MU đối đầu Chelsea: Người không phổi đấu siêu dự bị

MU đụng độ Chelsea trong bối cảnh cả 2 đều không được đánh giá cao ở mùa giải này nhưng với 2 ngôi sao một thời trên băng ghế huấn luyện, chắc chắn đây sẽ là một trận đấu siêu kinh điển.

Lampard và Solskjær từng nhiều lần giao đấu (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Lampard và Solskjær từng nhiều lần giao đấu (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Thời kỳ đỉnh cao, Lampard và Solskjær đã nhiều lần đối đầu với nhau trên sân cỏ. Xét về danh tiếng, Lampard nổi trội hơn hẳn Solskjær khi người không phổi luôn là linh hồn trong lối chơi của Chelsea còn Solskjær chủ yếu được biết tới với vai trò của một siêu tiền đạo dự bị của Manchester United. Tuy nhiên, trong giai đoạn còn thi đấu đỉnh cao, Solskjær lại có nhiều vinh quang với Manchester United hơn so với Lampard ở Chelsea. Trên băng ghế HLV trưởng, Lampard có ít kinh nghiệm hơn so với Solskjær nhưng Lampard lại có nhiều kinh nghiệm làm việc với các cầu thủ trẻ của Chelsea, những người mà hiện tại đang được Lampard sử dụng như những trụ cột ở một Chelsea mới.

Nhờ sự lọc lõi, Chelsea gần như không chịu ảnh hưởng từ án phạt chuyển nhượng (Ảnh: Fanpage CLB Chelsea)

Về phía nhân sự, Chelsea mùa này bị đánh giá thấp hơn hẳn các mùa trước khi ngôi sao số 1 của đội bóng là Eden Hazard đã chuyển tới Real. Chelsea cũng đã bán đi nhiều trụ cột của mình, điển hình như David Luiz. Quan trọng hơn, Chelsea đang trong giai đoạn bị cấm chuyển nhượng 2 năm, vì thế nhân sự của Chelsea có nhiều vấn đề. Mặc dù vậy, với chính sách cho mượn khắp Châu Âu và những sự tính toán kỹ lưỡng về nhân sự, lệnh cấm 2 năm với Chelsea có lẽ cũng phải quá ghê gớm. Ngay trong thời gian bị cấm chuyển nhượng, Chelsea vẫn kịch lách luật để chính thức sở hữu Mateo Kovačić từ Real Madrid, mua Christian Pulisic từ Dortmund và triệu hồi hàng loạt các ngôi sao đang được cho mượn như Mason Mount, Tammy Abraham, Tíemoúe Bakayoko, Fikayo Tomori, Kurt Zouma, Michy Batshuayi. Đó cũng là lý do vì sao dù bị cấm chuyển nhượng, Chelsea vẫn bán và cho mượn rất nhiều ở mùa hè này, điều mà một câu lạc bộ danh tiếng như Manchester United không làm được.

Lampard sẽ khai thác tối đa mỏ vàng tài năng trẻ của Chelsea (Ảnh: Fanpage CLB Chelsea)

Về phía MU, suốt mùa hè đầy rẫy những tin đồn vừa qua cuối cùng chốt lại chỉ có 3 hợp đồng đến với Quỷ đỏ là Daniel James, Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire. Ngoài Harry Maguire đã khẳng định được tên tuổi, 2 hợp đồng còn lại theo đánh giá chỉ ở mức tiềm năng. Thậm chí, giới chuyên môn cho rằng Harry Maguire sẽ là một bản hợp đồng hớ nhất lịch sử của MU khi trung vệ này chỉ xứng đáng với khoảng hơn 1/3 số tiền mà Quỷ đỏ đã phải bỏ ra. Vấn đề của MU hiện tại là không có ngôi sao lớn nào muốn tới với một đội bóng đang trở thành cái bóng của chính mình và chỉ được đá ở giải đấu hạng 2 tại Châu Âu.

Harry Maguire sẽ phải chứng tỏ mình không phải là một hợp đồng hớ của MU (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Mùa giải trước với Chelsea là một thành công khi đội bóng này về đích ở vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh và vô địch Europa League. Trong khi đó mùa trước lại là mùa thất bại toàn diện của MU khi Quỷ đỏ bị loại sớm ở Champions Leagua, cán đích ở vị trí thứ 6 tại Ngoại hạng Anh và năm nay chỉ được chơi ở Europa League. Trong phát biểu gần đây, Solskjær cho rằng mình sẽ cần thời gian để thay máu đội hình của MU vì di sản của các đời HLV để lại là quá nặng nề. Vì thế không thể mong MU có thể lột xác chỉ sau một hai mùa giải.

Áp lực với Solskjær ngày càng lớn ở MU (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Với những gì đã diễn ra ngay ở vòng 1 của Ngoại hạng Anh, cả Lampard và Solskjær có lẽ đều hiểu rằng mục tiêu khả dĩ nhất của 2 đội bóng này vẫn sẽ là một vị trí trong tốp 4, đặc biệt là với MU. Sức mạnh khủng khích mà Manchester City và Liverpool đã phô diễn ở vòng 1 cho thấy Ngoại hạng Anh mùa này vẫn sẽ tiếp tục là cuộc đua song mã. Do đó, cả Lampard và Solskjær cần phải đặt ra những mục tiêu thực tế phù hợp với năng lực của đội bóng.

Lampard tin rằng tương lai của Chelsea là ở các tài năng trẻ (Ảnh: Fanpage CLB Chelsea)

Trong quá khứ, cuộc đối đầu giữa MU và Chelsea từng được coi là siêu kinh điển của bóng đá Anh, nhất là ở thời kỳ giữa Alex Ferguson và Mourinho. Nhưng đêm nay, cuộc đối đầu này sẽ chỉ là giữa 2 học trò Lampard và Solskjær. Mặc dù vậy, giới hâm mộ vẫn kỳ vọng, Lampard và Solskjær sẽ tạo ra được một kỷ nguyên mới cho cả 2 đội bóng để đưa Chelsea và MU trở lại với vinh quang xưa, bắt đầu từ trận Siêu kinh điển đêm nay.

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/mu-doi-dau-chelsea-nguoi-khong-phoi-dau-sieu-du-bi-53205.html