MU hòa tiếc nuối Liverpool: Bản lĩnh đích thực

MU hòa Liverpool 0-0 đầy tiếc nuối ở Anfield, bỏ lỡ cơ hội để nới rộng cách biệt với đối thủ này trên bảng xếp hạng Premier League.

Khi MU không cho Liverpool tấn công

Việc đứng trên tất cả giúp MU đầy tự tin bước vào derby nước Anh, và Ole Gunnar Solskjaer không giấu tham vọng tạo nên bất ngờ ở Anfield.

MU không cho Liverpool tấn công như ý muốn

MU không cho Liverpool tấn công như ý muốn

Để tìm kiếm kết quả tích cực, Solskjaer xếp đội hình 4-2-3-1 với cặp tiền vệ trung tâm Fred - McTominay. Khi vận hành, Paul Pogba đá lệch phải và Martial bên cánh trái.

Đây được xem là những lựa chọn tốt nhất của MU. Solskjaer muốn sự chắc chắn ở giữa sân rồi tìm cơ hội phản công trong bối cảnh Liverpool thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng.

Joel Matip chưa thể thi đấu như kỳ vọng. nên Jurgen Klopp phải xếp cặp tiền vệ Fabinho - Henderson đá trung vệ.

Naby Keita cũng đang trong quá trình điều trị chấn thương. Vì thế, nhà ĐKVĐ Premier League xuất phát với Shaqiri - một cầu thủ đá cánh - đảm nhiệm vai trò ở hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-3-3.

MU nhường hoàn toàn quyền giữ bóng cho Liverpool để đá thấp, và khi có cơ hội luôn tung ra những đường chuyền dài để Rashford bứt tốc.

MU phòng ngự chắc chắn

Giải pháp này của MU không thực sự hiệu quả, với 7 lần các cầu thủ đến từ Manchester rơi vào thế việt vị, và chỉ 1 cú sút được thực hiện trong hiệp 1.

Một điểm nổi bật là MU khiến Liverpool không thể tấn công như ý muốn. Đội chủ nhà có 9 pha kết thúc sau 45 phút đầu, với vỏn vẹn 1 lần chính xác. Thiago Alcantara - người điều phối bóng chính - chỉ đạt hiệu quả 87% các đường chuyền.

Solskjaer thành công trong việc phong tỏa không gian để chặn đứng Liverpool - đội trước đó thắng 7 và ghi đến 21 bàn ở Anfield.

Đáng tiếc cho MU

Sau những phút đầu hiệp 2 đá co cụm, Solskjaer tung Cavani vào thay Martial.

MU hòa tiếc nuối ở Anfield

Solskjaer điều chỉnh cách vận hành thế trận, cũng như hy vọng sự sắc bén của Cavani có thể tạo nên đột biến cho các đường phản công.

Phía bên kia, Klopp đưa ra sự thay đổi ở giữa sân với sự hiện diện của Curtis Jones. Cầu thủ 19 tuổi này là tiền vệ thuần túy, được chọn thay cho Shaqiri.

Với những điều chỉnh của cả hai người, MU là đội thi đấu tốt hơn sau giờ nghỉ.

Những cơ hội thực sự rõ ràng đã xuất hiện. Lần lượt Bruno Fernandes rồi Pogba có cơ hội ghi bàn, nhưng các cú sút của họ đều không vượt qua những tình huống cản phá xuất thần của Alisson.

Bruno Fernandes, Pogba cũng như Solskjaer có lý do để tiếc nuối, khi bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt với nhà ĐKVĐ Premier League.

Alisson là người hùng của Liverpool

MU đã có thể chiến thắng nếu may mắn hơn một chút. Đã lâu rồi các CĐV Quỷ đỏ mới được chứng kiến đội nhà đá tốt đến thế trong một trận đấu lớn.

Một trận hòa để thấy bản lĩnh của MU đang cải thiện rõ rệt thời gian gần đây.

Với Liverpool, Alisson là người hùng thực sự trong trận derby nước Anh mà đa số đồng đội của anh đánh mất mình.

Hòa MU ở Anfield, Liverpool bị rơi xuống thứ 4. Nhưng ít nhất khoảng cách với ngôi đầu bảng vẫn được duy trì, để The Kop chờ cơ hội bứt lên.

Đại Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/mu-h0-0-liverpool-tiec-cho-quy-do-cua-solskjaer-706351.html