MU sẽ tự tạo ra rắc rối với Harry Kane

Harry Kane sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho hàng tấn công của Man United. Tuy nhiên thương vụ chiêu mộ tiền đạo người Anh không hề đơn giản.

Kane đã ký hợp đồng dài hạn với Tottenham. Anh cũng là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của của Spurs. Việc Kane nhận được nhiều sự quan tâm từ MU không khiến tất cả bất ngờ, bởi anh là một trong những trung phong tốt nhất thế giới hiện nay.

Song Tottenham không có lý do để bán Kane. Trong khi đó, Chủ tịch Daniel Levy và HLV Jose Mourinho sẽ làm mọi cách để giữ anh ở lại. Do vậy, những cuộc đàm phán về Kane sẽ rất phức tạp, ngay cả khi anh muốn rời London.

Kane đánh tiếng muốn rời Tottenham. Ảnh: Getty.

MU hiểu Daniel Levy nhờ Luka Modric

Trước đây, Rio Ferdinand từng kể rằng nhận được tin nhắn từ Luka Modric với nội dung mong muốn được gia nhập Man United. Ngay lập tức, ban lãnh đạo MU đã suy nghĩ về việc đàm phán với Tottenham hơn là đưa ra bất kỳ phán xét nào về đẳng cấp của tiền vệ người Croatia.

Câu chuyện đã diễn ra như sau: Ferdinand được cho là rất phấn khích trước viễn cảnh một tiền vệ tài hoa như Modric sắp gia nhập câu lạc bộ và đã chuyển thông điệp tới Sir Alex Ferguson. Dù vậy, câu trả lời mà Ferdinand nhận được từ chiến lược gia người Scotland chỉ vỏn vẹn là dòng tin nhắn: “Tôi sẽ cho David Gill biết chuyện này”. Ferdinand đã không dự đoán được điều gì sẽ xảy ra.

Khi thương vụ bất thành, Ferdinand đã được David Gill giải thích về sự miễn cưỡng của Man United. “Đó là việc suy nghĩ phải đối phó với ông ấy suốt mùa hè” – Giám đốc điều hành của MU chia sẻ. “Ông ấy” được David Gill đề cập ở đây chính là Daniel Levy, chủ tịch của Tottenham.

Năm 2008, David Gill từng gọi vụ chuyển nhượng Dimitar Berbatov từ Tottenham là “cơn ác mộng” vì Levy đã kéo dài các cuộc đàm phán từ tháng 6 đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ba năm sau, David Gill vẫn chưa nguôi cơn giận.

Chủ tịch Tottenham, Daniel Levy, không hề dễ chơi trên bàn đàm phán. Ảnh: Getty.

Chelsea là CLB duy nhất trả giá cho Modric vào hè 2011, với 25 triệu euro. Cuối cùng, tiền vệ người Croatia phải chờ đến năm 2012 mới được rời Tottenham và gia nhập Real Madrid với mức phí 35 triệu euro.

Câu chuyện của Modric đang được nhắc lại khi tin tức về việc Harry Kane được MU liên hệ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Song với bài học đó, liệu MU đã sẵn sàng đối phó với Daniel Levy cho tiền đạo người Anh – nhân tố không thể thay thế của Tottenham?

Nhân sự trong ban lãnh đạo MU cũng đã thay đổi so với 9 năm trước. Song những câu chuyện về Modric và Berbatov là đủ để Phó chủ tịch Ed Woodward và trợ lý Matt Judge bỏ qua cơ hội chiêu mộ Christian Eriksen vào tháng 1. Họ hiểu rằng đây là thương vụ mà MU không được trả ơn. Trong khi đó tiền vệ người Đan Mạch muốn đến Italy và Daniel Levy sẽ lợi dụng bất kỳ cuộc đàm phán nào với MU để kiếm thêm tiền từ Inter Milan. Ngoài ra, Woodward cũng biết tầm quan trọng của Kane với Tottenham ngày càng trở nên rõ rệt và sẽ rất khó để chiêu mộ anh.

MU có thực sự cần Kane?

Bây giờ, MU nghĩ rằng Kane cần phải tuyên bố công khai muốn ra đi thay vì nhắn tin cho bất kỳ cầu thủ nào. Điều đó đơn giản không phải là phong cách của một người đàn ông đã trở thành đội trưởng đội tuyển Anh. Kane có tư cách đàng hoàng và khả năng giao tiếp giống như hiệu suất ghi bàn phi thường của mình.

Trong thời gian gần đây, MU đã thực hiện cuộc khảo sát về sự thu hút của họ đối với Kane nếu anh có mặt trên thị trường chuyển nhượng. Ngược lại, tương lai của Kane ở Tottenham cũng đang trở nên không rõ ràng so với bất kỳ khoảng thời gian nào trước đây.

MU đã theo dõi Kane từ năm 2015, dưới thời HLV Louis van Gaal. Song họ đã không nỗ lực chiêu mộ tiền đạo người Anh kể từ đó. Kane cũng không được liệt kê trong danh sách chuyển nhượng mà HLV Ole Solskjaer đề xuất với Woodward vào tháng Hai vừa qua.

Điều đó không phải là vì Kane không đáp ứng các tiêu chí mà MU tìm kiếm cho vị trí tiền đạo. Hơn thế nữa, Kane là mẫu tiền đạo cắm chất lượng, với khả năng săn bàn đáng kinh ngạc. Tính đến nay, Kane đã ghi 181 bàn sau 278 trận cho Tottenham và 32 bàn trong 45 lần khoác áo tuyển Anh. Nếu có cơ hội, HLV Solskjaer sẽ chào đón anh với vòng tay rộng mở.

Kane quá đắt trong khi MU đã có Martial và Rashford. Ảnh: Getty.

Thay vào đó, Kane vẫn được MU cân nhắc vì mức phí chuyển nhượng lên tới 160 triệu euro. MU có đủ tiềm lực tài chính để chiêu mộ tiền đạo người Anh nếu ngân sách được cấu trúc lại theo thời gian. Với MU, tiền có thể được chi tiêu tốt hơn ở các vị trí khác trong đội hình và được phân phối rộng rãi hơn do công cuộc tái thiết vẫn đang diễn ra.

Trong khoảng thời gian tới, MU sẽ theo dõi Kane trở lại và thi đấu như thế nào sau chấn thương gân khoeo. Bên cạnh đó, HLV Solskjaer sẽ xem xét tầm ảnh hưởng của bản hợp đồng cho mượn Odion Ighalo – người đã ghi 4 bàn sau 8 lần ra sân.

Tottenham đang nắm quyền quyết định tương lai của Kane. Họ chưa bao giờ muốn bán cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình, đặc biệt là cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở Premier League. Ngoài ra, họ cũng không hề chịu áp lực vì hợp đồng của Kane còn thời hạn đến tháng 6/2024.

Nói cho cùng, với United, mọi chuyện lại quay về với cơn đau đầu trên bàn đàm phán khi phía bên kia là Daniel Levy, cái tên nổi danh khó bắt nạt trong các thương vụ chuyển nhượng.

Mỗi người đều có một câu chuyện riêng. Trong quá khứ, Levy từng gửi mail tới Chủ tịch Steve Parish của Crystal Palace, với lời đề nghị trị giá 17 triệu euro cho Wilfried Zaha và ngay lập tức bị từ chối. Ở thời điểm đó, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã trải qua mùa giải tuyệt vời, giúp Selhurst Park vào tới trận chung kết FA Cup 2016 và chỉ để thua 1-2 trước MU.

Tuy nhiên Tottenham đã định giá Wilfried Zaha thấp hơn cả mức phí 19 triệu euro mà Crystal Palace đưa anh trở lại CLB vào năm 2015. Chủ tịch Steve Parish đã mỉa mai rằng: “Thật nực cười. Tôi không thể tưởng tượng rằng họ nghiêm túc với lời đề nghị đó”.

Tottenham không nản lòng và Levy đã bắt đầu cuộc đàm phán mới, mời Crystal Palace mua Ryan Mason. Khi Steve Parish hỏi giá, Levy đã đưa ra con số 16 triệu euro. Đây là mức phí hơi cao nhưng Levy đề phòng Crystal Palace sẽ giảm giá. Levy cũng đưa ra phương án khác là trao đổi tiền vệ người Anh lấy Wilfried Zaha nếu Crystal Palace gặp vấn đề về tài chính. Kết quả là, Steve Parish đã ngừng liên lạc với Levy và Mason gia nhập Hull City với giá vỏn vẹn 11 triệu euro.

Bất kỳ sự liên hệ nào với Kane, người đã ký hợp đồng 6 năm kèm mức lương 200.000 bảng/tuần vào tháng 6/2018, sẽ rất khó khăn, ngay cả khi mối quan hệ giữa Woodward và Levy là rất tốt.

Nhưng khi cuộc đàm phán diễn ra thì đó sẽ là câu chuyện khác. MU sẽ đợi Kane đưa ra tuyên bố về mong muốn sẽ ra đi. Song điều đó khó có thể xảy ra ở thời điểm này, hoặc ít nhất là trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 tới đây.

Martial mở tỷ số cho MU sau đường chuyền của Bruno Phút 30 trong trận derby Manchester, Bruno Fernandes có đường chuyền rót bóng để Anthony Martial băng xuống, tung cú dứt điểm ở góc gần và mở tỷ số cho đội chủ sân Old Trafford.

Bình Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mu-se-tu-tao-ra-rac-roi-voi-harry-kane-post1062250.html