MU, Man City khốn đốn vì 'số 7': Ronaldo, Cancelo nổi loạn bị đuổi thẳng cổ

Chỉ trong vài tháng, thành Manchester đã nói lời chia tay hai ngôi sao người Bồ Đào Nha cùng mang áo số 7 theo cách không mong muốn.

Hơn 2 tháng vừa qua (từ tháng 11/2022 đến tháng 1/2023), hai đội bóng thành Manchester đã trải qua biến động lớn về nhân sự. Trong khi MU chia tay siêu sao Cristiano Ronaldo, Man City cũng "dứt tình" với hậu vệ Joao Cancelo.

Những cuộc chia tay gây chấn động bóng đá châu Âu này có khá nhiều điểm tương đồng: Ronaldo, Cancelo đều là tuyển thủ quốc gia Bồ Đào Nha, đều mang áo số 7, thậm chí việc họ ra đi cũng xuất phát từ mâu thuẫn sâu sắc với HLV trưởng.

Chỉ trong 2 tháng, MU và Man City đã lần lượt chia tay những ngôi sao mang áo số 7

Chỉ trong 2 tháng, MU và Man City đã lần lượt chia tay những ngôi sao mang áo số 7

Ngày 23/11/2022, MU thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Ronaldo vì bài phỏng vấn "gây bão" giữa siêu sao 37 tuổi và nhà báo Piers Morgan. Xuyên suốt bài phỏng vấn, CR7 liên tục chỉ trích ban lãnh đạo, đồng đội, cơ sở vật chất tới HLV trưởng Erik Ten Hag.

Về phía Cancelo, sau World Cup 2022, cầu thủ 28 tuổi đánh mất vị trí chính thức, từ đó nảy sinh mâu thuẫn với HLV Pep Guardiola. Đỉnh điểm mâu thuẫn phải kể đến vụ lùm xùm giữa Cancelo và đồng đội Phil Foden trên sân tập, buộc ban lãnh đạo Man City phải đẩy anh tới Bayern Munich để bình ổn phòng thay đồ.

Nhìn chung, sự ra đi của Ronaldo, Cancelo để lại nhiều hệ lụy tiêu cực cho hai đội bóng thành Manchester ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.

MU "mỏi mắt" tìm kiếm phương án thay thế CR7 trong bối cảnh Anthony Martial vật lộn với chấn thương. Mặt khác, ngân quỹ hạn chế cũng khiến họ thất bại ở các thương vụ tiềm năng như Cody Gakpo (gia nhập Liverpool), Joao Felix (tới Chelsea) hay Memphis Depay (tới Atletico Madrid).

Rốt cục, "Quỷ đỏ" chỉ mang về Wout Weghorst, một giải pháp "chữa cháy" đúng nghĩa (chỉ tốn 3,5 triệu bảng phí mượn và không kèm điều khoản mua đứt).

Man City còn khốn khổ hơn vì Cancelo. Bất chấp phong độ sa sút hậu World Cup, cầu thủ 28 tuổi vẫn là hậu vệ trái hàng đầu Ngoại hạng Anh lẫn bóng đá châu Âu, là trụ cột không thể thiếu dưới thời HLV Pep Guardiola.

Chưa bàn tới phong độ của ngôi sao này, Pep rất cần lực lượng hùng hậu để sẵn sàng cho giai đoạn nửa cuối mùa giải đầy gian nan. Man City đang phải bám đuổi Arsenal ở Ngoại hạng Anh với 5 điểm ít hơn, đồng thời chinh chiến tại FA Cup (đã vào vòng 5), Champions League (vào vòng 1/8).

Thời điểm Cancelo gia nhập Bayern cũng là ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng tháng 1, vì vậy họ càng khó chiêu mộ cái tên xứng tầm thay thế.

3 trận gần nhất, Pep lần lượt sử dụng Aymeric Laporte và trung vệ Nathan Ake bên hàng lang trái, thậm chí thử nghiệm sơ đồ 3 hậu vệ (trận thắng Arsenal 1-0 tại FA Cup) để khỏa lấp khoảng trống mà Cancelo để lại.

Ronaldo đã gia nhập Al Nassr, còn Cancelo cũng khoác áo Bayern Munich sau khi rời thành Manchester

Thời điểm hiện tại, Ronaldo đã gia nhập đội bóng Saudi Arabia, Al Nassr kèm mức đãi ngộ khổng lồ, còn Cancelo vừa ra mắt Bayern Munich theo bản hợp đồng cho mượn. Về phía MU và Man City, hai đội bóng vẫn đang đứng trước cơ hội giành nhiều danh hiệu cao quý ở mùa giải 2022/23.

Tất nhiên trong trường hợp thất bại, người hâm mộ thành Manchester chắc chắn sẽ nhớ tới Ronaldo, Cancelo như những "số 7" tai tiếng, ồn ào bậc nhất lịch sử câu lạc bộ.

Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/mu-man-city-khon-don-vi-so-7-ronaldo-cancelo-noi-loan-bi-duoi-thang-co-c28a47533.html