MU phải chấp nhận sự thật về Ronaldo

Đội chủ sân Old Trafford cần tích cực tìm kiếm để có phương án thay thế Cristiano Ronaldo thay vì cố giữ chân siêu sao người Bồ Đào Nha.

Thật khó để người hâm mộ MU thừa nhận chuyến trở về nhà nhiều cảm xúc của Ronaldo hè năm ngoái không mang lại kết quả ưng ý cho các bên liên quan. MU tụt từ vị trí thứ hai Premier League 2020/21 xuống vị trí thứ 6 mùa trước.

Ronaldo lần đầu tiên sau nhiều năm kết thúc mùa giải VĐQG ở vị trí không được dự Champions League. Chính vì thế, sẽ tốt hơn cho cả Manchester United và Ronaldo nếu đôi bên chia tay nhau sớm trong mùa hè 2022.

Ronaldo không có mặt trong chuyến du đấu châu Á của MU vào tháng 7 này. Ảnh: Reuters.

Toan tính thực dụng

Ronaldo luôn nằm trong danh sách những cầu thủ được yêu mến bậc nhất lịch sử MU. Nhưng điều đó không có nghĩa siêu sao 37 tuổi giúp "Quỷ đỏ" chơi tốt hơn trong tương lai. Thậm chí mọi thứ với đôi bên có thể tệ hơn.

Khi truyền thông châu Âu dẫn các nguồn tin thân cận với Ronaldo, thông báo cầu thủ muốn rời đi, ban lãnh đạo MU được cho là không hài lòng. Khi CR7 tuyên bố không tham gia chuyến du đấu cùng nửa đỏ thành Manchester đến Thái Lan và Australia, đó không khác gì một sự khiêu khích với HLV Erik ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan làm việc trực tiếp cùng các cầu thủ MU được hơn 10 ngày và Ronaldo liên tục vắng mặt vì "giải quyết việc gia đình".

Hành động của Ronaldo được tạo ra để gửi thông điệp đến ban lãnh đạo MU, những người không biết nên giữ hay bán cầu thủ. Đầu kỳ chuyển nhượng hè 2022, HLV Ten Hag muốn có đầy đủ lực lượng (bao gồm các tân binh) cho các trận giao hữu tại Thái Lan và Australia.

Là chiến lược gia luôn đề cao sự tỉ mỉ và chuẩn bị nghiêm túc, Ten Hag không muốn phung phí bất kỳ quãng thời gian nào trong giai đoạn tiền mùa giải. Cựu HLV Ajax thậm chí cắt ngắn kỳ nghỉ hè để đến Anh làm việc sớm nhất có thể. Ronaldo còn hợp đồng với MU và trên tư cách chân sút ghi nhiều bàn nhất cho đội mùa trước (24 bàn), sự vắng mặt của anh gây ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị của Ten Hag.

Phía Ronaldo có lẽ hy vọng những hành động kể trên sẽ giúp cầu thủ dễ dàng hơn trong việc rời đi. Siêu sao sinh năm 1985 không muốn thi đấu ở Europa League mùa tới và anh sẵn sàng làm tất cả để rời đi.

Đến cuối cùng, dường như tình yêu là không đủ cho Ronaldo và MU. CR7 cần bệ phóng mới để tiếp tục đứng trên đỉnh cao của bóng đá thế giới. Hành động của Ronaldo có thể gây tổn thương cho nhiều CĐV MU, những người luôn yêu mến anh. Nhưng nếu người ta nhìn nhận một cách thực tế, việc Ronaldo rời đi sẽ tốt cho cả MU lẫn cầu thủ.

Nếu đến Chelsea hay một CLB khác có hệ thống tốt hơn MU, Ronaldo có thể dễ dàng duy trì hiệu suất ghi bàn của mình. Anh sẽ tiếp tục nhận được nhiều lời khen ngợi và thiết lập kỷ lục cá nhân. Cơ hội chinh phục Champions League ở tuổi 37 hay 38 của Ronaldo ở một CLB khác sẽ lớn hơn trong màu áo MU, đội chưa biết khi nào mới trở lại vị thế xưa kia.

Việc Ronaldo ra đi cũng sẽ giúp Ten Hag sẽ nhận được sự kiên nhẫn trong mùa đầu tiên, thậm chí có thể vắt sang mùa giải thứ hai của ông tại Old Trafford. Ronaldo khó mà chờ đợi MU tái thiết. Ở chiều ngược lại, Ten Hag cần một trung phong trẻ khỏe, sẵn sàng chạy nhiều hơn Ronaldo. Ngoài 24 bàn ghi được cho MU mùa trước, Ronaldo không đóng góp quá nhiều vào lối chơi chung của đội.

Chính HLV Ralf Rangnick ám chỉ điều này vào tháng 5. "Cristiano (Ronaldo) ghi vài bàn thắng nhưng anh ấy không phải con quái vật trong khả năng gây sức ép lên đối thủ", HLV hiện tại của tuyển Áo nói trước ngày hạ màn Premier League 2021/22, "Tôi không muốn đổ lỗi cho Cristiano. Anh ấy chơi tốt trong giai đoạn qua. Nhưng một lần nữa, tôi muốn khẳng định rằng Cristiano không phải mẫu cầu thủ giỏi chơi pressing".

Chiến lược gia người Đức đánh giá: "Ngay cả khi Cristiano còn là cầu thủ trẻ, anh ấy cũng không phải mẫu cầu thủ sẵn sàng làm mọi thứ để giành lại bóng cho tập thể".

Rangnick đúng khi nói không nên đổ hoàn toàn trách nhiệm cho Ronaldo về sự sa sút của MU mùa trước. Không ít ngôi sao "Quỷ đỏ" chơi quá tệ so với chính họ ở mùa giải 2020/21. CR7 nhiều lần giải cứu đội bóng nước Anh khỏi khó khăn. Nhưng điều đó cũng mang lại hệ quả xấu.

Chuyến trở về Old Trafford của Ronaldo không mang lại kết quả như anh mong muốn. Ảnh: Reuters.

MU nên nghĩ về tương lai

Sự hiện diện của Ronaldo không truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Nó dường như khiến phần còn lại của đội bóng tự mãn và phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của siêu sao 37 tuổi. Hệ thống của MU quá say mê với việc dồn bóng cho Ronaldo. MU đánh mất tính tập thể trong lối chơi. Sự xuất hiện của Ten Hag được kỳ vọng sẽ thay đổi điều đó.

Cựu HLV Ajax là một người cực kỳ đề cao tính tập thể và tinh thần đồng đội trong lối chơi. Ten Hag chưa bao giờ nói thẳng về việc ông trọng dụng hay không muốn có Ronaldo trong đội hình. HLV người Hà Lan chỉ nói những câu xã giao kiểu "Ronaldo là cầu thủ giỏi và biết cách ghi bàn".

Thực tế, Ten Hag chưa làm việc trực tiếp với Ronaldo buổi nào trên sân tập. Đó là vấn đề lớn với MU. Trong bài phỏng vấn trước ngày sang Thái Lan, HLV Ten Hag đánh giá cao tinh thần làm việc của các cầu thủ MU và không nhắc gì đến Ronaldo. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chiến lược gia người Hà Lan thời gian tới là phát huy và giúp những cầu thủ như Marcus Rashford, Anthony Elanga, Donny van de Beek, Jadon Sancho hay Bruno Fernandes tiến bộ.

MU vẫn tiến chậm trên thị trường chuyển nhượng. Họ chưa thể mua 2 hay 3 tiền đạo mới như lời khuyên của HLV Rangnick hồi cuối mùa. Nguyên nhân phần lớn nằm ở Ronaldo.

Nếu MU muốn có một trung phong đẳng cấp thế giới để dẫn dắt hàng công trong mùa giải tới, họ nên cố gắng chiêu mộ Neymar hay Robert Lewandowski. Tất nhiên, chuyện đó chỉ xảy ra trong trường hợp họ thanh lý được Ronaldo.

Việc cố giữ siêu sao người Bồ Đào Nha có thể tạo ra những hệ lụy không tốt cho MU trong giai đoạn tới. Sau những gì Ronaldo làm trong mùa hè, việc anh rời Old Trafford có lẽ là phương án tốt nhất cho các bên.

Tân binh muốn vượt mặt Evra ở MU Tyrell Malacia, tân binh người Hà Lan của Man Utd, đặt mục tiêu vượt qua thành tích của huyền thoại người Pháp dành cho "Quỷ đỏ".

Tường Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mu-phai-chap-nhan-su-that-ve-ronaldo-post1334234.html