Mourinho còn gì khi Tottenham thua toàn diện trước Chelsea?

Chấn thương của Harry Kane và Son Heung-min đang khiến Tottenham phải nhận lấy những thất bại, đồng thời HLV Jose Mourinho phải đau đầu với bài toán nhân sự kèm theo chiến thuật.

Chấn thương của Harry Kane và Son Heung Min khiến HLV Jose Mourinho buộc phải đưa tiền vệ lên đá tiền đạo. Song chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào được đưa ra và Tottenham phải trả giá.

Trận thua 1-2 khi làm khách trước Chelsea tại vòng 27 Premier League 2019/20 khiến hy vọng giành suất dự Champions League mùa sau của Tottenham dần bị thu hẹp.

Tottenham tiếp tục thua đối thủ trực tiếp trong cuộc đua cạnh tranh vị trí trong top 4. Ảnh: Reuters.

Giải pháp “số 9 ảo”

Đúng như những gì HLV Mourinho nói. Tottenham thi đấu “chẳng khác gì súng không đạn”. Thậm chí, ông thừa nhận: “Lucas Moura đã chết, Steven Bergwijn đã chết, Lo Celso cũng chết và Tottenham đang gặp rắc rối lớn”.

Theo WhoScored, Tottenham thực hiện được đúng 5 pha dứt điểm (3 lần đi trúng đích) trên sân Stamford Bridge. Con số này hoàn toàn lép vế so với Chelsea - 17 pha dứt điểm (3 lần đi trúng đích). Steven Bergwijn không tạo ra bất kỳ pha dứt điểm nào dù chơi ở vị trí cao nhất trên hàng tấn công. Lucas Moura có 2 pha dứt điểm nhưng không cho thấy sự nguy hiểm.

Tottenham chơi thất vọng trước Chelsea. Ảnh: Reuters.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Tottenham là 0,27 (Chelsea là 1,70). Số đường chuyền thành công ở phạm vi 1/3 sân cuối của Tottenham nằm ở mức khá tệ, với 64/94 (tỷ lệ 68%). Trong khi đó, Tottenham có duy nhất 1 đường chuyền thành công trong khu vực vòng cấm sau tổng cộng 10 lần thực hiện.

Điều khiến HLV Mourinho thực sự bận tâm đó là Tottenham chỉ có từng ấy lựa chọn cho rất nhiều trận đấu ở phía trước. Song, bây giờ mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát và đến lúc để ông thay đổi chiến thuật trước khi quá muộn.

Khi được hỏi về những lựa chọn sẵn có của Tottenham khi Son vắng mặt, HLV Mourinho trả lời đơn giản là “Tottenham sẽ thi đấu mà không có tiền đạo”. Do đó, không loại trừ khả năng chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ tính đến phương án sử dụng “số 9 ảo”.

Lựa chọn khả dĩ nhất cho vai trò này sẽ là Lucas Moura ngay cả khi Son có mặt trong đội hình của Tottenham. Một sự thay thế hấp dẫn hơn là thử nghiệm Dele Alli như một “số 9 ảo”. Dele Alli mạnh hơn trong các tình huống không chiến và cũng tốt hơn trong việc liên kết lối chơi so với Lucas Moura chỉ cao 1,73 m và có phong độ thất thường.

Việc Dele Alli đảm nhiệm vai trò “số 9 ảo” cũng có nghĩa là Lucas Moura có thể tiếp tục chơi rộng, hiệu quả hơn và những thiếu sót của anh sẽ được che lấp. Tân binh Steven Bergwijn cũng là một lựa chọn khác và có kinh nghiệm vì từng đảm nhiệm vai trò này khi thi đấu cho PSV Eindhoven.

Để duy trì sức mạnh tấn công, có lẽ Tottenham cần đẩy tiền vệ sáng tạo Giovani Lo Celso lên làm tiền đạo. Trước đây, anh từng đảm nhiệm vị trí tiền vệ tấn công ở Real Betis và ĐT Argentina. Đến khi chuyển tới Tottenham, anh lại được bố trí ở cánh phải, nơi anh có thể cắt bóng vào trong để dùng chân trái.

Moussa Sissoko chấn thương và nghỉ thi đấu đồng nghĩa với việc Lo Celso chủ yếu chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm lùi sâu trong vài tuần qua. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Son sẽ đảm bảo Lo Celso có thể thi đấu ở vị trí cao hơn.

Nếu Dele Alli chơi cao nhất trên hàng tấn công, Lo Celso sẽ chuyển thành “số 10”, vai trò là đối tác của Leo Messi ở ĐT Argentina. Còn với Lucas Moura được đưa lên phía trên, Lo Celso có thể trở lại vị trí cánh phải, nơi anh đã ghi bàn trong trận Tottenham thắng 4-0 trước Red Star Belgrade hồi tháng 11/2019.

Trong trường hợp Lo Celso rời khỏi vai trò “số 8” như hiện tại, Tanguy Ndombele sẽ là sự thay thế và Harry Winks đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm. Tanguy Ndombele chắc chắn có đủ phẩm chất để phù hợp với vai trò đó, nhưng thực sự anh vẫn chưa chứng minh bản thân có đủ thể lực để đảm bảo thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Tóm lại dù với những lựa chọn nào, Tottenham và Mourinho cũng gặp khó vối bài toán tấn công trong bối cảnh họ cần phải thi đấu ở nhiều đấu trường.

Bản hợp đồng “chữa cháy” hay Troy Parrott?

Một tiền đạo đang ở dạng chuyển nhượng tự do là lựa chọn sẵn có cho Tottenham lúc này. Tuy nhiên “mặt hàng” này trên thị trường chuyển nhượng lại không hấp dẫn như mong đợi. Mourinho cũng chưa bao giờ làm điều đó trong sự nghiệp huấn luyện.

Một vài cái tên được gợi ý mang tính chất châm biếm cho Tottenham là cựu tiền đạo của Arsenal Nicklas Bendtner và Diafra Sakho, từng thi đấu cho West Ham. Song, Mourinho đùa Peter Crouch dù đã giải nghệ ở tuổi 39, nhưng vẫn có thể trở lại khoác áo Tottenham lần thứ 3 trong sự nghiệp.

Troy Parrott có nên được Jose Mourinho trao cơ hội.

Rất khó để Tottenham có thể chiêu mộ một tiền đạo dưới dạng chuyển nhượng tự do trước khi mùa giải 2019/20 kết thúc. Nếu kịch bản này xảy ra, họ sẽ không mất phí chuyển nhượng nhưng sẽ phải cân nhắc về tiền lương, phí lót tay cho cầu thủ và “hoa hồng” cho người đại diện.

Không dừng lại ở đó, Tottenham sẽ cần phải có sự chấp thuận từ ban tổ chức Premier League vì kiểu bản hợp đồng này được ký sau khi kỳ chuyển nhượng đã kết thúc. Ngoài ra, tiền đạo đó cũng không đủ điều kiện thi đấu ở Champions League vì thời hạn đăng ký đã qua từ lâu.

Những gì nằm ngoài tầm kiểm soát của Tottenham là thực hiện một bản hợp đồng khẩn cấp, điều mà Barcelona đang được phép chiêu mộ Martin Braithwaite từ Leganes trong bối cảnh mất Ousmane Dembele vì chấn thương dài hạn. Quy tắc của La Liga cho phép các câu lạc bộ áp dụng để thực hiện các bản hợp đồng mới nếu một cầu thủ bị chấn thương và không thể thi đấu trong hơn 5 tháng. Song, Premier League lại không có cơ chế như vậy.

Đặt niềm tin vào Troy Parrott là lựa chọn mà đại đa số CĐV Tottenham muốn thấy. Đó là gợi ý không hoàn toàn vô lý khi tài năng trẻ 18 tuổi người CH Ireland là tiền đạo duy nhất của họ đảm bảo thể lực sung mãn.

Dù vậy, có một thực tế là Parrott mới chỉ ra sân vỏn vẹn 2 lần ở mùa giải 2019/20 này, với 71 phút thi đấu. The Athletic đánh giá rằng Parrott có những nét tương đồng với Harry Kane. Song, HLV Jose Mourinho không sẵn sàng đặt niềm tin vào Parrott. Ông đã nói rất nhiều lần rằng Parrott sẽ không chơi thường xuyên cho đội một của Spurs, và nhắc lại quan điểm đó vào buổi họp báo diễn ra vào hôm 19/2 vừa qua.

Có thể Mourinho đang cố gắng giảm bớt áp lực cho Parrott và chưa có ý định trao cơ hội cho anh ở mùa giải này. Tất cả dấu hiệu cũng không cho thấy điều đó xảy ra. Thậm chí, Parrott không được tập luyện với đội một của Tottenham.

Parrott đủ điều kiện thi đấu cho Tottenham ở các vòng knock-out của Champions League. Tuy nhiên, sự miễn cưỡng của HLV Jose Mourinho sẽ là trở ngại lớn nhấn cho việc Parrott có được ra sân hay không.

Giroud và cú dứt điểm tung lưới Tottenham Tối 22/2 (giờ Hà Nội), Olivier Giroud dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Hugo Lloris để mở tỷ số cho Chelsea trong trận thắng Tottenham 2-1 ở vòng 27 Premier League.

Bình Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mourinho-con-gi-khi-tottenham-thua-toan-dien-truoc-chelsea-post1050454.html