Mourinho hụt kỷ lục đặc biệt khi Roma thua ngược Betis

HLV Jose Mourinho đã không thể tạo nên 1 kỷ lục sau khi AS Roma thua Real Betis 1-2 ở bảng C Europa League 2022/23.

Lượt đấu trước, Roma đánh bại Helsinki 3-0 là chiến thắng thứ 106 của Mourinho tại cúp châu Âu, bắt kịp kỷ lục tồn tại đã lâu của cựu HLV Sir Alex Ferguson. Tiếp Betis ở trận cuối lượt đi vòng bảng là cơ hội để ông vượt cột mốc đó.

Tuy nhiên, Real Betis cho thấy họ không phải là đối thủ dễ chịu đối với Roma. Phút 34, Roma mở tỷ số nhờ công Dybala. Nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, Betis gỡ hòa nhờ công Rodriguez. Thế trận trong hiệp 2 diễn ra nhanh, tốc độ và cả hai đội đều có cơ hội ăn bàn nhưng chỉ có Betis ghi được bàn thắng sau pha làm đến từ Luiz Enrique.

Ngày thi đấu buồn của Roma khép lại khi Zaniolo dính thẻ đỏ rời sân sân ở phút 90+3. Thất bại này khiến Roma mất vị trí nhì bảng C vào tay Ludogorets Razgrad, đội hòa 1-1 trên sân Helsinki lượt này. Còn với Mourinho, ông chưa thể trở thành HLV thắng nhiều trận nhất tại cúp châu Âu.

Cuối tuần này, thầy trò Mourinho gặp Lecce ở Serie A trước khi hành quân đến Tây Ban Nha để tái đấu Betis. Chắc chắn, Roma sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để “phục hận” trước đối thủ sau khi thua ngược trên sân nhà Olimpico ở lượt đi.

DUY PHONG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mourinho-hut-ky-luc-khi-roma-thua-nguoc-betis-a573476.html