MU có thủ quân mới và quyết giành 3 điểm tại Anfield

Trước trận 'đại chiến' với Liverpool trong khuôn khổ vòng 23 Premier League diễn ra vào tối ngày 19-1, Manchester United đã chia tay với ngôi sao kỳ cựu Ashley Young và công bố hậu vệ Harry Maguire sẽ là đội trưởng mới của đội chủ sân Old Trafford. Huấn luyện viên (HLV) Solskjaer cũng đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm tại Anfield.

Ashley Young trong buổi ra mắt câu lạc bộ Inter Milan. Ảnh: Inter Milan

Ashley Young trong buổi ra mắt câu lạc bộ Inter Milan. Ảnh: Inter Milan

Trận derby nước Anh giữa Liverpool và Man United trên sân Anfield trong khuôn khổ vòng 23 Premier League đêm ngày 19-1 đang nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ và giới chuyên môn làng túc cầu thế giới. Theo đó, “Quỷ đỏ” là đội duy nhất mà Liverpool chưa đánh bại ở Premier League mùa giải năm nay. Dù đang khẳng định là đội bóng số 1 nước Anh nhưng thành tích đối đầu của đội bóng thành phố Cảng trước “đại kình địch” Man United là rất tệ. The Kop chỉ thắng được đúng 1 trận, hòa 5 và thua 1 trong 7 cuộc đối đầu gần nhất giữa 2 đội tại đấu trường Premier League.

Đây rõ ràng là kết quả khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Trong khi Liverpool biến thành đội mạnh nhất châu Âu thì thời gian qua, MU vẫn đang loay hoay tìm lại bản thân và liên tục thay đổi HLV. “Nửa đỏ thành Manchester” đã sa sút rất nhiều kể từ khi Ole Solskjaer ký hợp đồng chính thức. Điều đó khiến Liverpool càng quyết tâm đánh bại Man United trên sân nhà hơn. Chiến thắng tại Anfield không chỉ giúp họ đến gần thêm chức vô địch mà còn khẳng định vị thế số 1 không thể tranh cãi tại nước Anh thời điểm này.

Trước trận đấu ở vòng 23 Premier League, Man United có sự biến động lớn về lực lượng. Rạng sáng nay (18-1), Man United và Inter Milan đã công bố thỏa thuận chuyển nhượng với hậu vệ Ashley Young. Chia sẻ ở buổi ký kết hợp đồng với đại diện Serie A, cầu thủ người Anh cho biết: “Hôm nay là ngày tuyệt vời đối với tôi khi có mặt ở đây. Tôi rất vui vì được trở thành một phần của gia đình Inter. Paul Ince là một huyền thoại. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu có thể tiếp bước anh ấy. Thành công là thông điệp mà tôi muốn gửi đến người hâm mộ của câu lạc bộ. Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Tôi muốn giúp đội đạt được những mục tiêu của mình. Mọi thứ đều ổn và chúng tôi hy vọng sẽ khiến người hâm mộ cảm thấy hài lòng”.

Bản hợp đồng của Ashley Young với đại diện Serie A có thời hạn đến tháng 5-2020 cùng điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Nhiều nguồn tin uy tín tại xứ sở sương mù cũng như “đất nước hình chiếc ủng” khẳng định, Nerazzurri chỉ phải trả cho Man United số tiền 1,28 triệu bảng (tương đương 1,5 triệu euro) để mua phần còn lại của mùa giải trong giao kèo với hậu vệ 34 tuổi.

Với bản hợp đồng này, Ashley Young là cầu thủ thứ 3 chia tay Man United để gia nhập đại diện Serie A chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm qua sau Romelu Lukaku và Alexis Sanchez. Tại sân Giuseppe Meazza, hậu vệ người Anh sẽ từ bỏ số áo 18 quen thuộc để khoác áo số 15. Trong thời gian 8 năm rưỡi chơi trong màu áo Man United, Ashley Young đã có tổng cộng 261 lần ra sân và đóng góp được 19 bàn thắng. Hậu vệ kỳ cựu đã giành được 5 danh hiệu, bao gồm: 1 Premier League, 1 Europa League, 1 FA Cup, 1 Carabao Cup cùng 1 Siêu Cúp Anh trong suốt thời gian cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford. Trong những năm tháng cuối ở đây, cầu thủ đa năng này chủ yếu đá ở vị trí hậu vệ trái và được tin tưởng làm thủ quân chính thức từ tháng 8-2019.

Trung vệ Harry Maguire sẽ là đội trưởng mới của Man United. Ảnh: Getty Images

Chia tay đội trưởng Ashley Young, phát biểu với báo giới trước trận “derby nước Anh” với Liverpool, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã xác nhận trung vệ Harry Maguire sẽ là đội trưởng mới của Man United: “Harry đã đeo băng thủ quân ở vài trận đấu và cậu ấy sẽ tiếp tục giữ nó. Harry mới đến nhưng đã trở thành cầu thủ có tiếng nói và cho thấy vai trò thủ lĩnh trong đội. Tôi thực sự ấn tượng bởi khả năng lãnh đạo của cậu ấy. Tất cả mọi thứ về Harry đều chứng minh rằng cậu ấy là một thủ lĩnh đích thực. Harry là một phần của câu lạc bộ và khiến chúng tôi có cảm giác rằng cậu ấy là người lãnh đạo cho đội ngũ trẻ trung hiện tại”.

Về trận “derby nước Anh” với Liverpool, HLV Solskjaer đã tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng trong chuyến làm khách sân Anfield: “Để giành trọn 3 điểm, chúng tôi cần một màn trình diễn thực sự xuất sắc. Nhưng chúng tôi cũng đã từng đánh bại Man City vào tháng trước cũng như ngược dòng PSG ở Champions League. Chúng tôi cần thi đấu với đẳng cấp như vậy khi làm khách trên sân của đội bóng đang dẫn đầu giải đấu. Đây sẽ là cơ hội tốt để các cầu thủ của chúng tôi được chạm trán với đối thủ hàng đầu”.

HLV Solskjaer cũng tiếp tục “xoáy” vào quãng thời gian 30 năm The Kop chưa thể giành ngôi vô địch Premier League: “Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để điều đó (không vô địch nước Anh trong 30 năm) không xảy ra. Liverpool chính là bài học dành cho chúng tôi. Họ đã có một vài lần tiến rất gần đến chức vô địch. Chúng tôi không thể để Man United phải trải qua quãng thời gian 24 năm mà không vô địch Premier League. Tôi chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra. Sẽ mất thêm một chút thời gian nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn sẽ làm được”.

Chính Man United (đỏ) đã cầm hòa Liverpool ở trận đấu lượt đi tại Old Trafford. Ảnh: Getty Images

Ở trận đấu lượt đi giữa 2 đội trên sân Old Trafford tại vòng 9, HLV Solskjaer cũng đã nhắc đến vấn đề này. Bởi lần cuối cùng Liverpool vô địch hạng đấu cao nhất nước Anh là năm 1990, thời điểm giải đấu chưa có tên là Premier League. Trong khi đó, Man United lại là đội bóng thành công nhất kỷ nguyên Premier League với tổng cộng 13 lần đăng quang.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/mu-co-thu-quan-moi-va-quyet-gianh-3-diem-tai-anfield/