MU bị cầm hòa, Rangnick giận dữ nói trọng tài quá dễ dãi

HLV Ralf Rangnick khẳng định lẽ ra Manchester United đã có chiến thắng dễ dàng trước Burnley, nhưng dù ghi 3 bàn vào lưới chủ nhà, 'quỷ đỏ' chỉ được trọng tài công nhận đúng 1 bàn thắng.

Rạng sáng nay (9-2), Manchester United lại có một trận đấu đáng quên nữa khi để đội xếp cuối bảng Premier League Burnley cầm hòa 1-1 trên sân khách Turf Moor.

Trong trận đấu siêu sao Cristiano Ronaldo ngồi ghế dự bị, MU đã có hiệp 1 chơi rất hay với hàng loạt cơ hội ngon ăn. Ngay phút 12, trung vệ Raphael Varane đã đánh đầu tung lưới Burnley.

Varane ăn mừng bàn thắng hụt. ẢNH: REUTERS

Varane ăn mừng bàn thắng hụt. ẢNH: REUTERS

Nhưng VAR sau đó vào cuộc, khi xem lại tình huống, trọng tài Mike Dean đã không công nhận pha lập công của Varane vì xác định Harry Maguire đã phạm lỗi với cầu thủ Burnley.

8 phút sau, từ pha chuyển cánh rồi chồng biên rất hay giữa Rashford và Luke Shaw, Pogba có mặt kịp thời nhận đường căng vào của Shaw dứt điểm 1 chạm tung nóc lưới thủ môn Nick Pope ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho MU.

Cũng chỉ 2 phút sau, hậu vệ Burnley lại “đốt đền” sau pha hãm thành của MU. Nhưng một lần nữa bàn thắng không được công nhận. Trọng tài biên sau vài giây lưỡng lự đã căng cờ báo hiệu Pogba đã phạm lỗi với Erik Pieters.

Pogba ghi bàn mở tỉ số cho MU. ẢNH: REX

Ngay đầu hiệp hai, hàng thủ MU chơi tệ hại, nhất là đội trưởng Maguire để Rodriguez có cơ hội thoát xuống rồi chích bóng nhẹ nhàng qua người De Gea ấn định kết quả 1-1 cho trận đấu.

Sau trận đấu, HLV tạm quyền của MU, Ralf Rangnick đã chỉ trích quyết định của trọng tài Mike Dean và VAR khiến MU không thể giành trọn 3 điểm trước đội cuối bảng Premier League Burnley.

Phát biểu trước báo giới, Rangnick giận dữ nói: “Manchester United đã ghi 3 bàn. Ở bàn thứ 2 không được công nhận, trọng tài biên đã căng cờ báo hiệu Pogba phạm lỗi, nhưng ông ấy chỉ căng cờ 10 giây sau bàn thắng. Tôi phải nói rằng đây là quyết định quá dễ dãi.

Burnley ghi bàn gỡ hòa 1-1 ngay đầu hiệp 2. ẢNH: GETTY

Một lần nữa, Manchester United lại chơi một hiệp đầu rất xuất sắc. Chúng tôi kiểm soát bóng và làm chủ thế trận. Chúng tôi ghi 3 bàn nhưng 2 bàn thắng không được trọng tài công nhận.

Trong hiệp 2, Manchester United đã chơi không đủ quyết liệt. Rõ ràng, họ sẽ ra sân và “tỏ ra hung hãn”. Cách chúng tôi để thủng lưới cho thấy chúng tôi phòng ngự không toàn diện.

Đây là một đêm khó chịu với Manchester United vì lẽ ra chúng tôi phải thắng trận đấu đó dễ dàng. Chúng tôi ghi 3 bàn trong hiệp 1, nên tôi không thể trách đội bóng không có bản năng sát thủ trong hiệp 1.

Cuối cùng, thì đó cũng là một câu hỏi mang tính may rủi. 1 điểm cho màn trình diễn như thế này thôi là chưa đủ”.

Rangnick không hài lòng khi trọng tài không công nhận 2 bàn thắng của MU. ẢNH: GETTY

Mặc dù có đến 2 bàn thắng bị trọng tài từ chối, MU cũng gặp may mắn khi đội trưởng Maguire không phải nhận thẻ đỏ trong tình huống phạm lỗi với Rodriquez trong hiệp 2. Ngoài ra, De Gea cũng chơi xuất thần, đổ người cản phá cú sút xa với lực rất mạnh và hiểm hóc của Brownhill cứu cho MU 1 bàn thua trông thấy.

Đội trưởng MU Harry Maguire nói sau trận đấu: “Tôi nghĩ bạn đã thấy trong hiệp 1, chúng tôi đã kiểm soát trận đấu. Chúng tôi lẽ ra phải giành chiến thắng với số lượng cơ hội được tạo ra. Chúng tôi phải nhận bàn thua trong hiệp 2 và mất 2 điểm.

Manchester United muốn thống trị trận đấu, nhưng chắc chắn khi bạn đến làm khách trên sân Burnley, bạn không thể áp đảo họ suốt 90 phút được. Chúng tôi cần phải tận dụng tốt cơ hội hơn 1 chút.

Chúng tôi đã nhận bàn thua đáng thất vọng, chúng tôi đã ra sân và khởi đầu hiệp 2 hơi cẩu thả. Chúng tôi đã chơi bóng đủ lâu để có thể tìm đường trở lại và cố gắng ghi bàn. Chúng tôi yêu cầu bản thân phải cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu, vì vậy kết quả này thật đáng thất vọng”.

Ronaldo vào sân thay Cavani từ phút 68, anh có nhiều cơ hội với những pha đánh đầu cận thành đều đi vọt xà. ẢNH: GETTY

Về bàn thắng không được công nhận của Varane vì Maguire phạm lỗi với đối phương trước đó, Maguire nói thêm: “Tôi đã nghĩ Varane rơi vào thế việt vị. Anh ấy nói đó không phải là pha phạm lỗi. Việc trọng tài và VAR can thiệp tôi không biết sao nữa.

Tôi không nghĩ rằng Rodriquez có thể ảnh hưởng đến bàn thắng đó. Về bàn còn lại của Manchester United không được công nhận do Pogba bị xem là phạm lỗi, tôi chắc chắn đó không phải là pha phạm lỗi”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/mu-bi-cam-hoa-rangnick-gian-du-noi-trong-tai-qua-de-dai-1042547.html