MU đề nghị gia hạn với Rashford: Hứa cho đá cặp với Harry Kane

MU đã đề nghị Rashford gia hạn với lời hứa hẹn sẽ cho anh đá cặp với Harry Kane.

Nhà báo James Ducker của tờ Telegraph cho biết MU đã mở cuộc đàm phán hợp đồng mới với tiền đạo Marcus Rashford. Cuộc đàm phán có tính chất rất quan trọng bởi trong khoảng 12 tháng nữa Rashford sẽ trở thành cầu thủ tự do, và vào tháng 1/2024 anh sẽ được cho tự do đàm phán tìm CLB mới theo luật Bosman.

Rashford chỉ còn hơn 12 tháng trong hợp đồng và MU muốn giữ anh lại

Nguồn tin cho biết giữ chân Rashford là mục tiêu ưu tiên của HLV Erik Ten Hag trong mùa hè này, trong bối cảnh ông chưa biết tương lai CLB sẽ ra sao trong lúc nhà Glazer vẫn trì hoãn bán đội bóng. Ngân sách cho mùa hè của MU được dự đoán sẽ không nhiều và Ten Hag do đó muốn “trói chân” các cầu thủ quan trọng trước rồi mới tính đến bổ sung người mới.

Rashford đang đạt phong độ cao trong mùa giải này với 29 bàn thắng ở mọi đấu trường cho MU, giúp CLB đoạt League Cup, vào chung kết FA Cup và đang nhắm tới đoạt top 4 Premier League. Phong độ của Rashford khiến anh thu hút sự chú ý từ các CLB khác từ giữa mùa giải, trong đó Paris Saint-Germain được xem là một trong những đội muốn có anh.

Đáng nói là Ducker cho biết Rashford đang được MU hứa hẹn rất nhiều cả về mặt hợp đồng lẫn kế hoạch cho mùa sau, dù như đã đề cập kế hoạch của CLB còn nhiều sự mơ hồ xoay quanh tương lai. Theo đó Rashford không những sẽ được hưởng lương vào hàng cao nhất CLB (David De Gea đang hưởng 375.000 bảng/tuần), mà anh còn được hứa hẹn sẽ đá cặp với Harry Kane, tiền đạo ngôi sao của Tottenham.

Rashford - Kane đều còn 1 năm hợp đồng nhưng trong khi Rashford dễ ở lại MU, Kane đang ngày càng nghiêng về khả năng rời Tottenham

Kane chỉ còn 1 năm hợp đồng với Tottenham cũng như Rashford và với triển vọng u ám của Tottenham sau mùa này, không chừa khả năng chân sút số 1 của ĐT Anh muốn đi luôn bất kể chủ tịch Daniel Levy của Spurs có rao giá cao đến đâu. MU lại đang có nhu cầu tậu một tiền đạo cắm xuất sắc nên Kane đến sẽ là “cú hích” rất lớn, cho phép Rashford trở lại hoạt động ở hành lang trái vốn là sở trường.

Mặc dù cũng quan tâm tới các tiền đạo khác như Victor Osimhen của Napoli, nhưng Kane là mục tiêu số 1 của MU và có lợi thế bởi nếu ra đi, Kane muốn ở lại Premier League để nhắm phá kỷ lục ghi bàn của Alan Shearer và đá cho MU dưới trướng Ten Hag sẽ là cơ hội hết sức hấp dẫn cho đội trưởng của ĐTQG. Nhưng chính điều đó cũng chưa bảo đảm cho MU, bởi Chelsea cũng nhắm Kane trong trường hợp họ đón về HLV Mauricio Pochettino, thầy cũ của anh ở Tottenham.

Bên cạnh Rashford, MU đang xúc tiến hợp đồng với Diogo Dalot, người cũng sẽ đáo hạn vào mùa sau. Fred cũng sắp đáo hạn trong 1 năm nữa nhưng MU đang thăm dò trước khi quyết định, trong khi với De Gea ban lãnh đạo muốn thủ môn này giảm lương. Luke Shaw và Alejandro Garnacho là 2 cầu thủ MU mới nhất đã được gia hạn.

Q.D (Tổng hợp Telegraph)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/mu-de-nghi-gia-han-voi-rashford-hua-cho-da-cap-voi-harry-kane-c28a52718.html