Mourinho không làm HLV trưởng tuyển Trung Quốc, Cannavaro thì có thể

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vừa có thông báo chính thức phủ nhận tin Jose Mourinho sẽ làm HLV trưởng đội tuyển nước này, trong khi đó, bỏ ngỏ khả năng của nhà vô địch World Cup 2006 – Fabio Cannavaro. Mourinho vẫn đang thất nghiệp sau khi bị MU sa thải, còn Cannavaro đang làm HLV trưởng của Guangzhou Evergrande.

Jose Mourinho không làm HLV trưởng tuyển Trung Quốc

Jose Mourinho không làm HLV trưởng tuyển Trung Quốc

Để chấm dứt những tin đồn ồn ào quanh chuyện Mourinho sẽ tiếp quản “chiếc ghế nóng” do chiến lược gia lão luyện Marcelo Lippi, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã đưa ra thông báo trên tài khoản mạng xã hội Weibo (một phiên bản Twitter của Trung Quốc): “Thông tin CFA mời HLV nổi tiếng Mourinho về làm HLV trưởng ĐTQG là không có thật. Với giới truyền thông và CĐV, đừng có tin điều này”.

Tuy vậy, thông báo của CFA không có dòng nào nhắc đến tên của “ứng viên thứ 2”, cựu trung vệ tuyển Ý – chàng Cannavaro điển trai ngày nào. Cannavaro hiện là HLV trưởng ở CLB Guangzhou Evergrande, hiện đang chơi ở giải Chinese Super League, đang tạm xếp hạng 2 sau lượt trận đầu tiên của mùa giải mới. Cannavaro từng giành được siêu Cúp FA cùng với Guangzhou Evergrande – ông cũng Chinese Super League cùng với Tianjin Quanjin hồi năm 2016.

Canavaro ở giải Trung Quốc

Nhiều tờ báo Trung Quốc loan tin mạnh mẽ rằng, “cựu đệ tử” Cannavaro sẽ là người kế nhiệm chiếc ghế mà “cựu sư phụ” Lippi để lại, và rằng Cannavaro sẽ đảm nhận cả 2 vị trí HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc và HLV trưởng Guangzhou Evergrande cùng 1 lúc. Trong khi đó, về phía Mourinho, nhiều nguồn tin cho hay, việc ông quay lại làm “thuyền trưởng” của Real Madrid kể từ mùa sau là chuyện sắp thành sự thật. Mourinho cũng từng nói đầy ẩn ý: “Khi bạn được người ta mời về lại, làm HLV lần thứ 2, đó là vì giá trị của bạn”.

Mourinho có thể về lại Real Madrid

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/mourinho-khong-lam-hlv-truong-tuyen-trung-quoc-cannavaro-thi-co-the-579981.html