Mũ Bảo hiểm Trắng bắt cóc trẻ em, dựng cảnh tấn công?

Ngoại trưởng Syria cho biết, các thành viên Mũ Bảo hiểm Trắng đã bắt cóc 44 trẻ em phục vụ cho cuộc tấn công hóa học của chúng.

Sputnik thông tin, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Muallem đang có chuyến thăm Moscow trong khuôn khổ chương trình của Ủy ban liên Chính phủ Nga- Syria.

Tại buổi làm việc với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Walid Muallem tuyên bố về khả năng Mỹ- Anh- Pháp "xâm lược" Syria và hậu quả thảm khốc của Syria trước những nỗ lực phá hoại của các nước phương Tây.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Muallem (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 30/8.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Muallem (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 30/8.

"Lực lượng phương Tây đang cố gắng tổ chức thực hiện cuộc xâm lược ba bên chống lại Syria với mục đích để cứu các chiến binh Hay'at Tahrir al-Sham (HTS). Điều này là vi phạm tất cả các quyết định hiện nay của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc" - Phó Thủ tướng Syria cho biết.

Song ông Walid Muallem cũng khẳng định, bất chấp các cuộc tấn công của liên quân Mỹ- Anh- Pháp có xảy ra hay không, Syria cũng sẽ hoàn thành cuộc chiến chống khủng bố.

"Chúng tôi sẽ cố hết sức để tránh những thương vong dân sự có thể xảy ra" - Phó Thủ tướng Syria tuyên bố đồng thời nhấn mạnh rằng, nhóm khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) đang cố gắng thực hiện các kế hoạch sử dụng dân thường làm "lá chắn sống".

Đặc biệt, ông Walid Muallem còn cho biết, nước Anh đang hỗ trợ cho Mũ Bảo hiểm Trắng các hoạt động tại Syria.

Mới đây nhất, tổ chức Mũ Bảo hiểm Trắng đã bắt cóc 44 trẻ em ở Idlib để phục vụ chúng tiến hành các cuộc tấn công hóa học theo từng giai đoạn phát triển của cuộc chiến.

"Đằng sau việc tạo ra tổ chức Mũ Bảo hiểm Trắng là những dịch vụ đặc biệt của Anh: bảo trợ và dẫn đường cho họ. Mũ Bảo hiểm Trắng đứng đằng sau việc tổ chức các kịch bản được dựng lên để ám chỉ việc sử dụng vũ khí hóa học trên đất Syria. Giờ đây họ đang chuẩn bị một sự phát triển như vậy với việc sử dụng vũ khí hóa học ở Idlib" - ông Walid Muallem nhấn mạnh.

Vị Phó Thủ tướng Syria cũng một lần nữa nhấn mạnh rằng, quân đội Syria không hề sử dụng vũ khí hóa học. Tại Syria không còn tồn tại những kho chứa vũ khí hóa học nữa.

Hồi đầu tháng này, quân đội Nga đã cảnh báo tổ chức trên có thể sẽ cố gắng tiến hành một cuộc tấn công hóa học tại Idlib nhằm đổ lỗi cho Chính phủ Syria.

Hôm 28/8, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục phát đi thông báo cho biết các thành viên Mũ Bảo hiểm Trắng đã hỗ trợ vận chuyển chất độc hóa học tới tay phiến quân ở tỉnh Idlib nhằm dựng lên màn kịch để thực hiện mưu đồ trên.

Thiếu tướng Aleksey Tsygankov, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria khẳng định quân đội Nga đã nhận được thông tin từ tỉnh Idlib rằng “hai xe tải đã chở một lượng lớn chất độc hóa học từ ngôi làng Afs đến thành phố Saraqib”.

“8 thành viên White Helmets đã hộ tống những xe tải trong quá trình chuyển chất hóa học tới một kho vũ khí của nhóm phiến quân Ahrar al-Sham" - ông Tsygankov cho hay.

Sau đó, một phần chất độc hóa học được cất giấu vào các thùng nhựa và chuyển đến căn cứ khác của phiến quân tại miền Nam tỉnh Idlib nhằm chuẩn bị cho âm mưu dàn dựng một vụ tấn công vũ khí hóa học và đổ lỗi cho lực lượng chính phủ Syria gây ra thương vong cho dân thường.

Bên cạnh những nỗ lực phá hoại ở Syria, Phó Thủ tướng Syria cũng nhấn mạnh, Mỹ đã thua trong lĩnh vực quân sự ở quốc gia này. Bất chấp các nỗ lực của mình, Washington đã thất bại và đang cố gắng để tiến hành ngăn cản các quá trình chính trị, ngăn cản người dân Syria tị nạn trở về nhà.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nhấn mạnh về việc Nga sẵn sàng ủng hộ Syria về nhiệm vụ phục hồi Syria và giúp đỡ người tị nạn hồi hương.

Tại chiến trường Idlib lúc này, cần phải tách rời phe đối lập và các phần tử khủng bố tại Idlib càng sớm càng tốt.

"Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục liên lạc để giải quyết các vấn đề cụ thể nhằm xoa dịu tình hình tại vùng giảm leo thang Idlib, ngăn chặn các phần tử khủng bố tiếp tục sử dụng khu vực này, chủ yếu là nhóm Jabhat al-Nusra; cũng như các nhiệm vụ liên quan tới việc tách rời phe đối lập vũ trang sẵn sàng đối thoại với chính phủ khỏi các phần tử khủng bố..." - Ngoại trưởng Lavrov cho biết.

Ông lên án những hành động sử dụng khu vực giảm leo thang để tấn công vào các vị trí của quân đội Syria và thậm chí là tấn công căn cứ quân sự Nga tại Hmeimim bằng máy bay không người lái. Đồng thời, Ngoại trưởng Nga cảnh báo phương Tây không nên "đùa với lửa" khi cố gắng tạo ra khiêu khích ở Idlib.

"Một sự khiêu khích khác của phương Tây đang được chuẩn bị để cố gắng cản trở hoạt động chống khủng bố ở Idlib" - ông Lavrov nhấn mạnh.

Ước tính khoảng 10.000 thành viên khủng bố và gia đình đang ở Idlib

Theo Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura, có khoảng 10.000 thành viên của các nhóm khủng bố Mặt trận Al-Qaeda và Al-Nusra ở Idlib.

"Không có bất cứ nghi ngờ nào về việc các tổ chức al-Nusra và al-Qaeda là khủng bố và chúng phải bị đánh bại. Ước tính các thành viên của 2 tổ chức khủng bố nói trên là khoảng 10.000 người" - ông de Mistura cho biết.

Ông cũng bày tỏ Liên Hiệp Quốc sẽ sẵn sàng hợp tác với Chính phủ Syria để đảm bảo việc di tản an toàn của dân thường từ tỉnh Idlib ra các hành lang nhân đạo.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/mu-bao-hiem-trang-bat-coc-tre-em-dung-canh-tan-cong-3364644/