MU đang phụ thuộc vào Ronaldo

Một mình Cristiano Ronaldo không thể giải quyết hết các vấn đề trên hàng công của Manchester United ở mùa giải năm nay.

Chiến thắng 2-0 trước Brighton hồi giữa tuần mang đến sự giải tỏa lớn cho Manchester United lẫn cá nhân Ronaldo. "Quỷ đỏ" tìm lại cảm giác thắng sau 3 trận đấu gây thất vọng (1 thua, 2 hòa). Ronaldo chấm dứt chuỗi 6 trận liên tiếp không ghi bàn, thành tích tệ nhất của anh kể từ năm 2009, bằng một pha lập công đẹp mắt.

Tuy nhiên, nhiều lỗ hổng trong cách vận hành của Man United vẫn bộc lộ trước Brighton. Đội chủ sân Old Trafford không thể lúc nào cũng trông chờ vào khoảnh khắc tỏa sáng của Ronaldo, người vừa bước sang tuổi 37.

Lỗi không chỉ nằm ở Ronaldo

Với một đội bóng có hàng công tốt thứ hai ở Ngoại hạng Anh mùa trước như Manchester United, việc họ sa sút trong khâu ghi bàn ở mùa giải năm khiến giới chuyên môn bất ngờ. Ở Ngoại hạng Anh 2021/22, nửa đỏ thành Manchester ghi tới 73 bàn, chỉ kém nhà vô địch Manchester City (83 bàn).

Khi Ronaldo cập bến Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021, người hâm mộ "Quỷ đỏ" tin rằng hàng công của đội nhà chỉ có thể mạnh hơn. Tuy nhiên, người ta khó trách Ronaldo trong việc Man United ghi bàn kém hơn mùa trước.

Siêu sao người Bồ Đào Nha không phải nguyên nhân duy nhất cho phong độ kém của "Quỷ đỏ". Ngược lại, CR7 nhiều lần mang đến giải pháp cho lối chơi của đội bóng thành Manchester. Nếu không có pha đi bóng rồi dứt điểm xuất thần của Ronaldo giữa tuần qua, chưa chắc Man United có thể thắng dễ Brighton.

 Ronaldo chấm dứt chuỗi 587 phút tịt ngòi bằng bàn thắng đẹp vào lưới Brighton giữa tuần qua. Ảnh: Reuters.

Ronaldo chấm dứt chuỗi 587 phút tịt ngòi bằng bàn thắng đẹp vào lưới Brighton giữa tuần qua. Ảnh: Reuters.

Sau 28 lần ra sân cho Man United mùa này, Ronaldo ghi 15 bàn thắng. Phần lớn trong số đó đều là những pha lập công có tính chất quan trọng cho "Quỷ đỏ". Nếu so với tiêu chuẩn thông thường của Ronaldo, 15 bàn thắng đến thời điểm này của mùa giải là con số thấp.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Ronaldo ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, siêu sao Bồ Đào Nha vẫn đạt tỷ lệ xG lên tới 17,93. Tức là về lý thuyết với các cơ hội nhận được trước khung thành đối thủ, Ronaldo có thể ghi thêm ít nhất 3 bàn nữa tại Premier League.

Thậm chí nếu các cú dứt điểm của CR7 tốt hơn, chân sút sinh năm 1985 có thể cán mốc hơn 20 bàn. Bởi chỉ số xG chỉ phản ánh chất lượng cơ hội và vị trí của các cú sút. Nhiều chân sút giỏi vẫn thường ghi bàn từ các vị trí có xG thấp hơn 1.

Việc Ronaldo ghi ít bàn thắng hơn so với số xG anh nhận cũng phản ánh khả năng tận dụng cơ hội kém của hàng công MU mùa này. Trong 3 trận gần nhất của "Quỷ đỏ" tại Ngoại hạng Anh trước Burnley, Southampton và Brighton, đội bóng của HLV Ralf Rangnick có số xG lên tới 7,58.

Thế nhưng họ chỉ ghi được 4 bàn thắng. Nếu tính cả trận thua trước Middlesbrough ở FA Cup, MU chỉ ghi được 5 bàn sau 73 cú sút về khung thành đối thủ. Các chân sút nửa đỏ thành Manchester cũng chỉ sút trúng khung thành đối phương 29 lần trong 73 cú sút. Tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng từ các cú dứt điểm của MU kể từ đầu tháng 2/2022 chỉ ở mức 6,8%.

Cùng thời điểm với Man United, Man City cũng chơi 4 trận và thực hiện 71 cú sút về phía khung thành đối thủ. Đội bóng của HLV Pep Guardiola ghi tới 15 bàn, gấp ba số pha lập công của CLB cùng thành phố.

Ở mùa giải năm nay, tất cả các chân sút của MU đều bỏ lỡ cơ hội và sa sút phong độ. Khi Ronaldo trải qua chuỗi 587 phút tịt ngòi, không chân sút nào của "Quỷ đỏ" thực sự biết cách thay thế siêu sao người Bồ Đào Nha.

Marcus Rashford chơi tệ trong khi Edinson Cavani chấn thương. Hai cầu thủ trẻ Anthony Elanga hay Jadon Sancho chưa đủ tầm, bên cạnh Bruno Fernandes có quá nhiều việc phải làm ở khu trung tuyến. Việc ban lãnh đạo Man United để Anthony Martial rời đi trong bối cảnh Mason Greenwood chưa biết ngày nào trở lại khiến hàng công "Quỷ đỏ" giờ phụ thuộc quá nhiều vào Ronaldo.

Cựu tiền đạo tuyển Anh, Gary Lineker nhận xét rằng khi Ronaldo bước sang tuổi 37, người ta nên bớt kỳ vọng vào anh. "Không cầu thủ nào chống nổi thời gian, kể cả người đó là Messi hay Ronaldo đi chăng nữa", chuyên gia bóng đá xứ sương mù cảnh báo.

Với những gì đang xảy ra ở mùa giải năm nay, MU sẽ phải chi tiền để làm mới hàng công trong kỳ chuyển nhượng hè 2022. Không dễ để ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" làm điều đó.

Bộ ba Greenwood-Martial-Rashford gây thất vọng trong màu áo Man United ở mùa giải năm nay. Ảnh: Reuters.

Cái khó của việc mua tiền đạo

Đầu tuần này, HLV Rangnick khẳng định việc MU mua thêm tiền đạo trong mùa hè là "chuyện quá rõ ràng". "Hợp đồng của Edinson (Cavani - PV) sẽ hết hạn vào mùa hè và CLB cần những chân sút giỏi nhất", chiến lược gia người Đức phân tích. "Tôi nghĩ mọi người đều biết điều đó".

HLV Rangnick không nói thẳng ra, nhưng người hâm mộ Man United đều hiểu khi Ronaldo bước sang tuổi 37, anh nhiều khả năng tiếp tục sa sút trong mùa giải tới. Nếu siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn khoác áo "Quỷ đỏ" trong mùa giải 2022/23, anh cần thêm đồng đội chia lửa trên hàng công.

Cavani có khả năng cao không ở lại Old Trafford khi hợp đồng kết thúc. Những bê bối hậu trường gần như tước đi cơ hội của Greenwood tại MU. Rashford khó có thể tiếp tục sắm vai chủ công của đội bóng thành Manchester mùa tới.

Tuy nhiên, để mua một trung phong hàng đầu châu Âu lúc này không phải chuyện dễ với MU. Người ta đã thấy Man City chật vật thế nào trong việc mua tiền đạo ở mùa hè năm ngoái.

Tottenham hét giá Harry Kane tới 150 triệu bảng, con số khiến ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad chùn chân. HLV Guardiola tiếp tục trải qua một mùa giải không sở hữu một số 9 đẳng cấp nào, khi Gabriel Jesus giờ chơi không khác gì chân chạy cánh.

Tháng 1 vừa qua, Arsenal cũng chật vật trong việc mua trung phong. Họ tiếp cận Dusan Vlahovic, nhưng chân sút người Serbia quyết định cập bến Juventus với giá hơn 75 triệu euro. Ban lãnh đạo "Pháo thủ" đành chờ tới mùa hè năm nay, nhưng họ thừa biết cuộc cạnh tranh để chiêu mộ các chân sút giỏi sẽ rất khốc liệt.

Lautaro Martinez, Erling Braut Haaland hay thậm chí Kylian Mbappe có thể là những tiền đạo sẽ đổi CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022. Man United sẽ phải lao vào cuộc cạnh tranh với PSG, Man City, Real Madrid, Barcelona hay Man City cho cuộc đua giành chữ ký của các trung phong xuất sắc.

Muốn tăng lợi thế trên bàn đàm phán, MU cần kết thúc mùa giải năm nay theo cách tốt đẹp nhất. Để làm được điều đó, đội bóng thành Manchester sẽ không thể phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng ghi bàn của Ronaldo. Những mũi nhọn khác của "Quỷ đỏ" cần phải lên tiếng.

Rangnick: 'Tôi dặn cầu thủ MU từ trước rồi' Chiến lược gia người Đức cho biết các cầu thủ Man United không thể thực hiện đúng những gì ban huấn luyện dặn dò trong trận hòa Southampton 1-1 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh 2021/22.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mu-dang-phu-thuoc-vao-ronaldo-post1297166.html