Mourinho và lần cuối đụng độ Wenger

Trước trận Manchester United - Arsenal diễn ra lúc 22 giờ 30 đêm nay, Jose Mourinho đã nói rất nhiều về… Arsene Wenger, về cuộc đời HLV và về cả những dự định tương lai của chính ông trong khoảng chục năm tới.

Mourinho và Wenger chuẩn bị có lần đối đầu cuối cùngAFP

[VIDEO] NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN MAN UNITED - ARSENAL

Mourinho nói, M.U chắc chắn sẽ là CLB ông gắn bó lâu nhất trong sự nghiệp. Đây là mùa giải thứ 2 của Mourinho tại Old Trafford và mới đây HLV này cũng đã gia hạn hợp đòng với CLB chủ sân Old Trafford đến mùa hè 2020.

Nếu mọi chuyện diễn ra xuôn sẻ, ít nhất Mourinho sẽ tại vị ở Old Trafford thêm 2 năm nữa, đồng nghĩa ông sẽ gắn bó với “Quỷ đỏ” 4 năm.

Trước đó, tính từ thời điểm khởi nghiệp huấn luyện đầu thế kỉ 21, CLB mà Mourinho dẫn dắt lâu nhất là Chelsea ở nhiệm kì đầu tiên. Hơn 3 năm, từ hè 2004 đến thu 2007.

Thành tích tốt nhất có thể của M.U mùa này là ngôi Á quân. Và đây chắc chắn là lần đầu tiên trong sự nghiệp Mourinho không thể giúp đội bóng mà ông dẫn dắt đăng quang chức VĐQG trong năm thứ 2, sau khi đã liên tiếp làm được điều này ở Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid và tiếp tục với Chelsea mùa 2004/05.

Mourinho khẳng định mục tiêu của ông là gắn bó với M.U đến khi nào tái thiết được đế chế thành công mới cho CLB chủ sân Old Trafford. Nhưng không có chuyện, ông sẽ ở M.U lâu như cái cách Sir Alex từng có với đội bóng này hay Wenger ở Arsenal.

Bởi với Mourinho, đấy là điều không thể trong dòng chảy đầy biến động của bóng đá hiện đại. Dù mục tiêu của ông là sẽ tiếp tục theo nghề HLV đỉnh cao trong ít nhất 10 năm nữa.

Mourinho muốn đưa M.U trở lại thời hoàng kim Reuters

Mourinho cũng lấy trường hợp của HLV Jupps Heynckes, người đã nghỉ hưu nhưng sau đó trở lại ngồi ghế nóng ở Bayern và giúp CLB này đi đúng hướng sau những chuệch choạc thời Carlo Ancelotti, làm vì dụ cho việc “gừng càng già càng cay”.

Trận M.U - Arsenal đêm nay chắc chắn sẽ là lần cuối cùng Mourinho đối đầu với Wenger trên tư cách là HLV ở 2 đầu chiến tuyến. Lượt đi, M.U của Mourinho đã giành thắng lợi 3-1 ở Emirates trong 1 trận đấu mà De Gea lập kỉ lục về số tình huống cứu thua.

Ở cuộc tái đấu này, trong bối cảnh Arsenal phải dưỡng quân cho trận lượt về gặp Atletico ở bán kết Europa League, khả năng M.U tiếp tục có được khúc khải hoàn trước “Pháo thủ” là rất lớn.

Nếu thế, đấy sẽ là thắng lợi thứ 10 cho Mourinho trong lịch sử đối đầu với Wenger. Trước đó, 2 HLV lừng danh này đã đụng độ nhau 18 trận, Mourinho thắng 9, Wenger thắng 2, còn lại là 7 trận hòa.

Dương Vân

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/mourinho-va-lan-cuoi-dung-do-wenger-86521.html