Mourinho 'ngó lơ' lương khủng của đại gia Trung Quốc

Sau một khởi đầu mùa giải lẹt đẹt đáng thất vọng thì thời gian gần đây, các học trò của "Người đặc biệt" đang thi đấu hưng phấn hơn, liên tiếp giành được thắng lợi và lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

Điều này cũng tác động không ít đến ý muốn kéo dài hợp đồng của Mourrinho ở Nhà hát của những giấc mơ, bất chấp việc ông thừa nhận Viễn Đông là một thị trường khá hấp dẫn.

HLV tài năng và đầy cá tính này thường xuyên thay đổi CLB để thử sức mình. Ông không gắn bó với nơi nào quá 3 năm trước khi trở lại dẫn dắt Chelsea năm 2013. Tuy nhiên, mới đây Mourinho cho biết ông muốn được ở lại Old Trafford lâu nhất có thể.

Ông thầy người Bồ Đào Nha đã có một cuộc nói chuyện về lời đề nghị khó cưỡng từ Trung Quốc - nơi các đại gia giàu có sẵn sàng chi bạo để chiêu mộ nhiều cầu thủ tên tuổi đẳng cấp thế giới.

Cái tên Mourinho cũng nằm trong tầm ngắm của Chinese Super Cup và chắc chắn sẽ khiến cho giải đấu vốn không được quan tâm rộng rãi này sẽ trở nên sôi nổi ầm ĩ hơn.

Tuy nhiên, Mourinho đã kí hợp đồng với Manchester United hồi mùa hè và giá trị của nó kéo dài đến ba năm. Ông tự tin cho biết: “Old Trafford luôn cho tôi cảm giác rằng ba năm là không đủ. Tôi nghĩ mình sẽ ở lại lâu hơn. Họ biết rằng tôi yêu CLB này, yêu công việc này”.

Trong 10 trận đấu gần đây nhất, các học trò của Mourinho đã xuất sắc giành được 7 trận thắng. Một số cầu thủ được "Người đặc biệt" chiêu mộ như Pogba, Ibrahimovic… đã khẳng định được vị trí của mình trong đội hình Manchester United.

Rõ ràng, người hâm mộ lẫn ban giám đốc của Quỷ Đỏ đang rất hạnh phúc với chuỗi trận thăng hoa của Manchester United sau hai năm đen tối không lối thoát dưới thời Louis Van Gaal.

Ngay cả người đặc biệt Mourinho cũng như được hồi sinh, bởi vậy chẳng có lí do gì mà ông phải rời khỏi Old Trafford, dù người Trung Quốc có trả giá trên trời đi chăng nữa.

Đối với Mourinho, đưa Quỷ Đỏ trở lại thời hoàng kim như dưới triều đại Sir Ferguson là một thách thức mà ông tự đặt ra cho mình. Bởi vậy, Mourinho chia sẻ:

“Tiền lương phía Trung Quốc trả có thể hấp dẫn bất cứ ai nhưng tôi yêu bóng đá đỉnh cao hơn tất cả”.

“Ở tuổi 53, tôi vẫn còn quá trẻ, quá nhiều việc để làm với bóng đá thay vì chuyển sang Trung Quốc. Tôi muốn ở lại nơi khó khăn nhất để giành chiến thắng”, Mourinho kết luận.

Tiểu Phi

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/trung-quoc-dung-tien-khung-co-mua-duoc-mourinho-52594.html