Mourinho thuyết phục Pogba trở lại Man United thế nào?

HLV Jose Mourinho đã thừa nhận phải rất khó khăn mới thuyết phục Paul Pogba trở lại Old Trafford.

4 năm sau khi chuyển đến Juventus, Pogba quyết định trở lại Manchester United vào tháng trước với phí chuyển nhượng kỷ lục 89 triệu bảng.

Lúc 19 tuổi, Pogba không được thi đấu nhiều dưới trướng HLV Sir Alex nên đã quyết định rời Premier League đến Serie A.

Mới đây, Mourinho thừa nhận việc thuyết phục Pogba trở lại Manchester United rất khó khăn bởi bởi sự quan tâm từ những CLB hàng đầu châu Âu khác.

"Ôi, thật khó khăn để thuyết phục cậu ta. Tôi trò chuyện nhiều lần qua điện thoại và tin nhắn. Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã nhận được lời đề nghị vào buổi sáng từ HLV một câu lạc bộ lớn và trong buổi chiều từ tôi. Tôi phải cố gắng hết sức để thuyết phục cậu ta chọn chúng tôi thay vì một CLB khác", chiến lược gia 53 tuổi người Bồ Đào Nha kể lại.

Tờ Sport tiết lộ Real Madrid cũng chạy đua cùng Manchester United để có chữ ký của Pogba, song sau đó bỏ cuộc trước sức mạnh tài chính từ CLB chủ sân Old Trafford.

Mourinho dùng hết lời thuyết phục Pogba đến Manchester United.

Sau hai trận đầu ấn tượng ở Premier League, Pogba thi đấu đáng thất vọng trong trận derby Manchester và bị dư luận chỉ trích nhiều. Trong đó, huyền thoại của Liverpool, Carragher cho hay: "Pogba chạy rối tung đội hình Man United, di chuyển tới vị trí nào tùy ý và thích làm gì mình muốn. Tôi nghĩ, đối với một tiền vệ trung tâm, 45 phút hiệp 1 đã cho thấy, Pogba thực sự quá thiếu kỷ luật trong một trận cầu lớn như derby Manchester.

Không những thế, Pogba thường xuyên bỏ vị trí. Vấn đề này theo như tôi thấy đã lặp đi lặp lại từ 10 đến 10 lần trong suốt cả trận đấu. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nói ra điều này nhưng tôi cảm thấy thật lấy làm tiếc cho Marouane Fellaini".

Trước bối cảnh đó, Ibrahimovic đã lên tiếng bảo vệ Pogba và tin tiền vệ 23 tuổi người Pháp sẽ sớm lấy lại phong độ: “Tất cả mọi người chỉ đang ganh ghét vì tài năng của Pogba. Rồi cậu ấy sẽ sớm lấy lại phong độ và mọi người sẽ phải im lặng”.

Rạng sáng thứ 6 tới, Manchester United sẽ chơi trận đầu tiên ở vòng bảng Europa League gặp Feyenoord trên sân khách. Thế nhưng, Mourinho lại đang nhắm mục tiêu vô địch Champions League sau khi Manchester United chỉ xếp vị trí thứ 5 mùa trước dưới thời HLV Louis van Gaal và phải xuống chơi tại Europa League.

"Champions League không phải là Champions League nếu không có Manchester United. Manchester United không có Champions League cũng không phải là Manchester United. Vì vậy, đây là một bước tiến lớn đầu tiên. Nhưng để trở lại Champions League, chúng tôi cần phải thi đấu tốt ở Premier League, vì vậy bước đầu tiên là khôi phục niềm tin, mà tôi nghĩ rằng chúng tôi đang làm", Mourinho phát biểu.

Bên cạnh đó, Mourinho cho rằng với áp lực từ Premier League, các đại gia nước Anh sẽ gặp nhiều khó khăn ở đấu trường châu Âu: “Premier League và các cuộc đối đầu nội bộ đã gây ra những khó khăn, thách thức cho các đội bóng. Các đội bóng nước ngoài rất chú trọng đến Champions League. Nhưng ở đây, Premier League luôn là ưu tiên hàng đầu. Lịch thi đấu góp phần gây ra những khó khăn. Tôi hy vọng CLB chơi tại Champions League vào ngày thứ 3 tuần sau sẽ được sắp xếp chơi vào thứ 6 tuần trước. Nhưng đến bây giờ, mọi thứ vẫn không thay đổi”.

Xem thêm: Alexis Sanchez: Ronaldo xuất sắc hơn Maradona, Pele, Messi

Clip mỹ nữ mặc áo hở ngực móc ví trai đẹp, chồng đè vợ đánh tơi tả ở Hà Nội

Nhan sắc 8 nữ diễn viên JAV có thể thay thế Maria Ozawa

Cuộc sống truyền nhân Maria Ozawa khi được mua giá 200 tỉ

Lee Nguyễn ghi bàn đẹp mắt hạ gục CLB của Lampard, Pirlo

Huyền Thi

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi--c-144/mourinho-thuyet-phuc-pogba-tro-lai-man-united-nhu-the-nao-42722.html