MU 'mổ băng' tìm cách trị 'Bầy sói'; Hà Nội tổn thất ở AFC Cup

Sau các thất bại liên tiếp, Man United buộc phải nghiên cứu băng ghi hình tìm cách trị Wolves; CLB Hà Nội khủng hoảng lực lượng trước bán kết AFC Cup 2019.

Man United “mổ băng” nghiên cứu “Bầy sói”

HLV Manchester United, Ole Solskjaer tiết lộ ông và các học trò đã “mổ băng” nghiên cứu chiến thuật của Wolves - đối thủ của “Quỷ đỏ” tại trận đấu muộn vòng 2 Ngoại hạng Anh.

Trong thời gian gần đây, Wolves thường gieo rắc kinh hoàng đối với hàng thủ Man United. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong thời gian gần đây, Wolves thường gieo rắc kinh hoàng đối với hàng thủ Man United. Ảnh: GETTY IMAGES

Sau nhiều năm chịu phận kẻ lót đường dưới trướng của Man United, gần đây “Bầy sói” luôn đem đến nỗi kinh hoàng đối với đội chủ sân Old Trafford. Lịch sử ba cuộc đối đầu gần đây, Man United không thể đánh bại Wolves, thậm chí họ còn nhận thất bại cay đắng 1-2 tại FA Cup mùa trước. Cùng tỉ số này là trận thua Wolves lượt về Ngoại hạng Anh hôm 3-4-2019 ngay trên sân Molineux.

Tại buổi họp báo trước trận, HLV Solskjaer đã thú thật: “Man United đã phải mổ băng nhằm chắc chắn một điều, chúng tôi không phạm sai lầm như hai trận thua mùa giải trước. Wolves luôn là đối thủ gây khó chịu đối với chúng tôi. Họ biết cách tận dụng tốt cơ hội bằng những pha phản công chớp nhoáng để có được bàn thắng”.

Thủ môn De Gea nhiều lần vào lưới nhặt bóng trong các cuộc đối đầu với "bầy sói". Ảnh: GETTY IMAGES

Ở trận ra quân Ngoại hạng Anh, Wolves có trận cầu chia điểm với Leicester. Mới đây, “Bầy sói” giành quyền đấu trận play-off Europa League với Torino sau chiến thắng Pyunik tổng tỉ số 8-0. Wolves đang bất bại trong tám trận thi đấu sân nhà gần đây, trong khi Man United nhận 4/5 thất bại ở những chuyến rời “Nhà hát của những giấc mơ”.

Tuy nhiên, ở cuộc chiến diễn ra lúc 2 giờ sáng mai (20-8), với cặp trung vệ Maguire - Lindelof ở hàng thủ được Solskjaer so sánh với bộ đôi Ferninand -Nemanja Vidic, “Quỷ đỏ” kỳ vọng sẽ gây bất ngờ trước “Bầy sói”.

Tiền vệ Hùng Dũng bắt tay cầu thủ CLB Altyn Asyr trước bán kết AFC Cup 2019. Ảnh: HNFC

Hà Nội khủng hoảng lực lượng trước bán kết AFC Cup 2019

HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận, đội bóng thủ đô gặp bất lợi về lực lượng trước trận bán kết liên khu vực, tiếp CLB Altyn Asyr đến từ Turkmenistan.

Mới đây nhất, CLB Hà Nội vừa mất sự phục vụ của hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu do chấn thương cơ đùi. Chia sẻ tại buổi họp báo trước trận, HLV Chu Đình Nghiêm nhấn mạnh: “Các cầu thủ của chúng tôi đang quá tải do mật độ thi đấu dày, thể lực bị bào mòn. Ngoài Văn Hậu, tân binh Đinh Tiến Thành cũng không đủ thể lực tham gia cuộc chiến. Cùng với đó Văn Kiên, Văn Quyết cũng bị đau nhẹ chưa biết có thể xung trận được hay không.

Ngoại binh Omar dù chưa đạt 100% phong độ nhưng chắc chắn sẽ được tung ra sân. Với chấn thương lưng chưa lành, Duy Mạnh nhiều khả năng vẫn phải ra sân bởi chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác khả dĩ hơn”.

Đoàn Văn Hậu vừa gia nhập đội ngũ "thương binh" tại CLB Hà Nội. Ảnh: HNFC

Trước đối thủ sở hữu dàn cầu thủ có thể hình, thể lực vượt trội, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định CLB Hà Nội sẽ sử dụng lối chơi bóng ngắn và kiểm soát tốt ở các pha không chiến.

Nhận định trước cuộc đối đầu này, HLV Altyn Asyr - Yazguly Hojageldyyew nhấn mạnh đến sự nguy hiểm của Văn Quyết. Tại giải VĐQG Turkmenistan, Altyn Asyr sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia hiện đang dẫn đầu sau giai đoạn lượt đi.

Trận bán kết AFC Cup 2019 liên khu vực giữa CLB Hà Nội và Altyn Asyr, diễn ra lúc 20 giờ ngày mai (20-8) trên sân Hàng Đẫy.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/mu-mo-bang-tim-cach-tri-bay-soi-ha-noi-ton-that-o-afc-cup-853073.html