Mourinho bình luận về thẻ đỏ của Rashford trong trận thắng Burnley 2-0

Manchester United thoải mái hạ Burnley 0-2 tại Turf Moor mặc dù đã chơi 20 phút cuối cùng chỉ với 10 người. HLV Jose Mourinho cho rằng Quỷ đỏ đã đóng trận đấu lại ngay sau khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên.

Romelu Lukaku cuối cùng cũng đã lập một cú đúp trên sân Turf Moor để giữ Jose Mourinho ngồi lại trên băng ghế huấn luyện của M.U.

Trước đó, chân sút người Bỉ cũng đã bỏ lỡ một vài cơ hội ăn bàn rõ rệt. Paul Pogba được cho phép chơi bóng như một tiền vệ tấn công mà không phải lo lắng vai trò phòng ngự đã có một trận đấu bùng nổ.

Tuy nhiên, tiền vệ vô địch World Cup của tuyển Pháp lại bỏ qua pha ăn bàn trên chấm phạt đền khi cú sút 11m của anh bị Joe Hart tóm gọn khi hiệp hai chỉ còn 20 phút.

Ngay sau tình huống trên, người ủng hộ Quỷ đỏ có lý do để lo lắng khi tiền đạo trẻ Marcus Rashford bị đuổi khỏi sân vì đã phạm lỗi với Phil Bardsley.

Số 10 mới của M.U được tung vào sân ở phút 60 để thay thế cho Alexis Sanchez người sau đó được bầu chon là nhân vật của trận đấu. Và đây là lần đầu tiên sau 4 lượt trận, Rashford được Mourinho tung vào sân.

Điều này đã tác động đến tâm lý cầu thủ 20 tuổi. Anh rất háo hức với một tâm trạng muốn chứng tỏ phẩm chất của mình trước ông thày khó tính trong cách nghĩ và cách dùng người.

Thế nhưng, từ lúc vào sân cho đến lúc bị ông trọng tài Jonathan Moss giương cao chiếc thẻ đỏ tước quyền thi đấu, tuyển thủ người Anh chỉ có vỏn vẹn 10 phút chạy trên sân.

Thuyền trưởng M. U cho rằng Marcus Rashford bị tước quyền thi đấu bởi anh quá ngây thơ trước gã đàn ông cáo già, trung vệ thép của tuyển Scotland, Phil Bardsley.

"Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi có thể nói rằng chiếc thẻ đỏ mà Rasfhord gặp phải là do sự ngây thơ kết thành.

Đó là pha va chạm của một cậu nhóc cùng gã đàn ông với một rừng kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường Premier League.

Một Bardsley dày dạn kinh nghiệm và quá giỏi trong việc khích tướng đối phương trong khi Marcus thì lại quá ngây ngô”, Mourinho chia sẻ.

Tương đồng quan điểm trên, những nhà chuyên môn phân tích trận đấu cho rằng cả Rashford lẫn Bardsley đều đáng nhận thẻ đỏ.

Cầu thủ của đội chủ sân Turf Moor đã có hành động đá nguội và cố tình chọc tức Rashford khiến tiền đạo trẻ không giữ được bình tĩnh và dẫn đến thẻ đỏ không đáng có.

Sau trận đấu, trên trang cá nhân của mình, tiền đạo tuyển thủ người Anh công khai xin lỗi người ủng hộ Manchester United.

Marcus Rashford viết trên Twitter: “Trong tình huống đó, cảm xúc của tôi không được tốt lắm. Tôi không nên phản ứng như thế. Xin lỗi mọi người ở câu lạc bộ và tất cả các fan."

Rashford là một trong những cầu thủ sẽ được triệu tập và tuyển Anh của Gareth Southgate cho các trận đấu giao hữu sắp tới với Tây Ban Nha và Thụy Sĩ.

Với chiếc thẻ đỏ này, tiền đạo 20 tuổi sẽ phải vắng mặt trong các cuộc đụng độ với Watford, West Ham và Wolves.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/mourinho-binh-luan-ve-the-do-cua-rashford-trong-tran-thang-burnley-2-0-95866.html