Mourinho phân trần, chỉ điểm người đã bán Salah khỏi Chelsea

Trước phong độ thăng hoa của tiền đạo Mohamed Salah, nhiều fan Chelsea bất ngờ lên án Jose Mourinho đã không biết mày giũa một viên ngọc và để vuột mất chỉ sau 2 mùa bóng.

Mohamed Salah đang cho thấy anh là cầu thủ xuất sắc nhất đảo quốc sương mù khi đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới, bỏ xa người xếp sau là Harry Kane đến 6 bàn. Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo người Ai Cập này còn góp công vào thành tích của Liverpool ở đấu trường châu lục khi đã đi đến vòng bán kết và tạm nắm lợi thế thắng 5-2 ở lượt đi trước AS Roma.

Salah đang cùng Liverpool thăng hoa tại Champions League.

Chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của cầu thủ từng khoác áo Chelsea (mùa 2013/14 và nửa đầu mùa 2014/15), các CĐV The Blues không khỏi tiếc nuối và quay sang chỉ trích cách dùng người của HLVJose Mourinho.

Trước làn sóng phản đối, thuyền trưởng của Man Utd đã có những lời phân trần trên ESPN: "Đây là lần đầu tiên tôi nói về điểu này, điều được xem là bí mật ở Chelsea ở mùa giải 2014. Tôi phải nói rằng chính tôi là người đề xuất với BLĐ Chelsea để chiêu mộ Salah, tôi rất ngưỡng mộ tài năng và tin cậu ấy có thể giúp đội nhà mạnh hơn.

Mourinho không hề muốn đẩy Salah ra khỏi Chelsea.

Nhưng sau 1 mùa giải họ [Chelsea] lại đưa ra quyết định mang Salah cho Fiorentina mượn và nói với tôi rằng nơi ấy sẽ giúp cậu ấy phát triển hơn nữa khả năng chơi bóng của mình. Tôi không hề có một sự lựa chọn nào khác. Đến hôm nay, cậu ấy đã trở thành một ngôi sao thật thụ, tôi vẫn tiếc là không thể làm việc cùng Salah lâu hơn.

Tôi mong các CĐV Chelsea đừng quá tiếc nuối và gay gắt với tôi cũng như BLĐ Chelsea. Một cầu thủ thăng hoa cần nhiều yếu tố và hiện tại, ở Stamford Bridge vẫn còn các siêu sao có thể tỏa sáng như Willian hay Eden Hazard."

Đăng Huy

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/mourinho-phan-tran-chi-diem-nguoi-da-ban-salah-khoi-chelsea-d443031.html