Mourinho: 'Thái độ và tinh thần thi đấu đã giúp các học trò của tôi đánh bại Chelsea'

Jose Mourinho khen ngợi tinh thần của các học trò trong cuộc lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân khấu Nhà hát của những Giấc mơ.

Chân sút người Brazil, Willian đưa The Blues vượt lên dẫn bàn ở phút thứ 30. Nhưng rồi, chỉ mất 6 phút sau đó, Lukaku đã cân bằng tỷ số, đưa hai đội trở về vạch xuất phát.

Phút 63, tiền đạo trẻ Jesse Lingard được tung vào sân để thay thế Anthony Martial, người thi đấu không hiệu quả ở những phút vừa qua.

Tiền đạo 25 tuổi tuyển Anh chỉ mất 15 phút sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị đã mang về 3 điểm quý giá cho nửa đỏ thành Manchester.

Giành chiến thắng trước Chelsea và cùng với việc Tottenham đánh bại Crystal Palace, bầy Quỷ đỏ đoạt lại ngôi nhì bảng từ đội bóng vùng đất cảng Merseyside. Conte và đội bóng của ông sau khi thất trận đã bị đánh văng ra khỏi top 4 trên bảng tổng sắp.

Sau khi kết thúc trận đấu, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã không tiếc lời khen ngợi các học trò. Ông cho rằng đây là chiến thắng để thúc đẩy M.U tiến về phía trước và nếu may mắn thì binh đoàn của ông có thể bắt kịp, qua mặt đối thủ cùng thành phố của Pep Guardiola.

Với chiến thắng này, M.U không những đòi lại vị trí vừa mất trước đó chỉ vài giờ mà còn nhân đôi điểm số cách biệt với đối thủ không đội trời chung mà họ vừa đả bại.

Người đặc biệt nói: "Bạn chỉ có thể chiến thắng các đội bóng hàng đầu với thái độ khiêm tốn. Chúng ta có thể nói về chiến thuật, vị trí và khoa học bóng đá. Tuy nhiên, để giành chiến thắng trước các đội bóng thật sự mạnh, đang thống trị 4 hạng đầu trên bảng xếp hạng hàng đầu, thì tôi cho rằng thái độ thi đấu trên sân của các cầu thủ sẽ quyết định tất cả.

Và trong cuộc chiến này, các cầu thủ của chúng tôi đã cho thấy điều đó. Họ thi đấu rất nhã nhặn, từ tốn tổ chức tấn công với một thái độ tôn trọng đối phương.

Chính điều này đã làm chắc chắn những đường lên bóng tấn công cũng như khi tham gia phòng ngự”.

Đánh giá về binh đoàn của Conte, thuyền trưởng bầy Quỷ đỏ cho biết: “Như đã nói, Chelsea là đội bóng mạnh tuy phải đến Old Trafford làm khách nhưng họ đã có một khởi đầu rất tốt. Trong khi đó thì chúng tôi đã phải mất một ít thời gian để thích nghi với một số vị trí mới trên sân và sau đó dần dần phát triển lối chơi.

Ai đó đã nói, Lukaku không biết hoặc không thể ghi bàn vào lưới 6 đội bóng hàng đầu Premier League. Chuyện đó có thể đúng trong quá khứ.

Nhưng giờ đây, dưới màu áo M.U, cậu ấy đã xé lưới Chelsea. Tôi cho rằng đó là bàn thắng đẹp và chúng tôi xứng đáng có được 3 điểm trong trận đấu này".

Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu với một một tâm lý thoải mái bởi hơn đối phương đến 3 điểm. Có rất nhiều phương án để đối phó với Chelsea.

M.U có thể kết thúc trận đấu với 6 điểm hoặc sẽ cùng ra về với chỉ 1 điểm. Trước trận đấu, tôi đã nói với các học trò của mình rằng hãy cố gắng đừng để Chelsea đánh bại chúng ta ngay trên sân nhà.

Điều này không thể chấp nhận được. Tôi rất vui khi các cầu thủ đã chiến đấu hết mình vì danh dự. Thêm vào đó, điều quan trọng nhất là M.U đã nới rộng khoảng cách với Chelsea lên đến 6 điểm”, Người đặc biệt kết luận.

Trái ngược với những cảm xúc khá khác biệt của Mourinho, thuyền trưởng Chelsea, Antonio Conte đã chỉ trích các cầu thủ của mình vì đã không tận dụng ưu thế vượt trội của họ.

HLV người Ý nói: 'Chắc chắn chúng tôi phải thất vọng vì kết quả cuối cùng. Tôi nghĩ chúng tôi đã có cơ hội tốt để có được ba điểm chống lại một đối thủ cạnh tranh cho một vị trí ở Champions League mùa bóng năm sau. Nhưng cuối cùng, kết quả là gì? Chúng ta ngồi đây để phân tích một thất bại. Thật lòng mà nói chúng tôi rất thất vọng về kết quả này.

Chelsea đã chơi hay hơn đối thủ nhưng rồi chúng tôi thất bại bởi một vài tình huống thiếu kinh nghiệm từ hàng phòng vệ”, Conte nói về trận thua M.U

Khi được hỏi về trường hợp nếu như Chelsea không đủ điều kiện dự tranh Champions League mùa bóng năm sau, Conte nói: "Tôi không biết nhưng điều này có thể là một khả năng xảy ra. Chúng tôi đang cố gắng thi đấu thật tốt các trận đấu còn lại của mùa giải để có vị trí ở top 4 khi mùa bóng kết thúc. Tuy nhiên, đây là việc không phải đơn giản để thực hiện.

Chúng tôi phải sẵn sàng chiến đấu, tập trung và hiểu rằng mục tiêu này là một mục tiêu quan trọng đối với chúng ta nhưng sẽ không dễ dàng".

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/mourinho-thai-do-va-tinh-than-thi-dau-da-giup-cac-hoc-tro-cua-toi-danh-bai-chelsea-82776.html