Mourinho ném 'huy chương của những kẻ thua cuộc' lên khán đài

Sau trận chung kết Europa League mà AS Roma thua Sevilla trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút, HLV Mourinho đã cởi HCB và ném lên khán đài trước khi bước vào trong.

Sau trận chung kết Europa League mà AS Roma thua Sevilla trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút, HLV Mourinho đã cởi HCB và ném lên khán đài trước khi bước vào trong.

Giải thích về việc ném chiếc HCB, HLV Mourinho giải thích một cách đơn giản với truyền thông: “Tôi không cần giữ nó vì đó là chiếc huy chương của những kẻ thua cuộc trong trận chung kết”.

HLV Mourinho ném chiếc HCB Europa League lên khán đài. Ảnh: GETTY IMAGES

HLV Mourinho ném chiếc HCB Europa League lên khán đài. Ảnh: GETTY IMAGES

Hành động ném huy chương này không phải là lần đầu đối với “người đặc biệt”. Trước đây ở những đội bóng ông dẫn dắt khi thua cuộc trong trận chung kết ông vẫn thường có những hành động trên như để khẳng định với ông chỉ có chiến thắng mới có giá trị và mới cần được lưu giữ.

Hành động trên của HLV Mourinho cũng bị gây tranh cãi rất nhiều. Số đông nói rằng ông ngạo mạn mà không biết quý giá trị của những chiếc huy chương mà phải rất nhọc công tập thể đội bóng của ông mới khẳng định mình và bước vào trận chung kết. Tuy nhiên, cũng có ý kiến ủng hộ HLV người Bồ Đào Nha này vì cho rằng mọi người chỉ nhớ và nhắc đến kẻ thắng trong trận chung kết chứ kẻ thua cuộc sẽ bị lãng quên và hành động của ông càng tôn vinh cho những nhà vô địch.

Đ.TR

Nguồn PLO: https://plo.vn/mourinho-nem-huy-chuong-cua-nhung-ke-thua-cuoc-len-khan-dai-post735985.html