MU lập kỷ lục, Solskjaer vẫn không hài lòng

Manchester United là CLB ghi bàn nhiều nhất ở Premier League mùa này nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn không hài lòng.

Sau 24 trận đấu tại Premier League, Manchester United là đội lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải năm nay với tròn 50 bàn thắng. Man City hiện đứng thứ hai với 49 bàn. Tuy nhiên, Man City đang dẫn đầu Premier League với khoảng cách lên đến 10 điểm so với đội đứng thứ hai là chính MU.

Hàng công ghi bàn khủng nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn không hài lòng với thành tích này. Chiến lược gia người Na Uy kêu gọi các ngôi sao trên hàng công MU như Marcus Rashford, Anthony Martial và Mason Greenwood cần phải lạnh lùng và chính xác hơn nữa trong các pha dứt điểm.

Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi MU dù ghi nhiều bàn thắng nhưng bỏ lỡ cơ hội cũng rất nhiều. Solsa cũng không muốn MU phụ thuộc quá nhiều vào khả năng săn bàn của một tiền vệ như Bruno Fernandes.

Khả năng săn bàn của Greenwood và Martial giảm sút rất rõ ở mùa này. ẢNH: GETTY

Khả năng săn bàn của Greenwood và Martial giảm sút rất rõ ở mùa này. ẢNH: GETTY

Bruno Fernandes đã ghi 21 bàn thắng ở mùa này, bao gồm 5 bàn trong 5 trận gần nhất để “lấp đầy khoảng trống” về khả năng săn bàn không tốt của các đồng đội.

Ở mùa giải năm nay, Anthony Martial mới ghi 7 bàn so với 23 ở mùa trước. Trong khi đó, Greenwood chỉ ghi có 4 bàn so với 18 ở mùa trước.

Marcus Rashford khá hơn với 17 bàn cùng 10 đường kiến tạo mùa này nhưng ngôi sao người Anh mới chỉ ghi 3 bàn (trước Southampton và Real Sociedad) trong 14 trận gần nhất và thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Trước trận đấu với Newcastle vòng 25 Premier League trên sân nhà Old Trafford vào lúc 2h sáng mai (22-2), HLV Solskajer hi vọng các cầu thủ trên hàng công MU có thể thi đấu tỏa sáng và bùng nổ bằng những bàn thắng.

Rashford ghi nhiều bàn thắng nhưng cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội. ẢNH: REX

Solskjaer nói, “MU là đội ghi bàn nhiều nhất Premier League nhưng đó là điều cần phải có. Nhưng công bằng mà nói, Mason, Anthony và Marcus, những tiền đạo đã ghi rất nhiều bàn thắng mùa trước đã không đạt được con số tương tự ở mùa này.

Tôi xem đó là điều tích cực bởi vì khi họ bắt đầu ghi bàn thì chúng tôi khoác lên mình “bộ trang phục” tốt hơn nhiều và kết quả chúng tôi đạt được sẽ tiếp tục được cải thiện.

Họ đang tiến gần hơn với điều đó, đó là việc tìm kiếm một kết thúc tốt hơn trong các pha dứt điểm. MU đã tạo ra rất nhiều cơ hội mười mươi. Ghi bàn thắng đầu tiên là điều quan trọng trong bất kỳ trận đấu nào”.

Trong khi đó, tân binh Edinson Cavani đã có 7 bàn thắng cho MU trong mùa đầu tiên của anh tại Old Trafford và Ole hoàn toàn hài lòng với những đóng góp của tiền đạo 34 tuổi người Uruguay. MU đang xem xét gia hạn hợp đồng với Cavani thêm 1 năm nữa.

Solskjaer rất hài lòng về khả năng đóng góp cho MU cả trong lẫn ngoài sân cỏ của Cavani. ẢNH: GETTY

Solskjaer nói về Cavani, “Tôi không ngạc nhiên về Cavani, tôi chỉ ấn tượng với thành tích của cậu ấy. Tôi đã nói chuyện với Ander Herrera, Diego Forlan và những cầu thủ khác biết về Cavani. Họ đều ca ngợi thái độ và nhân cách của Cavani. Đó chính xác là những gì chúng ta thấy ở Cavani tại MU.

Là một cầu thủ, bạn đạt được thành công sớm trong sự nghiệp và bạn háo hức với điều đó. Sau đó, bạn bước vào giai đoạn giữa sự nghiệp, bạn nghĩ rằng mình là bất khả chiến bại. Nhưng rồi ở cuối sự nghiệp, bạn sẽ tận dụng tối đa mỗi phút có mặt trên sân.

Edinson sẽ không để sự nghiệp của mình bị gián đoạn vì thiếu khát khao, thiếu quyết tâm hoặc không làm việc. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi thật sự ấn tượng với Edinson Cavani”.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/mu-lap-ky-luc-solskjaer-van-khong-hai-long-968420.html