MU 'méo mặt' sau khi ngăn Man City vô địch sớm

Giành chiến thắng 3-1 trước Aston Villa để ngăn Man City vô địch Ngoại hạng Anh sớm, nhưng MU đã phải trả giá bằng chấn thương của Harry Maguire.

MU còn rất ít cơ hội để đua tranh vô địch với Man City khi kém đội bóng cùng thành phố tới 13 điểm trước khi bước vào so tài với Aston Villa tại vòng 35. Do đó, Quỷ đỏ bước vào trận đấu với Aston Villa với mục tiêu giành chiến thắng để làm chậm ngày đăng quang của Man City.

Mặc dù bị Aston Villa dẫn trước, nhưng MU đã thi đấu bùng nổ trong hiệp 2 để ghi 3 bàn thắng, qua đó đánh bại đối thủ với tỉ số 3-1. Chiến thắng này giúp MU thu hẹp khoảng cách với Man City xuống còn 10 điểm và còn 1 trận chưa đá.

Harry Maguire dính chấn thương ở trận đấu với Aston Villa (Ảnh: Reuters).

Harry Maguire dính chấn thương ở trận đấu với Aston Villa (Ảnh: Reuters).

Ngăn Man City vô địch sớm, nhưng MU phải trả giá bằng chấn thương của Harry Maguire. Cầu thủ người Anh phải rời sân nhường chỗ cho Eric Bailly ở phút 78 vì gặp vấn đề về mắt cá chân.

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, HLV Ole Gunnar Solskjaer cho biết: “Tôi không biết cậu ấy có thể dự chung kết Europa League hay không. Chúng tôi cần kiểm tra mức độ chấn thương của Harry Maguire. Có thể là nghỉ một vài tuần hoặc một vài ngày không ai biết trước. Tôi không phải là bác sĩ nên không thể nói chính xác, chúng tôi phải kiểm tra cho cậu ấy”.

Harry Maguire là cầu thủ ra sân nhiều nhất cho MU ở mùa giải năm nay khi chơi 52 trận. Nếu như trung vệ người Anh không thể đá chung kết Europa League 2020/2021, sức mạnh ở hàng thủ của MU sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/mu-meo-mat-sau-khi-ngan-man-city-vo-dich-som-856471.vov