MU không giảm lương cầu thủ, bất chấp dịch Covid-19

Lãnh đạo MU tự tin rằng, không cần cắt giảm lương cầu thủ thì họ vẫn có thể kiểm soát được tình hình tài chính, bất chấp dịch Covid-19.

Với việc bóng đá bị ‘đóng băng’ bởi đại dịch Covid-19, các CLB hàng đầu châu Âu buộc phải cắt giảm lương của cầu thủ để giải quyết tình hình khó khăn về kinh tế.

MU không cần giảm lương cầu thủ, bất chấp dịch Covid-19

MU không cần giảm lương cầu thủ, bất chấp dịch Covid-19

Juventus, với siêu sao hàng đầu Ronaldo đã thông báo giảm lương, mang lại cho CLB khoản tiền 90 triệu euro. Mới nhất, đội trưởng Lionel Messi xác nhận anh cùng đồng đội đồng ý giảm 70% lương giữa mùa dịch Covid-19 để ‘cứu’ Barca.

Các CLB ở Anh được cho cũng đang rục rịch. Tuy nhiên, Manchester United tự tin rằng, họ không cần phải làm điều đó, dù tất nhiên vẫn theo dõi tình hình.

Theo ESPN, tình hình tài chính của đội chủ sân Old Trafford, với các nguồn khác nhau đủ khả năng để đội xoay sở lúc cả thế giới phải lao đao vì dịch bệnh Covid-19.

MU có 25 đối tác tài trợ toàn cầu, bao gồm Chevrolet, Adidas, AON và Kohler cũng như hàng loạt đối tác trong khu vực tạo ra nguồn thu hơn 200 triệu bảng/mùa.

Với các CLB phụ thuộc nhiều vào doanh thu trận đấu và bản quyền truyền hình thì sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng với MU, khoản ấy chỉ chiếm khoảng một nửa thu nhập của họ mỗi năm.

Vì lẽ đó, MU hiện tại chưa cần xem xét đến việc giảm lương cầu thủ. Đội hình của Solskjaer lúc này đang tập luyện tại nhà và chờ ngày cùng nhau trở lại căn cứ Carrington.

MU còn 11 trận ở Premier League, tứ kết Cúp FA với Norwich và lượt về vòng 16 Europa League, tiếp LASK Linz trên sân nhà.

L.H

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/mu-khong-giam-luong-cau-thu-bat-chap-dich-covid-19-629478.html