Mourinho và những ứng viên trở thành thầy mới của Ronaldo
Sau khi HLV Massimiliano Allegri tuyên bố rời Juventus, Jose Mourinho và Antonio Conte nổi lên là những ứng viên hàng đầu dẫn dắt 'Lão phu nhân' kể từ mùa giải tới.
Antonio Conte (Thất nghiệp): Sau khi chia tay Chelsea ở hè 2018, HLV Conte tận dụng quãng nghỉ trong 1 năm để chăm sóc gia đình. Theo báo chí Italy, Conte nhớ công việc của HLV và sẵn sàng trở lại ở hè 2019 nếu nhận lời đề nghị phù hợp. Ngoài Bayern Munich, AC Milan hay PSG, Juventus có thể là nơi Conte tái xuất.
Mauricio Pochettino (Tottenham): Trong những ngày qua, HLV Pochettino đã bóng gió khả năng rời Tottenham sau nhiều năm gắn bó cùng “Gà trống”. Sau khi ban lãnh đạo Man United bổ nhiệm dài hạn Ole Gunnar Solskjaer, cơ hội gia nhập sân Old Trafford của Pochettino đã khép lại.
Jose Mourinho (Thất nghiệp): Mourinho bị ban lãnh đạo MU sa thải hồi tháng 12/2018. Sau đó, vị HLV người Bồ Đào Nha chủ yếu xuất hiện ở cabin truyền hình bình luận các trận đấu. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, “Người đặc biệt” khẳng định sẽ trở lại dẫn dắt 1 CLB sau mùa giải 2018/19.
Maurizio Sarri (Chelsea): Ở kỳ chuyển nhượng hè 2018, Sarri bất ngờ được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Chelsea thay Conte. Trước đó, ông gắn bó cùng Napoli 3 mùa giải, song không chinh phục danh hiệu nào. Sarri giúp Chelsea đứng thứ 3 ở Premier League và vào chung kết Europa League 2018/19 gặp Arsenal, nhưng vẫn bị CĐV chỉ trích.
Laurent Blanc (Thất nghiệp): Sau khi bị PSG sa thải hồi tháng 6/2016, HLV Blanc “mất tích” khỏi làng túc cầu thế giới. Ở tuổi 53, Blanc cho biết còn quá sớm để ông nghĩ tới chuyện giải nghệ. Thay vào đó, Blanc đang chờ lời đề nghị đủ sức thuyết phục ông trở lại cầm sa bàn chiến thuật.
Simone Inzaghi (Lazio): Simone Inzaghi không có sự nghiệp cầu thủ lừng danh như anh trai Filippo. Dẫu vậy, Simone đang có khởi đầu suôn sẻ hơn nhiều so với anh trai trên ghế chỉ đạo. Vừa qua, Simone dẫn dắt Lazio đánh bại Atalanta 2-0 giành cúp Italy 2019. Simone có tài năng và khát vọng, song khả năng được Juventus bổ nhiệm không cao vì chưa tích lũy đủ kinh nghiệm và tuổi đời còn trẻ (43 tuổi) để chỉ bảo Ronaldo cùng các đồng đội.