MU chiến thắng: Bản lĩnh của những người trẻ

MU có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Astana, trong trận đấu mà Solskjaer đặt niềm tin vào những người trẻ.

MU và dấu ấn những người trẻ

Trên sân nhà Old Trafford, MU khởi đầu cuộc đua ở Europa League (bảng L) bằng trận thắng Astana 1-0.

Lần đầu tiên kể từ tháng 3/2019, MU giành 2 chiến thắng liên tiếp. Kết quả này tưởng chừng khiêm tốn, nhưng là cả một bước ngoặt với Quỷ đỏ.

MU xuất phát với 3 cầu thủ tuổi teen

MU xuất phát với 3 cầu thủ tuổi teen

Ít ngày trước, MU vượt qua Leicester bằng bản lĩnh và hiệu suất cao trong phòng ngự. Giờ đây là trận thắng Astana mang dấu ấn người trẻ.

MU bước vào cuộc tiếp đón Astana với việc Ole Gunnar Solskjaer trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, và những thành viên chủ yếu ngồi dự bị.

Ngoại trừ Rashford, không ai trong đội hình xuất phát của MU trước Astana là những cầu thủ đá chính ở Premier League.

Đáng chú ý, có đến 6 cầu thủ đang trong độ tuổi U21. Rashford và Tuanzebe đều 21 tuổi. Dalot 20 tuổi. Angel Gomes và Tahith Chong cùng 19 tuổi. Greenwoods thậm chí mới chỉ 17.

Điều đặc biệt hơn, 5/6 chàng trai trẻ này là những sản phẩm "cây nhà lá vườn" của MU. Chỉ Dalot là được mua về dưới thời Jose Mourinho.

Greenwood ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp

Một cuộc thử nghiệm thành công của Solskjaer, khi MU giành 3 điểm và các cầu thủ trẻ có cơ hội thể hiện mình.

Giá trị của Greenwood

Trong cuộc thử nghiệm của Solskjaer trước Astana, Greenwood là gương mặt nổi bật nhất.

Chàng trai 17 tuổi này là tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đây cũng là pha làm bàn đầu tiên của anh trong sự nghiệp chuyên nghiệp với MU.

Trong mùa hè vừa qua, Solskjaer thường xuyên thử nghiệm Greenwood ở các trận giao hữu, và thu về kết quả tích cực.

Solskjaer thu được nhiều điều tích cực từ trận thắng Astana

Mặc dù vậy, bước vào mùa giải mới 2019-20, nhà cầm quân người Na Uy lại mất niềm tin vào viên ngọc của học viện Carrington.

Trước khi tiếp Astana, Greenwood chỉ được Solskjaer sử dụng tổng cộng 47 phút ở Premier League.

Ngay khi được trao suất đá chính đầu tiên trong mùa giải, Greenwood đã lập đại công.

Greenwood trở thành cầu thủ đầu tiên sinh trong thập niên 2000 ghi bàn cho MU (anh sinh 2001), một bước ngoặt lớn cho sự nghiệp cũng như tâm lý.

Từ trận thắng Astana, Solskjaer có được niềm tin nhiều hơn vào Greenwood cùng các cầu thủ trẻ khác, để có thêm giải pháp cho MU trên hành trình dài ngày.

Đại Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/mu-1-0-astana-mu-greenwood-va-nhung-nguoi-tre-569568.html