Mourinho chờ Zidane

Bernabeu tiếp tục căng thẳng. Real Madrid trải qua những trận đấu giao hữu không như ý: thủng lưới tới 16 lần sau 5 trận; chỉ 1 lần thắng sau 90 phút thi đấu. Người hâm mộ "Kền kền trắng" cho rằng đội bóng không có bất cứ dấu hiệu tiến bộ nào sau 5 tháng HLV Zinedine Zidane quay trở lại cầm quân. Ngôi sao tân binh được Zidane chờ đợi nhất là Eden Hazard chưa thể hòa nhập với lối chơi của toàn đội nên khá mờ nhạt ở những trận vừa qua. Real Madrid chưa định hình lối chơi mới càng khiến cho Zidane khó xác định 3 cầu thủ ngoài EU cho mùa giải mới. Hiện ông đang có 5 cầu thủ diện này là Militão, Valverde, Vinicius, Rodrygo và Takefusa Kubo. Vinicius đã chơi mùa giải trước nên chắc suất. Tân binh Rodrygo cơ bản chơi ổn về mặt cá nhân ở những trận giao hữu vừa qua. Suất còn lại sẽ là cuộc chạy đua giữa Militao, Valverde và tài năng 19 tuổi người Nhật Kubo.

Lần tái hợp của Zidane với Real Madrid không suôn sẻ.

Lần tái hợp của Zidane với Real Madrid không suôn sẻ.

Bên ngoài đường pitch HLV Zidane bất hòa với hai cầu thủ tấn công là tiền đạo cánh Gareth Bale và tiền vệ công James Rodriguez. Khi ông còn dẫn dắt Real Madrid lần thứ nhất thì thời điểm đó (tháng 10-2016), Bale ký gia hạn hợp đồng 5 năm với "Kền kền trắng". Vậy mà khi quay trở lại cầm quân hồi tháng 3 vừa qua, ông nói thẳng với Bale rằng không sử dụng tiền đạo xứ Wales nữa. Dù Bale im lặng và nỗ lực thể hiện trên sân tập vẫn bị Zidane ngó lơ. James Rodriguez không kiên nhẫn như Bale và chấp nhận ra đi nhưng cũng bắt đầu bực bội với Zidane "Mỗi HLV có cách nghĩ khác nhau. Tôi không thể hiểu hết quan điểm của HLV Zidane dù tôi vẫn ghi bàn và kiến tạo nhưng không được sử dụng".

Chủ tịch Florentino Perez bắt đầu thấy "nóng" với Zidane. Perez ngăn Bale sang Trung Quốc thì đấu vì không muốn để một siêu sao còn 3 năm hợp đồng ra đi theo dạng tự do. Vị chủ tịch đầy tham vọng này yêu cầu Zidane hãy quên đi nỗ lực mua Paul Pogba vì Manchester United đẩy lên tới 180 triệu bảng mà thay vào đó tìm cách phát huy tài năng của Bale và James. Zidane "ngứa mắt" khi vẫn còn nhìn thấy Bale trên sân tập đã lên tiếng dọa từ chức.

Zidane đang làm ông chủ Perez thất vọng nên lời đe dọa từ chức không làm Bernabeu dậy sóng. Cựu HLV Jose Mourinho vừa cho biết muốn trở lại công việc huấn luyện nhưng không thích làm ở đội tuyển quốc gia. Chủ tịch Perez rất khoái Mourinho nên xuất hiện thông tin Mourinho đang đứng sẵn chờ cuộc chia tay lần thứ hai của Zidane với Real Madrid.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_210473_mourinho-cho-zidane.aspx