Mourinho: Tôi không quan tâm việc đi vào lịch sử Roma

HLV Jose Mourinho tin rằng điều ông chú trọng là sự phát triển của cầu thủ và đền đáp sự ủng hộ từ người hâm mộ tại Roma.

 Mourinho góp công giúp Roma vào chung kết Europa League. Ảnh: Reuters.

Mourinho góp công giúp Roma vào chung kết Europa League. Ảnh: Reuters.

"Tôi không quan tâm việc đi vào lịch sử của Roma. Tôi muốn giúp đỡ các cầu thủ trẻ để chinh phục những thành tựu quan trọng. Ngoài ra, tôi cũng muốn đền đáp sự cổ vũ của CĐV. Thật vui khi có thể tiếp tục góp mặt ở một trận chung kết nữa", Mourinho phát biểu sau khi vượt qua Bayer Leverkusen ở bán kết Europa League rạng sáng 19/5 (giờ Hà Nội).

Trong lịch sử 95 năm, không HLV nào đưa Roma vào nhiều trận chung kết cúp châu Âu hơn Mourinho. Trước khi "Người đặc biệt" gia nhập đội vào mùa hè 2021, Roma chỉ có 2 lần vào chung kết cúp châu Âu (European Cup 1983/84, UEFA Cup 1990/91) và đều thất bại. Hiện tại, đội bóng thành Rome đã góp mặt ở trận chung kết thứ 2 liên tiếp trong 2 năm. Ở mùa 2021/22, Mourinho giúp Roma vô địch UEFA Conference League.

"Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Đây là thành quả của những nỗ lực trên sân tập, kinh nghiệm và sự thấu hiểu chiến thuật của các cầu thủ", Mourinho nói thêm.

Đội trưởng Lorenzo Pellegrini của Roma cũng khen ngợi tài cầm quân của Mourinho: "Ông ấy tạo ra sự khác biệt và giúp cầu thủ nhận ra tầm quan trọng của các trận đấu. Chúng tôi đều biết vai trò của bản thân trên sân là gì. Cả đội cùng nhau nghiên cứu đối thủ, theo dõi băng ghi hình. Ở đấu trường châu Âu, dấu ấn của ông ấy rõ nét hơn. Mourinho giúp tạo ra cá tính trong lối chơi của Roma".

Lần đầu tiên kể từ mùa giải 1989/90, Serie A mới có 3 đại diện góp mặt ở trận chung kết các cúp châu Âu. Ngoài Roma, Inter Milan và Fiorentina cũng vào chung kết Champions League và UEFA Conference League.

Duy Luân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mourinho-toi-khong-quan-tam-viec-di-vao-lich-su-roma-post1432518.html