Mourinho đổ lỗi cho cảnh sát khiến MU đến trễ trận đấu với Valencia

Trận đấu giữa MU và Valencia bắt đầu muộn hơn dự kiến 5 phút sau khi đoàn quân của HLV Mourinho đến trễ 35 phút.

Trong trận đấu tiếp đón Valencia ở vòng bảng Champions League, HLV Jose Mourinho đã đổ lỗi cho cảnh sát gây ra tình trạng đến sân chậm trễ của Manchester United.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tuyên bố rằng MU đã bị Greater Manchester Police từ chối hộ tống. Điều này dẫn đến việc hành trình từ khách sạn Lowry đến Old Trafford bị muộn tới 35 phút, lâu hơn thời gian bình thường di chuyển đến sân.

MU phải đón nhận một kết quả hòa ngay trên sân nhà.

Rời khỏi khách sạn Lowry lúc 18h nhưng phải tới 19h16 phút MU mới đặt chân đến Old Trafford và bắt đầu khởi động khoảng 25 phút sau đó.

Sau khi tham khảo ý kiến UEFA và trọng tài người Slovenia Slavko Vincic, trận đấu giữa MU và Valencia bắt đầu muộn hơn 5 phút so với các trận cầu cùng giờ khác.

"Chúng tôi rời khách sạn từ 6h tối vì nghĩ rằng di chuyển đến sân mất 40 phút là cùng. Bình thường đều như vậy. Nhưng lần này cảnh sát từ chối hộ tống, vì vậy chúng tôi phải tự đi", Mourinho giải thích.

Cựu thuyền trưởng của Chelsea tỏ ra biết ơn các nhà chức trách của UEFA đã cho phép trận đấu bắt đầu muộn hơn dự kiến: "Chúng tôi cuối cùng đã mất tới 75 phút để tới sân. UEFA rất tuyệt vời, trọng tài cũng vô cùng tử tế khi cho phép trận đấu khai màn muộn hơn 5 phút để chúng tôi có ít nhất nửa tiếng khởi động".

"Nhưng vấn đề không nằm ở khâu tổ chức của CLB. Chúng tôi luôn chuẩn bị cho những tình huống phát sinh, có thể là chuyện đến muộn, nhưng lần này thì được thông báo là cảnh sát từ chối cử người hộ tống đội bóng", Mourinho cho biết.

Kết cục, đoàn quân của MU phải chia điểm với đội khách Valencia trong một trận cầu tẻ nhạt không bàn thắng. Mạch trận không thắng của Mourinho kéo dài lên con số 4, ngày càng gia tăng áp lực đến từ báo chí và CĐV lên đôi vai của thuyền trưởng người Bồ Đào Nha.

Trận hòa trước Valencia khiến chuỗi trận không thắng của MU tăng lên con số 4.

Phát biểu sau trận đấu, Mourinho cho rằng chất lượng ở hàng tiền vệ MU đang cho thấy nhiều vấn đề khi những ngôi sao được kỳ vọng như Paul Pogba, Nemanja Matic và Marouane Fellaini không thật sự sáng tạo khi cầm bóng.

“Như tôi đã nói, việc MU giành vị trí thứ hai ở Premier League mùa trước là điều thần kỳ. Các trận qua, cầu thủ chơi bằng tất cả khả năng, song tính hiệu quả mới là vấn đề. Đội hình MU không có nền tảng kỹ thuật tốt để tổ chức lối chơi từ tuyến dưới. Hàng tiền vệ chỉ xuất sắc khi chặn đối phương phản công. Còn nếu trông chờ họ tạo ra 20 cơ hội mỗi trận, điều này không thể”, thuyền trưởng "Quỷ đỏ" chia sẻ.

Tuy nhiên, Mourinho cũng không tỏ ra quá bi quan với 1 điểm có được trước Valencia: “Trận hòa 0-0 trước Valencia chưa phải là kết quả tốt, nhưng không quá tệ. Tới đây, MU có cơ hội bứt phá khi gặp Juventus hai trận liên tiếp. Dù vậy, đó chỉ là lý thuyết, còn thực tế rất khó".

Có được 4 điểm sau hai lượt trận, MU tạm thời đứng thứ 2 tại bảng H. Tại vòng đấu sắp tới, "Quỷ đỏ" thành Manchester sẽ có trận thư hùng với Juventus, đội đang dẫn đầu bảng với trọn vẹn 6 điểm. Đây sẽ là trận đấu rất được chờ đợi khi Ronaldo trở lại sau án phạt thẻ đỏ và tái ngộ với đội bóng cũ.

Cục diện bảng H Champions League 2018/19 sau hai lượt trận đầu tiên.

Highlights MU - Valencia: 'Quỷ đỏ' gây thất vọng

Thầy trò HLV Jose Mourinho tiếp tục khiến các CĐV MU phải thất vọng khi để Valencia cầm chân với tỷ số 0-0 trên sân nhà Old Trafford trong trận đấu tại bảng H Champions League.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mourinho-do-loi-cho-canh-sat-khien-mu-den-tre-tran-dau-voi-valencia-post881582.html