MU có lực lượng mạnh nhất đấu Everton

MU sẽ có được đội hình mạnh nhất ở màn tiếp đón Everton ở vòng 23 Ngoại hạng Anh 2020/21 khi chân sút chủ lực Cavani đã kịp hồi phục chấn thương.

Vòng 23 Ngoại hạng Anh 2020/21, MU sẽ tiếp đón Everton tại Nhà hát của những giấc mơ. Trước giờ bóng lăn, HLV Solskjaer đã mang đến tin vui cho các fan Quỷ đỏ khi thông báo tiền đạo Cavani đã hồi phục chấn thương.

Trước đó, Cavani đã bị đau và phải rời sân sau hiệp một trận MU gặp Brighton mới đây. Ở thời điểm đó, nhiều người cho rằng HLV Solsa rút Cavani ra nghỉ sớm vì MU tạo ra được lợi thế quá lớn. Nhưng trên thực tế, tiền đạo Uruguay bị chấn thương sau cú đá vào mắt cá chân của đối thủ.

Cavani đã sẵn sàng ra sân trong trận MU đấu với Everton ở vòng 22 Ngoại hạng Anh 2020/21.

Cavani đã sẵn sàng ra sân trong trận MU đấu với Everton ở vòng 22 Ngoại hạng Anh 2020/21.

Sau 3 trận vắng mặt, một ngôi sao khác của MU cũng có khả năng trở lại đội hình xuất phát là trung vệ Eric Bailly.

“Cavani đã dính một cú đá rất tệ vào mắt cá chân, nhưng cậu ấy sẽ sẵn sàng. Khả năng thi đấu của Bailly thì chưa rõ ràng. Ngoài ra, tất cả các cầu thủ khác đều háo hức tham gia trận đấu này”, HLV Solsa thông báo tin vui trong cuộc họp báo trước trận.

Về cuộc đối đầu Everton ở vòng 23, HLV Solsa đánh giá cực cao tài năng của người đồng nghiệp

“Ancelotti là một chiến lược gia mà bạn luôn cảm thấy ngưỡng mộ và tôn trọng. Carlo đã giành chiến thắng ở mọi đội bóng ông ấy dẫn dắt, từ PSG, AC Milian, Chelsea cho đến Real Madrid. Ngay cả với Everton, mọi người cũng có thể thấy rõ tầm ảnh hưởng của Ancelotti”, Solsa nói.

“Họ đã thắng 4 trận sân khách gần nhất, và đó là điều mà chúng tôi cần quan tâm. Chúng tôi cần tìm được sự ổn định. Chúng tôi đã trở lại mạnh mẽ sau trận thua Sheffield United và tôi hy vọng các cầu thủ đã lấy lại động lực thi đấu.

Mọi chuyện không dễ dàng vì chúng tôi phải đá với mật độ 3-4 ngày/1 trận. Nhưng nếu tôi có sự ổn định và tinh thần cũng như sự tự tin thì chuyện gì cũng có thể xảy ra”.

Trận MU đấu Everton sẽ diễn ra lúc 03h00 ngày 7/2 (giờ Hà Nội). Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Solsa sẽ tạo ra sức ép đáng kể lên Man City, đội bóng của Pep Guardiola sẽ phải chạm trán Liverpool trong trận cầu tâm điểm của vòng 23 lúc 23h30 ngày 7/2.

LỰC LƯỢNG

MU: Khả năng ra sân của Eric Bailly còn bỏ ngỏ.

EVERTON: Jordan Pickford, Allan, Jean-Philippe Gbamin vắng mặt vì chấn thương.

ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ

- Hai đội đã gặp nhau 57 lần ở Premier League, Man Utd thắng 37 lần, Everton thắng 9 lần, hòa nhau 11 lần.

- MU chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất, hòa 2, thua 1.

- Everton chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất, hòa 1, thua 2.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

MU: De Gea, Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw, Fred, Matic, Pogba, Fernandes, Rashford, Martial

EVERTON: Pickford, Coleman, Mina, Keane, Digne, Sigurdsson, Doucoure, Iwobi, Richarlison, James Rodriguez, Calvert-Lewin

Thành An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/mu-co-luc-luong-manh-nhat-dau-everton-20210206074651916.html