MotoGP 2018: Dovizioso đánh bại Marquez, Rossi về thứ 3

Đánh bại nhà vô địch thế giới MotoGP 2017 Marc Marquez ở góc cua cuối cùng tại đường đua Losail International Circuit, Andrea Dovizioso (Ducati Team) có khởi đầu thuận lợi.

Trước khi mùa giải năm nay diễn ra các ứng viên trong cuộc đua tranh tới danh hiệu tay đua vô địch thế giới MotoGP 2018 vẫn có sự xuất hiện của các tay đua quen thuộc như; Marc Marquez (Repsol Honda Team), Andrea Dovizioso và Jorge Lorenzo (Ducati Team), Valentino Rossi - Maverick Vinales (Movistar Yamaha MotoGP)...

Với những khoản đầu tư “khổng lồ” về xe đua cũng như các tay đua, mùa giải MotoGP 2018 hứa hẹn sẽ chứng kiến nhiều hơn các cuộc đua tranh khốc liệt giữa các tay đua cũng như các đội đua.Và những gì diễn ra trong chặng đầu tiên của mùa giải MotoGP 2018 tại đường đua Losail International Circuit, đã phần nào đó minh chứng cho nhận định trên.

Johann Zarco có khởi đầu tốt.

Johann Zarco có khởi đầu tốt.

Trong suốt 22 vòng đua tại Losail, các tay đua thực hiện rất nhiều pha vượt người cũng như tăng tốc đầy kịch tính. Tương tự mùa giải MotoGP 2017 vừa qua, màn đua tranh giữa Marquez và Dovizioso vẫn mang tới cho khán giả nhiều cảm xúc nhất.

Sau ngày đua phân hạng chặng 1 MotoGP 2018 diễn ra, Marquez có được vị trí xuất phát thứ hai trong khi đó Andrea Dovizioso chỉ có được vị trí xuất phát thứ năm. Nhưng Dovizioso không thua thiệt hơn so với Marquez trong ngày đua chính thức của chặng QatarGP này.

Trong suốt 18 vòng đua đầu tiên, khi Marquez luôn giữ vững được tốc độ để luôn nằm trong nhóm 4 tay đua dẫn đầu, tay đua đến từ Ducati Team - Andrea Dovizioso dần có được vị trí cao hơn qua từng vòng đua.

Và bước ngoặt của chặng 1 MotoGP 2018 đã xuất hiện ở vòng đua thứ 18 khi cả Marquez và Dovizioso lần lượt vượt qua Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) để đánh chiếm hai vị trí dẫn đầu đoàn đua. Kể từ thời điểm này, bộ đôi này bắt đầu thực hiện các màn vượt người đầy kịch tính.

Rossi cũng có một chặng đua khá tốt, dù xuất phát ở vị trí không thuận lợi.

Trong suốt 4 vòng đua cuối cùng tại Losail, Dovizioso luôn có được vị trí dẫn đầu đoàn đua. Tuy nhiên, Marquez dễ dàng để đối thủ của mình đánh bại. Kiên trì bám sát Dovizioso qua từng vòng đua và rình rập mọi cơ hội để đánh bại tay đua của Ducati.

Và điều gì phải đến cũng đã đến, bước vào vòng đua cuối cùng, số 93 của Repsol Honda Team liên tục đẩy nhanh tốc độ của chiếc Honda RC213V 2018. Với tình cảnh này, bất cứ sai lầm nào của Dovizioso cũng có thể trả một cái giá rất đắt.

Trước sức ép vô cùng khủng khiếp của Marquez, Dovizioso đã bị đánh bại một cách dễ dàng. Thế nhưng với việc tăng tốc trước khi nhập cuộc, Marquez dường như mất kiểm soát chiếc Honda RC213V. Và chỉ chờ có vậy, số 4 của Ducati đã nhanh chóng lấy lại vị trí dẫn đầu. Dovizioso đã vượt qua Marquez ngay ở góc cua cuối cùng và lao về đích với tốc độ khủng khiếp.

Chung cuộc, sau 22 vòng đua tại Losail International Circuit, Andrea Dovizioso (Ducati Team) xuất sắc bước lên vị trí cao nhất của bục podium với thành tích 42 phút 34 giây 654.

Vị trí thứ hai trên bục podium thuộc về Marc Marquez (Respol Honda Team) với 0 giây 027 nhiều hơn vị trí dẫn đầu. Và vi trí còn lại trên bục podium thuộc về Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) với 0 giây 797 nhiều hơn vị trí dẫn đầu.

Marc Marquez không thể vượt qua Dovizioso ở vạch đích.

Chặng đua đầu tiên của mùa giải MotoGP 2018 đã chứng kiến một chiến thắng đầy thuyết phục của tay đua đến từ Ducati Team - Andrea Dovizioso. Chứng kiến những gì mà Dovizioso thể hiện được tại Losail International Circuit, chắc hẳn phần đông giới chuyên môn và người hâm mộ đều nhận định rằng số 04 của Ducati Team sẽ là đối thủ ngáng đường lớn nhất cho Marquez trên con đường bảo vệ chức vô địch thế giới MotoGP.

Với sức mạnh khủng khiếp từ khối động cơ V4 được trang bị cho chiếc Ducati GP18, Dovizioso thể hiện sự vượt trội ở gần như toàn bộ các pha tăng tốc vượt người ở đoạn thẳng.

Có thời điểm chiếc xe đua của Ducati đã cán mốc 343 km/h. Thêm vào đó, thiết kế đường đua rộng với các góc cua không quá gắt. Đã khiến cho “điểm yếu” trong các tình huống nhập cua của Ducati Team được hạn chế khá nhiều.

Trong suốt 22 vòng đua tại Losail, Dovizioso gần như không chịu thua trong bất cứ màn đua tranh nào. Và pha vượt người đầy ấn tượng trước Marquez ở góc cua cuối cùng đã giúp cho Dovizioso có được chiến thắng chặng đầu tiên của mùa giải MotoGP 2018.

Mặc dù để Dovizioso đánh bại ngay ở chặng đua đầu tiên của mùa giải, đây cũng thể coi là ngày thi đấu khá thành công với tay đua vô địch thế giới MotoGP 2017 Marc Marquez của Repsol Honda Team. Marquez đã thể hiện được 100% khả năng của mình tại Losail, nhưng Dovizioso đã có một chặng đua không thể tuyệt vời hơn.

Tay đua 04 của Ducati Team đã khởi đầu ấn tượng ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, vị trí thứ ba chung cuộc dành cho “lão tướng” Valentino Rossi cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua. Mặc dù năm nay đã 39 tuổi, Rossi dường như không tỏ ra thất thế trước những đối thủ 9x trong suốt 22 vòng đua tại Losail. Điểm mạnh về kinh nghiệm đã khỏa lấp hết được hạn chế về thể lực cũng như sự dẻo dai mà Rossi đang dần mai một.

Dẫu biết rằng chiến thắng thuộc về nhóm 03 tay đua trên là hoàn toàn thuyết phục, phần đông khán giải tại Losail cũng đã dành khá nhiều sự tiếc nuối dành cho tay đua Johann Zarco của Monster Yamaha Tech3.

Liên tiếp dẫn đầu đoàn đua kể từ thời điểm xuất phát cho đến khi bước vào vòng đua thứ 18. Số 05 của Monster Yamaha Tech3 đã khiến cho các “ông lớn” của MotoGP phải toát mồ hôi. Thậm chí có những thời điểm, dù đã hết sức cố gắng nhưng Marquez hay Dovizioso hoàn toàn không thể có được vị trí dẫn đầu của Zarco.

Tuy vậy, kinh nghiệm thi đấu có lẽ là điều mà Zarco vẫn thiếu tại thời điểm này. Ngay sau khi để Marquez và Dovizioso vượt qua ở vòng đua thứ 18, Zarco đã bất ngờ thi đấu chùng xuống. Và kết thúc 22 vòng đua, số 05 của Monster Yamaha Tech3 chỉ có được vị trí thứ 8 chung cuộc.

Bên cạnh những màn trình diễn đầy ấn tượng của Marquez, Dovizioso hay Rossi. Ngày đua chính thức chặng đua thứ nhất đã chứng kiến những màn thể hiện đầy thất vọng đến từ: Maverick Vinales (Movistar Yamaha MotoGP) và Jorge Lorenzo (Ducati Team).

Với trường hợp của Vinales, tay đua số 25 của Movistar Yamaha MotoGP gần như mất hút trong suốt 22 vòng đua tại Losail. Còn nhớ, trong ngày khai mạc MotoGP 2017 tại đường đua Losail, Vinales đã khiến cho toàn bộ phải thán phục với vị trí cao nhất trên bục podium của mình. Trong ngày đua khai màn của MotoGP 2018, Vinales gần như đã không thể hiện được nhiều.

Còn với Jorge Lorenzo, bản hợp đồng “bom tấn” của Ducati Team với Lorenzo vẫn “mất hút”. Thậm chí Jorge Lorenzo còn có một khởi đầu vô cùng tồi tệ trong mùa giải MotoGP 2018 khi số 99 không thể hoàn tất 22 vòng đua.

Dù không xảy ra bất cứ va chạm nào với các tay đua còn lại, Lorenzo cũng bất ngờ “ngã ngựa” ở vòng đua thứ 13. Ở mùa giải MotoGP 2017, thất bại của Lorenzo được lý giải là do số 99 chưa thực sự thuần phục được chiếc xe đua Ducati. Trong mùa giải năm nay, với tai nạn ngay ở chặng đua đầu tiên, không hiểu Lorenzo sẽ “giải thích” thế nào với lãnh đạo của Ducati Team.

Với tất cả những gì diễn ra trong suốt 22 vòng đua tại Losail, mùa giải MotoGP 2018 hứa hẹn sẽ mang tới rất nhiều nhiều bất ngờ.

Nhung Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/motogp-2018-dovizioso-danh-bai-marquez-rossi-ve-thu-3-post827560.html