MU áp sát Top 4 Premier League

Hành quân đến làm khách trên sân King Power, MU tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi có chiến thắng 1-0 trước Leicester City.

MU đã có trận đấu không quá xuất sắc trước “Bầy cáo”, nhưng đoàn quân của HLV Erik ten Hag vẫn mang về 3 điểm quý giá để Quỷ đỏ áp sát Top 4 Premier League 2022-2023.

Bước vào trận đấu ở vòng 5 Premier League, MU và Leicester đều thi đấu thăm dò, chính vì thế không có tình huống nào nguy hiểm xảy ra ở khung thành hai bên, tuyến giữa của MU nhỉnh hơn chủ nhà Leicester nên kiểm soát được thế trận.

MU có trận thắng thứ 3 liên tiếp, qua đó áp sát top 4. Ảnh: Getty

MU có trận thắng thứ 3 liên tiếp, qua đó áp sát top 4. Ảnh: Getty

Leicester cho thấy vì sao họ rơi xuống đáy của bảng xếp hạng, những đường chuyền đều có độ chính xác không cao và thường xuyên bị mất bóng, những pha phản công đều rơi vào bế tắc, phương án tiếp cận khung thành của De Gea đều không thể thực hiện được.

MU vẫn miệt mài triển khai thế trận nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số, phút 23, CĐV MU mới có cơ hội ăn mừng khi Jadon Sancho ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu. Sau đường chuyền loại bỏ hàng thủ Leicester của Rashford, Sancho đi bóng vượt qua thủ thành Danny Ward dễ dàng ghi bàn mở tỷ số.

Có được bàn thắng, MU chủ động chơi chậm để tìm kiếm khoảng trống, “Bầy cáo” vẫn bế tắc trong khâu tấn công, một mình Vardy trên hàng công vẫn chưa thể gây ra sức ép cho hàng thủ MU. Kết thúc hiệp 1, MU tạm chiếm ưu thế với bàn thắng dẫn trước.

Sancho ghi bàn duy nhất của trận đấu. Ảnh: Getty

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Leicester chủ động tấn công nhưng không mang lại hiệu quả, tình huống nguy hiểm của “Bầy cáo” chính là cú sút phạt ngoài vòng cấm của James Maddison ở phút 51, nhưng không thể đánh bại được thủ thành De Gea.

Tốc độ trận đấu diễn ra rất chậm và rất ít cơ hội ghi bàn, HLV Erik ten Hag tung Casemiro, Ronaldo vào sân để tìm thêm bàn thắng, nhưng vẫn chưa thể ghi bàn.

Quyết tâm của “Bầy cáo” đã được nâng lên cao hơn sau pha uy hiếp khung thành của James Maddison nhưng do thiếu sự gắn kết ở các tuyến đã làm cho các pha tấn công của Leicester chỉ dừng lại ở mức cơ hội.

Leicester City tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng sau trận thua MU. Ảnh: Getty

Phút 80, Ronaldo tung đường chuyền bóng sệt vào vòng cấm nhưng đã bị đội trưởng Evans cản phá thành công, chỉ 2 phút sau, Ronaldo tiếp tục có thêm 2 cơ hội nhưng tiền đạo của MU không thể ghi bàn.

Những phút cuối trận, “Bầy cáo” vẫn không có cách nào tiếp cận khu vực vòng cấm của MU. Với thất bại 0-1 trước MU, Leicester City tiếp tục nằm ở đáy bảng xếp hạng với 1 điểm sau 5 vòng đấu. Trong khi đó, MU chính thức leo lên vị trí thứ 5 với 9 điểm, áp sát vị trí thứ 4 của Brighton (10 điểm).

HỮU VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/mu-ap-sat-top-4-premier-league-post696760.html