Một vòng chợ hoa Hàng Lược trước thềm Tết Đinh Dậu

Cứ đến trước thềm Tết Nguyên đán, chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội) lại họp, đón du khách trong và ngoài nước tới tham quan, mua sắm, chuẩn bị cho năm mới sắp tới.

Đã thành lệ, cứ sau ngày "ông Công ông Táo", chợ hoa Tết lại họp một đoạn dài trên phố Hàng Lược và các con phố lân cận. Nơi đây người nông dân trồng hoa, cây cảnh ở những làng hoa như Ngọc Hà, Tứ Liên, Nghi Tàm, Nhật Tân, Quảng Bá… mang các loại hoa, cây cảnh đến bán mỗi khi Tết đến Xuân về.

Chợ hoa Hàng Lược thường họp kéo dài suốt từ sáng sớm cho tới tận đêm khuya, thậm chí sát lúc giao thừa chợ mới tan. Những năm gần đây, chợ hoa Hàng Lược được mở sớm hơn, và nơi đây cũng không chỉ bày bán các loại hoa Tết mà còn có những vật dụng trang trí, pháo giấy…

Đào, quất là loại cây cảnh truyền thống của người dân miền Bắc, vì vậy đây cũng là mặt hàng được bày bán nhiều nhất tại chợ hoa Hàng Lược mỗi độ Tết đến Xuân về

Đào, quất là loại cây cảnh truyền thống của người dân miền Bắc, vì vậy đây cũng là mặt hàng được bày bán nhiều nhất tại chợ hoa Hàng Lược mỗi độ Tết đến Xuân về

Bên cạnh đó là hoa địa lan, hoa lay-ơn, hoa thược dược…

Những cây cảnh bonsai có hình dáng lạ mắt cũng thu hút được sự chú ý của nhiều khách tham quan.

Ngoài ra còn những cây to như bưởi, đu đủ cũng thi thoảng xuất hiện ở chợ hoa này.

Năm nay, hoa giả đa dạng màu sắc, kiểu dáng lại dùng lâu bền nên vẫn được nhiều người lựa chọn.

Một vài loại quả truyền thống bày ban thờ ngày Tết như phật thủ, cam, táo được trưng bày tại chợ hoa.

Có những loại quả được điêu khắc nghệ thuật để tạo nét độc đáo riêng, tuy nhiên giá thì không hề rẻ.

Mứt Tết, hạt bí, ô mai, hạt dẻ cũng được bày bán nhiều ở chợ hoa Hàng Lược.

Chợ hoa còn bày bán rất nhiều đồ trang trí đẹp mắt, nhiều màu sắc rực rỡ như đèn lồng, câu đối.

Phần lớn mọi người đều chọn mua đèn lồng đỏ, có kích thước lớn để treo trong nhà, tượng trưng cho vật may mắn đầu năm mới.

Những tà áo dài trẻ em là mốt mới năm nay, được nhiều người ưa chuộng.

Còn những người lớn tuổi lại quan tâm hơn đến quầy hàng bán đồ cổ, đồ sứ.

Năm nay, Hà Nội cùng một số tỉnh thành khác không bắn pháo hoa nên những cây pháo giấy bán khá chạy, giá trung bình chỉ khoảng 15 – 20 nghìn một cây.

Những gánh hàng rong qua lại quanh chợ khiến khách tham quan có cảm giác quay trở lại không khí Tết của Hà Nội xưa.

Thu Hoài

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/mot-vong-cho-hoa-hang-luoc-truoc-them-tet-dinh-dau/715872.antd