Mourinho đau đầu với vị trí hậu vệ trái của M.U

Trên lý thuyết, Manchester United (M.U) sở hữu 3 cầu thủ có thể đá ổn ở vị trí hậu vệ trái gồm Matteo Darmian, Luka Shaw và Ashley Young. Nhưng trên thực tế, cả 3 cái tên này đều có vấn đề khiến HLV Jose Mourinho đang rất đau đầu.

Luke Shaw (trái) không chịu rời M.U bất chấp mẫu thuẫn với HLV MourinhoREUTERS

[VIDEO] "POGBA CẦN...DÙNG NÃO CHƠI BÓNG"

Darmian chưa bao giờ là lựa chọn hàng đầu của Mourinho trong 2 mùa giải ông dẫn dắt M.U. Vì vậy, hậu vệ này nhiều khả năng sẽ phải rời sân Old Trafford trở về Ý trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay, khi mà cuộc thương thảo giữa M.U và các đối tác (Juventus, Inter, Roma) đang diễn ra. Trong khi đó, Young thể hiện ổn định ở vị trí hậu vệ trái dù anh vốn là một tiền vệ cánh được kéo về.

Mùa trước, Young đá hậu vệ trái tốt tới mức HLV tuyển Anh Gareth Southgate trao luôn hành lang trái ở hàng thủ “Tam sư” cho cầu thủ này ở Vòng chung kết World Cup 2018 vừa qua. Tuy nhiên, cựu hậu vệ của CLB Aston Villa không phải là phương án dài hạn cho vị trí hậu vệ trái của “Quỷ đỏ” khi đã 33 tuổi.

Người cuối cùng, Luke Shaw, dù trẻ và nhiều tiềm năng nhưng giữa hậu vệ này và HLV Mourinho lại có những bất đồng chưa thể giải quyết. Thực ra, Shaw là cái tên mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đặt nhiều kỳ vọng trong khoảng 2-3 tháng đầu tiên dẫn dắt M.U. Nhưng sau đó, cầu thủ người Anh này lại không chứng tỏ được mình nên liên tiếp bị Mourinho “nhốt” trên băng ghế dự bị M.U.

Hiện tại, hợp đồng của Shaw với M.U còn thời hạn đến hết tháng 6 năm sau. Trước đó, tưởng chừng Shaw và M.U sẽ chia tay khi mùa giải 2017 - 2018 khép lại qua việc hậu vệ 23 tuổi này được cho đã chấp thuận đầu quân cho một CLB khác tại Premier League (được cho là Everton, West Ham hoặc Tottenham).

Tuy nhiên, khi kỳ chuyển nhượng hè năm nay chính thức mở cửa vào đầu tháng 7, Shaw lại “lật kèo” với tuyên bố sẽ thực hiện hết hợp đồng của anh với M.U. Điều này đồng nghĩa với việc Shaw sẽ ở lại Old Trafford mùa giải 2018 - 2019 và chỉ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm sau.

Ashley Young (phải) dù chơi khá tốt ở vị trí hậu vệ trái nhưng sẽ không nằm trong kế hoạch dài hạn của M.U do đã ở tuổi 33 REUTERS

Việc Shaw không chịu đi như đã hứa khiến Mourinho gặp khó trong việc đưa về Old Trafford những tân binh cho vị trí hậu vệ trái. Bởi quan điểm của ban lãnh đạo M.U là đội bóng sẽ chỉ tăng cường nhân sự ở vị trí này trong trường hợp bán được Shaw. Trong khi đó, hậu vệ này liên tục đăng đàn tuyên bố về nỗ lực khẳng định giá trị của mình. Thậm chí, trong buổi kiểm tra thể lực của “Quỷ đỏ” trước chuyến du đấu tại Mỹ, Shaw còn thể hiện anh chính là “Quỷ đỏ” đạt điểm cao nhất bất chấp những bàn tán về thể hình có phần phì nhiêu của mình.

Theo tờ The Sun, vài ngày trước Shaw thêm một lần nữa khẳng định “sẽ không rời M.U mùa hè này bởi đó là lựa chọn quá dễ dàng”. Điều đáng nói là sau những tuyên bố, Shaw vừa dính chấn thương trong trận M.U hòa Milan ở giải International Champions Cup hôm 26.7. Mức độ chấn thương của Shaw vẫn chưa được M.U công bố. Nhưng dù thể trạng của hậu vệ này có ra sao thì việc nhất quyết không rời Old Trafford của anh khiến Mourinho càng thêm đau đầu.

Dương Vân

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/mourinho-dau-dau-voi-vi-tri-hau-ve-trai-cua-mu-90863.html