MotoGP San Marino 2017: Petrucci mất ngôi vương vào phút chót

Mặc dù Danilo Petrucci lái chiếc Ducati dẫn trước trong phần lớn cuộc đua chính, nhưng Marc Marquez lại là người giành chiến thắng bằng một pha vượt trong ở vòng đua cuối cùng.

Mặc cho thời tiết mưa to vào ngày đua chính, ngay sau khi xuất phát, Jorge Lorenzo từ vị trí thứ 5 đã vọt lên để chiếm lấy vị trí đầu tiên, Marc Marquez ở vị trí thứ 2. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Andrea Dovizioso, Maverick Vinales, Cal Crutchlow, Johann Zarco và Danilo Petrucci...

Ở vòng đua tiếp theo, thứ tự các tay đua dẫn đầu đã không có sự thay đổi. Nhưng đến vòng 3, Marc Marquez đã có một tình huống suýt ngã khi vào cua và Danilo Petrucci đã vượt qua Vinales để vươn lên vị trí thứ 4 để chính thức khởi đầu cho một màn trình diễn nổi bật của mình trong những phút sau đó.

Cho đến vòng đua thứ 6, Jorge Lorenzo vẫn rất vững vàng ở vị trí số 1 trong khi đó ở phía sau, Petrucci tiếp tục tiến thêm một bậc sau khi vượt qua Dovizioso.

Đang dẫn đầu nhưng Jorge Lorenzo đã bất ngờ có một pha xử lí sai dẫn tới bị ngã ở vòng 7 và điều này đã khiến cho tay đua mang số 99 phải sớm nói lời tạm biệt với cuộc đua. Gần như cũng lúc với pha ngã của Lorenzo, Cal Crutchlow cũng phải nếm trải cảm giác ‘trượt nước’ khi bị ngã. Nhưng dù bị rơi lại phía cuối, tay đua mang số 35 vẫn có thể tiếp tục cuộc đua của mình sau đó.

Sang vòng thứ 8, vị trí dẫn đầu lúc này đã thuộc về Danilo Petrucci, bám theo sau tay đua mang số 9 vẫn là cái tên quen thuộc Marc Marquez trong khi Dovizioso vẫn kiên trì với vị trí thứ 3.

Trong hơn 10 vòng đua tiếp đó, không khí cuộc đua đã diễn ra khá trầm lắng khi đã không có bất cứ tình huống vượt nào. Các hình ảnh đáng chú ý nhất trong những phút này chỉ là các pha ngã của các tay đua ở tốp sau như Aleix Espargaro hay Loris Baz.

Duy trì được vị trí dẫn đầu trong phần lớn cuộc đua, những tưởng Danilo Petrucci sẽ mang lại niềm vui cho các khán giả sân nhà thì bất ngờ đã xảy ra ở vòng cuối khi Marc Marquez đã đột ngột tăng tốc để vượt qua Petrucci. Sau khoảnh khắc đó, Danilo Petrucci đã hoàn toàn rơi vào thế bị động và cuối cùng phải chấp nhận việc bị Marquez tước đi chiến thắng đầu tiên ở hạng MotoGP. Andrea Dovizioso giành được suất cuối trên Podium, còn Maverick Vinales cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc. Tay đua thử nghiệm của Ducati – Michele Pirro cũng xuất sắc khi có được vị trí thứ 5 ở lần tham gia chặng đua này với suất đặc cách.

Như vậy, GP San Marino 2017 đã khép lại với chiến thắng xứng đáng giành cho Marc Marquez của đội đua Repsol Honda. Nhà vô địch MotoGP đã chứng tỏ được sức mạnh tuyệt vời của anh trên cả đường khô và ướt. Đây cũng là thắng lợi thứ 4 trong mùa giải của Marquez, qua đó giúp anh cân bằng về số lần chiến thắng và cả số điểm trên bảng xếp hạng với đối thủ trực tiếp Andrea Dovizioso. Với Maverick Vinales, vị trí thứ 4 tại Misano đã khiến anh bị hai đối thủ xếp trên gia tăng cách biệt lên thành 16 điểm trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Trong khi đó, 20 điểm từ chặng này cũng đưa Danilo Petrucci nhảy lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, vượt qua các tên tuổi khác như Crutchlow hay Lorenzo.

L.A

(Theo Nghe nhìn Việt Nam)

Nguồn Xe Đời Sống: http://xedoisong.vn/tin-tuc/motogp-san-marino-2017-petrucci-mat-ngoi-vuong-vao-phut-chot-20902.html