MU đấu Arsenal: Pháo thủ được dịp thông nòng ?

Cả MU và Arsenal đều đang có phong độ rất phập phù nên đội thắng là đội dở ít so với đội thua. MU đang bị thua thiệt vì chấn thương nhưng lại có lợi thế sân nhà trong khi Arsenal lại đang chơi rất 'dở' trên sân khách.

Mọi hy vọng của MU đổ dồn vào Mason Greenwood

Thật khó tin khi MU đang dồn hết hy vọng vào sao mai 17 tuổi (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Thật khó tin khi MU đang dồn hết hy vọng vào sao mai 17 tuổi (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Trong cơn khủng hoảng hàng công vì bão chấn thương, tiền đạo 17 tuổi Mason Greenwood đang là niềm hy vọng số 1 của MU vào rạng sáng mai. “Cậu nhóc” này đã ghi 2 bàn trước Astana và Rochdale ở các trận đấu Cúp. Vì thế, Solskjaer đang mong Greenwood sẽ làm được điều mà Rashford từng làm được trước Arsenal. Trước đó, Rashford đã có 1 cúp đúp vào lưới của FC Midtjylland tại Europa League năm 2016 và sau đó tiếp tục lập cú đúp tại Premier League vào chính lưới của Arsenal. Lúc này dù muốn hay không Solskjaer bắt buộc phải “tin” vào ngôi sao tuổi teen Mason Greenwood vì cả Rashford và Anthony Martial vẫn đang phải vật lộn với chấn thương. Hàng công của MU hiện tại đang trình diễn một phong độ vô cùng tồi tệ khi mới chỉ ghi được 8 bàn sau 6 vòng, tức là chỉ đạt hiệu suất hơn 1,3 bàn/trận. Số bàn thắng của MU hiện tại còn thấp hơn cả Norwich, đội đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng.

Pogba dù đã trở lại nhưng cổ động viên MU cũng không hy vọng quá nhiều (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Cơn bão chấn thương đang hoành hành ở Old Trafford nên nếu xét về đội hình, MU hoàn toàn lép vế trước đội khách khi Pháo thủ gần như có được đội hình mạnh nhất. Ngay cả về phong độ tại Ngoại hạng Anh hiện tại thì Pháo thủ cũng đang tỏ ra nhỉnh hơn so với MU khi chỉ cần 1 trận hòa Arsenal sẽ vươn lên vị trí thứ 4 trong khi nếu không thể thắng Arsenal trên sân nhà, MU sẽ chôn chân ở nửa dưới của bảng xếp hạng. Trong lúc MU đang gặp khó, Arsenal đương nhiên muốn “tranh thủ” đánh sập hang Quỷ Old Trafford, điều mà Pháo thủ không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như lúc này.

Tình cảnh của Solskjaer đang rất nguy hiểm (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Hàng thủ là điểm yếu lớn nhất của Pháo thủ

Luiz có thể là chìa khóa chiến thắng cho MU (Ảnh: Fanpage CLB Arsenal)

Arsenal dù có phong độ tốt hơn so với MU nhưng cũng không phải ở mức quá xuất sắc khi hàng công được đánh giá rất cao của Pháo thủ đang chưa thể hiện hết được khả năng như kỳ vọng. Trong khi đó, hàng thủ của Arsenal lại đang nát không kém so với một đội bóng ở nửa cuối của bảng xếp hạng. Sau 6 vòng đấu, Pháo thủ ghi được 11 bàn thắng nhưng thủng lưới tới 10 bàn. Ở giải ngoại hạng Anh, lần gần nhất Arsenal giữ sạch lưới đã diễn ra từ 11/8. Đáng chú ý, hàng thủ của Arsenal hay mắc các sai lầm ngớ ngẩn, nhất là từ trung vệ Davi Luiz. Do đó, đây hoàn toàn là cơ hội để MU có thể mở ra chiến thắng nếu Mason Greenwood hay Daniel James biết tận dụng tốc độ và sự lắt léo của mình trước hàng hậu vệ của Arsenal.

Aubameyang sẽ là mối đe dọa lớn nhất với De Gea (Ảnh: Fanpage CLB Arsenal)

Từ Made in Chelsea tới hy vọng Made in MU

Lứa trẻ của MU đang được hy vọng có đất diễn như Chelsea (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Cả Ngoại hạng Anh hiện tại đang sôi sục vì các cầu thủ trẻ của Chelsea và điều đó đang khiến các cổ động viên MU mơ về một Quỷ đỏ đầy sức sống với các cầu thủ trẻ của mình. Ngoài Mason Greenwood, các cầu thủ như Axel Tuanzebe, Brandon Williams đều đã có những trận đấu không tồi ở đấu trường Europa League hay Cúp Liên đoàn Anh. Vì thế, trong bối cảnh các ngôi sao chính bị chấn thương hoặc đang không có phong độ tốt, nhiều cổ động viên Quỷ đỏ mong muốn HLV Solskjaer mạnh dạn sử dụng các cầu thủ trẻ như các Lampard đang làm ở Chelsea.

Trận đấu giữa MU và Arsenal sẽ diễn ra lúc 2h00 sáng ngày 1/10 theo giờ Việt Nam và được trực tiếp trên hệ thống K+.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/mu-dau-arsenal-phao-thu-duoc-dip-thong-nong-54792.html