MS 831: Xót xa cảnh người mẹ nghèo chăm con tai nạn giao thông, không tiền điều trị

Con bị chấn thương sọ não nặng vì tai nạn giao thông, người mẹ lo lắng khi không tiền điều trị. Nhìn con trai nằm bất động trên giường với những máy móc hỗ trợ sự sống, lòng người mẹ như nghẹn lại, chị vội quay đi quệt ngang dòng nước mắt.

Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe, chị Đào Thị Tuyết ở xóm 5, xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn không thể bình tĩnh trước tình trạng con trai đang phải đối diện. Vừa chăm sóc con bị tai nạn giao thông nặng Khoa Hồi sức tích cực (BVĐK tỉnh Thanh Hóa), chị Tuyết đang lo lắng số tiền điều trị cho con trai.

Ngày 28/2/2023 vừa qua, Nguyễn Xuân Huy - con trai chị Tuyết bị tai nạn giao thông. Tai nạn khiến Huy bất tỉnh, chấn thương sọ não nặng. Được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện huyện, nhưng vì nặng quá nên Huy được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh. Huy vẫn phải nằm hồi sức tích cực, dùng nhiều máy hỗ trợ sự sống.

Nghe tin con bị tai nạn, chị Tuyết vội vã nhờ người chở lên viện. Vào bệnh viện thấy con bị con bị hôn mê sâu, nằm bất động trên giường bệnh, khắp người dính đầy máu mà chị ngã quỵ.

Chị Tuyết lo lắng cho sức khỏe của con và càng lo về chi phí điều trị khi không biết xoay sở từ đâu. Ảnh GD

Chị Tuyết lo lắng cho sức khỏe của con và càng lo về chi phí điều trị khi không biết xoay sở từ đâu. Ảnh GD

Bác sĩ chẩn đoán, tình trạng của Huy đang rất nguy kịch. Huy bị đa chấn thương: gãy xương đùi, gãy xương sườn, xương gò má; dập nhu mô phổi, tràn dịch, tràn khí màng phổi, tụ máu não... Hiện các bác sỹ đang điều trị hồi sức tích cực, truyền máu liên tục cho Huy. "Em nó vẫn nằm bất động, chưa tỉnh táo lại. Tôi lo lắm" – chị Tuyết nói.

Theo bác sĩ, bệnh nhân còn yếu nên cần phải điều trị tích cực. Việc điều trị rất dài sau tai nạn chấn thương sọ não nên chi phí cũng sẽ rất tốn kém. Vẻ mặt buồn bã, thất thần bên cạnh giường bệnh của con, chị Tuyết kể, gia đình chị có 3 mẹ con. Dưới Huy còn có 1 em gái. Chồng chị đã mất từ năm 2016 sau một thời gian điều trị căn bệnh ung thư gan.

Sau khi bố mất, cuộc sống gia đình quá khó khăn. Thương mẹ và em, Huy nghỉ học giữa chừng để giúp đỡ mẹ nuôi em gái ăn học. 3 mẹ con chị Tuyết cuộc sống chật vật khi chỉ trông chờ vào ít ruộng và phải trả nợ khoản tiền vay mượn điều trị bệnh cho chồng thời gian trước.

Tần tảo sớm hôm, chị Tuyết cố gắng lo cho con cái được đủ đầy. Huy cũng chính là niềm tự hào của chị. Thế nhưng, sự sống của Huy giờ lại mong manh thế này, chị không biết phải vay mượn ở đâu để trả tiền viện phí cho con.

Từ khi con bị tai nạn nằm viện, chị Tuyết theo con hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, trong khi không có nguồn thu nhập nào. Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình chị Tuyết, ông Đỗ Minh Huế, Bí thư thôn 5, xã Nga Phượng cho biết: "Ở địa phương không ai không biết đến hoàn cảnh nhà chị Tuyết. Nhà chị Tuyết thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Chồng chị mất sớm vì ung thư gan, để lại 2 đứa nhỏ từ khi Huy mới 12 tuổi.

Mọi người cũng biết Huy là đứa thông minh. Thế nhưng nhà nghèo và số phận đến với nó thật trớ trêu. Học hết cấp 3, Huy đành gác lại việc học còn dang dở để kiếm tiền nuôi em ăn học. Ấy vậy vừa rồi lại bị tai nạn ập xuống".

Căn nhà tuềnh toàng không có gì đáng giá của mẹ con chị Tuyết

Huy là tương lai, hi vọng của người mẹ nghèo mà giờ nằm một chỗ, không biết bao giờ mới bình phục trở lại. Chị càng đứng ngồi không yên khi số tiền điều trị cho con đóng ngày một nhiều mà không biết lo ở đâu. Cứ nghĩ đến đó, nước mắt người mẹ nghèo lại rơi. Tình cảnh gia đình chị Tuyết hiện khó khăn nên rất cần sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Tuyết - Mã số 831 xin gửi về:

1. Chị Đào Thị Tuyết ở thôn 5, xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 831

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 831

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0971.406.134

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

Đề gửi Mã Số 831

Xúc động siêu thị 0 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ms-381-xot-xa-canh-nguoi-me-ngheo-cham-con-tai-nan-giao-thong-khong-tien-dieu-tri-172230320104515764.htm