Một viên đạn trúng nhiều đích

Trao đổi với giới truyền thông về công tác chuẩn bị của đội tuyển bắn súng Việt Nam cho SEA Games 29-2017, HLV trưởng đội tuyển bắn súng quốc gia Nguyễn Thị Nhung khẳng định: “Giành HCV ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 lần này là hết sức khó khăn”.

Tại SEA Games 29, chủ nhà Ma-lai-xi-a cắt giảm rất nhiều nội dung vốn là thế mạnh của thể thao Việt Nam. Bắn súng có 14 nội dung nhưng chúng ta chỉ tham dự 11 nội dung. Khó ở chỗ, kỳ đại hội này chỉ thi đấu bắn súng nội dung đơn, bỏ hết nội dung đồng đội. Ba kỳ SEA Games gần đây, bắn súng Việt Nam luôn nhất toàn đoàn, khiến các đội tuyển bắn súng Thái Lan, Xin-ga-po “đau đầu”. HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung cho hay: “Thái Lan, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a và chủ nhà Ma-lai-xi-a chuẩn bị cho kỳ SEA Games 29 rất tốt. Thường thì một kỳ đại hội, bắn súng Thái Lan và Việt Nam sẽ tranh chấp nửa số HCV. Chúng tôi phấn đấu giành được 3-4 HCV. Biết đâu trong một ngày thi đấu thăng hoa của VĐV trẻ, chúng ta sẽ giành được thêm HCV”.

Hoàng Xuân Vinh cho biết không ngại áp lực trong các giải đấu.

Sang năm, bắn súng Việt Nam sẽ dự hai giải quan trọng là vô địch thế giới và ASIAD 2018. Thế nhưng ngay từ bây giờ, vừa chuẩn bị tranh tài ở SEA Games, lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, đội tuyển bắn súng quốc gia đã lên kế hoạch công phu chuẩn bị cho các giải đấu trên và thậm chí là cả Ô-lim-pích 2020.

Liên quan đến Thế vận hội 2020, Liên đoàn Bắn súng Thế giới đã thay đổi nhiều nội dung và thể thức thi đấu. Nội dung 50m súng ngắn bắn chậm mà tuyển thủ quân đội Hoàng Xuân Vinh từng giành HCB ở Ô-lim-pích 2016 đã bị “gạch bỏ” nhưng vẫn được đưa vào thi đấu ở ASIAD và giải vô địch thế giới trong năm 2018. HLV Nguyễn Thị Nhung tâm sự: “Trong bộ huy chương của bắn súng Việt Nam, vẫn còn thiếu tấm HCV ASIAD và đó là mục tiêu của đội tuyển bắn súng quốc gia tại ASIAD 2018 ở In-đô-nê-xi-a”.

Ngoài tranh giải cá nhân ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam, Hoàng Xuân Vinh sẽ kết hợp với một đồng đội nữ tranh huy chương ở nội dung phối hợp. “Với thể thức tranh tài đôi nam nữ kiểu này, bắn súng Việt Nam phải gấp rút tìm ra 2-3 xạ thủ nữ đẳng cấp để bắn cặp cùng Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường”, HLV Nguyễn Thị Nhung cho biết.

Hướng tới SEA Games và các giải đấu trong tương lai, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đặc biệt là lớp kế cận. Hiện đội tuyển có ba VĐV: Nguyễn Xuân Chuyên, Phan Công Minh và Bùi Hồng Phong (nội dung súng ngắn bắn nhanh và súng hơi) có khả năng tiếp cận trình độ thế giới. Đặc biệt, có một tay súng rất trẻ, mới 14 tuổi, vừa giành HCV Giải vô địch bắn súng Đông Nam Á 2017 tổ chức ở Ma-lai-xi-a, đó là Trần Thu Thủy. Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng quốc gia đã có kế hoạch đưa Trần Thu Thủy vào nhóm chuẩn bị cho Ô-lim-pích trẻ 2018 cũng như dự giải vô địch thế giới. Ngoài ra, đội có tay súng I-a-ki, cũng rất trẻ, có hai quốc tịch Việt Nam và Nhật Bản, nằm trong nhóm súng trường. Đây là nội dung khó tiếp cận trình độ thế giới nhưng ban huấn luyện đội tuyển quốc gia đã có kế hoạch đào tạo VĐV này cho tương lai.

Nhận xét về tay súng trẻ Trần Thu Thủy, HLV Nguyễn Thị Nhung cho biết: “Hướng tới Ô-lim-pích 2020, mục tiêu của chúng tôi là đào tạo 2-3 VĐV nữ để làm đồng đội với anh Vinh, anh Cường. Trần Thu Thủy sẽ được gọi lên đội tuyển quốc gia vào tháng tới và còn một xạ thủ nữ nữa đang nằm trong vòng “bí ẩn”. Một mình Hoàng Xuân Vinh cũng không thể làm nên chuyện ở kỳ thế vận hội tới. Trần Thu Thủy còn quá trẻ, cần được chỉnh sửa kỹ thuật, động tác thêm một năm nữa. Chuẩn bị cho SEA Games 29, đội tuyển bắn súng quốc gia sẽ cử một tốp 6 VĐV có khả năng giành huy chương ở đại hội và nằm trong nhóm làm nhiệm vụ ASIAD 2018, Thế vận hội 2020 đi tập huấn ở nước ngoài”.

Bài và ảnh: THU HIỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/mot-vien-dan-trung-nhieu-dich-510530