan-cam-mi-455246/