Một Việt kiều thuê người truy sát trùm giang hồ Quân 'Xa lộ' theo hợp đồng?

Trong vụ án giết chết Quân 'Xa lộ', theo cơ quan chức năng là có liên quan đến hợp đồng của 1 Việt kiều với băng nhóm giang hồ vùng ven.

Công an TP HCM cho biết đang điều tra, truy xét băng nhóm tham gia vụ hỗn chiến khiến Mai Văn Quân (54 tuổi, Quân "Xa lộ"), đại ca giang hồ khét tiếng ở Thủ Đức thiệt mạng.

Hiện, công an đã bắt giữ 5 nghi phạm tình nghi liên quan, gồm: Ty Thành Đại (SN 1985, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức), Đặng Quốc Duy (SN 2003, ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), Bùi Quốc Duy (SN 2003, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), Võ Thùy Linh (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn) và Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức).

Liên quan đến vụ án, hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại trong băng nhóm trên. Công an cũng xác định có khoảng 40 đối tượng truy sát ông Mai Văn Quân.

Báo Người Lao Động đưa tin, trong vụ án giết chết Quân "Xa lộ", theo cơ quan chức năng là có liên quan đến hợp đồng của 1 Việt kiều với băng nhóm giang hồ vùng ven.

Do có yếu tố người nước ngoài tham gia nên Công an quận Thủ Đức đã chuyển giao hồ sơ điều tra bước đầu cùng các đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.

Trùm giang hồ Mai Văn Quân bị chém thiệt mạng.

Trước đó, vào đêm 4/11, Quân "Xa lộ" cùng nhóm bạn đến một quán karaoke trên đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức để hát. Đến khuya cùng ngày, khi Quâ vừa bước ra khỏi quán thì bất ngờ bị hàng chục đối tượng cầm mã tấu, dao, tuýp sắt... truy sát.

Bị tấn công bất ngờ, Quân "Xa lộ" chống trả rồi chạy xuống bãi giữ xe tìm đường thoát nhưng bị dồn vào góc tường. Sau đó, người này thoát ra ngoài đường nhưng bị nhóm đối tượng đuổi theo đâm gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng tẩu thoát, còn Quân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện.

Được biết, Quân sống bằng nghề bảo kê, đâm thuê chém mướn và cho vay nặng lãi, được giới anh chị đặt biệt danh là Quân "Xa lộ". Địa bàn hoạt động của ông ta chủ yếu ở quận 9, quận Thủ Đức, các nơi giáp ranh của TP HCM.

Theo VTC News, Quân từng nhiều lần "xộ khám". Sau lần bị bắt và kết án gần đây nhất năm 2010, Quân ngồi tù 8 năm tại trại giam Xuân Lộc.

Trong thời gian Quân "Xa lộ" ngồi tù, vợ hờ của ông ta là Lê Thị Hồng Hạnh (ngụ phường Hiệp Phú, quận 9) điều hành đàn em, gây ra nhiều vụ án cố ý gây thương tích đình đám, khiến giới giang hồ cũng phải e dè.

Đến năm 2012, người phụ nữ này bị Công an quận 9 bắt giữ vì hành vi Cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, Quân "Xa lộ" tiếp tục lôi kéo đàn em hành nghề cho vay nặng lãi và bảo kê.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/mot-viet-kieu-thue-nguoi-truy-sat-trum-giang-ho-quan-xa-lo-theo-hop-dong-285171.htm