Mốt váy ngắn, quần không đáy khiến nữ ca sĩ bị chỉ trích

HyunA, Hwasa... nhiều lần bị chỉ trích vì thời trang phản cảm. Công chúng cho rằng phong cách của các thần tượng nữ ngày càng lố.

So Yeon vừa qua là tâm điểm gây tranh luận vì hình ảnh trong tạp chí Y Magazine số tháng 7. Theo My Daily, trưởng nhóm (G)I-DLE chụp hình với thời trang underboob và chiếc quần không đáy. Nữ ca sĩ cũng khoe hình ảnh trong bộ trang phục này lên trang cá nhân. Tuy nhiên, khán giả chỉ trích trang phục của trưởng nhóm (G)I-DLE quá sexy, phản cảm.

So Yeon vừa qua là tâm điểm gây tranh luận vì hình ảnh trong tạp chí Y Magazine số tháng 7. Theo My Daily, trưởng nhóm (G)I-DLE chụp hình với thời trang underboob và chiếc quần không đáy. Nữ ca sĩ cũng khoe hình ảnh trong bộ trang phục này lên trang cá nhân. Tuy nhiên, khán giả chỉ trích trang phục của trưởng nhóm (G)I-DLE quá sexy, phản cảm.

So Yeon từng khẳng định cô muốn phá bỏ mọi định kiến. Do đó, nữ ca sĩ đi theo phong cách táo bạo và chọn những trang phục cô muốn. Khi xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon để ra nước ngoài thực hiện lịch trình vào tháng 5, So Yeon cũng vướng tranh cãi vì mặc áo len rách lộ toàn bộ phần lưng và nội y.

HyunA được mệnh “nữ hoàng quyến rũ” của Kpop vì đi theo phong cách gợi cảm. Tuy nhiên, nhiều lần, phong cách thời trang của cô bị nhận xét là đi quá giới hạn. Cô thường mặc trang phục ôm sát, khoét sâu hoặc quần ngắn lộ đồ bảo hộ. Không ít lần khán giả nhận xét cô lố lăng, hở hang quá đà, vũ đạo gây phản cảm.

Ở sự kiện Water Bomb Festival diễn ra tháng 7/2019, nữ ca sĩ mặc crop top và quần short ôm sát. Tại lễ hội âm nhạc của Đại học Kyunghee ở Yongin-si, Gyeonggi-do diễn ra tháng 5, HyunA lột áo ngoài và chỉ biểu diễn với nội y. Trong sự kiện âm nhạc năm 2018, HyunA có hành động tương tự. Straits Times từng nhận định HyunA thích mặc trang phục thiếu vải và “làm trò hề” trên sân khấu để gây chú ý.

Hwasa nhiều lần gây tranh cãi. Khán giả cho rằng phong cách thời trang của cô sexy. Thậm chí, em út nhóm Mamamoo cũng thừa nhận cô bị ghét bỏ, chửi bới vì mặc đồ hở. Cô từng gây xôn xao khi không mặc nội y ra sân bay hay bộ ôm sát màu đỏ ở MAMA 2018. Nữ ca sĩ cởi áo khoác ngoài, lộ áo corset và quần ngắn khi biểu diễn tại concert. Cô nhiều lần mặc áo nhựa trong suốt để lộ bộ đồ bó sát hoặc nội y để lên sân khấu.

"Tôi nghĩ đó là nỗi bất hạnh. Tôi thậm chí đã nghĩ: 'Liệu tình huống này có kết thúc nếu tôi chết không'. Nghề nghiệp của tôi là ca sĩ và tôi không phải kiểu người muốn làm những việc khác, chẳng hạn kinh doanh khi đang đi hát. Tôi muốn trả ơn người hâm mộ bằng âm nhạc và giao tiếp với họ thông qua âm nhạc. Đó là mọi thứ đối với tôi. Nhưng khi đọc những bình luận tiêu cực, tôi thậm chí không muốn làm điều đó nữa", Hwasa tâm sự khi bị chỉ trích.

Gain là cựu thành viên nhóm Brown Eye Girls. Cô nổi tiếng với giọng hát nội lực nhưng cũng vướng không ít tranh cãi. Nữ ca sĩ có nhiều MV gán mác 19+ hay không ngại khoe thân trong MV, tạp chí với trang phục bị chê hở hang.

Trong MV FxxK U, Gain mặc đồ ngủ và có nhiều cảnh thân mật cùng bạn diễn nam. Tiếp đó, với Paradise Lost, nữ ca sĩ gây sốc khi sử dụng những động tác vũ đạo nóng bỏng.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-vay-ngan-quan-khong-day-khien-nu-ca-si-bi-chi-trich-post1335147.html