MTTQ các cấp: Khẳng định vai trò nòng cốt khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước

Phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên luôn tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua sâu rộng trong cộng đồng dân cư với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết: Công tác mặt trận phải luôn luôn gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước, việc đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào mà Mặt trận phát động cũng chính là thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Các nội dung thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Theo đó, MTTQ các cấp trong tỉnh đã và đang tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng lứa tuổi, từng giới, từng mô hình, từng địa phương, từng vùng. Với vai trò chủ trì, tập hợp, thống nhất hành động của Mặt trận, các phong trào thi đua, cuộc vận động đã đến tận địa bàn dân cư, tập hợp và thu hút đông đảo nhân dân tham gia sôi nổi, thiết thực. Kỷ niệm Ngày truyền thống của Mặt trận 18/11 và hướng tới Đại hội MTTQ các cấp, các nội dung thi đua, phong trào càng được các địa phương đẩy mạnh, đi vào thực chất.

Nổi bật phải kể tới các phong trào, cuộc vận động, như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn liền với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, "Ngày vì người nghèo”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, ngành và đông đảo tầng lớp nhân dân. Việc thi đua sôi nổi đạt danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa… đã trở thành nền nếp của cộng đồng dân cư. Các hoạt động tự quản trong nhân dân được mở rộng với nhiều mô hình hiệu quả, như: Tổ an ninh tự quản, tổ trật tự trị an, phát triển các mô hình tổ “Liên gia, ngũ gia đoàn kết”, “Khu dân cư văn hóa an toàn giao thông”… cũng thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã chủ động vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế.

Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Cùng với việc phát động, tổ chức thực hiện, MTTQ các cấp không ngừng đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc… Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đội ngũ già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu luôn được quan tâm củng cố, phát huy “tiếng nói” của mình trong vận động đồng bào chấp hành, thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa…

Tại các thôn, xã biên giới, họ tham gia có hiệu quả trong tuyên truyền nâng cao nhận thức của bà con về phân giới cắm mốc, tuần tra đường biên; cung cấp nhiều thông tin giúp lực lượng chức năng bảo vệ an ninh trật tự.

Tại khu dân cư thành thị, đội ngũ này là “hạt nhân” gương mẫu, uy tín để người dân nghe, tin và làm theo, hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào ở cơ sở. Hiện toàn tỉnh có 520 người có uy tín được bình chọn, xét công nhận với nhiều thành phần: Già làng, trưởng bản, bí thư chi bộ, trưởng các dòng họ, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, chức sắc tôn giáo...

Hàng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, ngành công an và bộ đội biên phòng đều phối hợp triển khai thực hiện tốt việc kiểm tra, rà soát, thống kê cụ thể số lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ người uy tín, căn cứ vào tình hình thực tế ở cơ sở để từng thôn, bản, làng, xã suy tôn công nhận người có uy tín ở từng cấp.

Các phong trào thi đua do MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân, góp phần giảm nghèo, xây dựng đời sống tinh thần phong phú, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, thực hiện dân chủ và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Hoàng Giang

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201811/mttq-cac-cap-khang-dinh-vai-tro-nong-cot-khoi-day-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-2407478/